Tiền trong tay Apple cao hơn dự trữ của bất cứ quốc gia nào

(ICTPress) - Các công ty vẫn không quên vụ việc tín dụng xảy ra trong cuộc khủng hoảng tài chính. Đồng thời, thậm chí các công ty giàu có nhất đã có một thời điểm khó khăn đáp ứng các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn.

Do vậy các công ty đã tiêu tốn khá nhiều để phục hội kinh tế xây dựng quyết toán với các núi tiền. Bảng dưới đây của U.S. Trust cho thấy dữ trữ tiền công ty của Apple lớn hơn nhiều các cân đối tiền tệ của nhiều quốc gia.

“Ở giữa thế giới không ổn định, một thứ không phải nghi ngờ: Đa số các công ty Mỹ có nhiều vốn sử dụng. Thực vậy, vốn khá dư giả trong các công ty phi tài chính lớn nhất của Mỹ, với nhận định của Moody là các công ty Mỹ chiếm khoảng 1,6 nghìn tỷ vào cuối năm 2013, tăng 12% so với 1 năm trước. Con số mới nhất là gần gấp đôi năm 2008, cho thấy quy mô mà các công ty Mỹ đã xây dựng các vị trí vốn trong thời kỳ hậu khủng hoảng”, Joseph Quinlan của US Trust cho biết.

Thực vậy cả núi tiền của một số các công ty lớn nhất vẫn cao hơn nhiều một số nền kinh tế lớn trên thế giới.

“Đưa các con số ra tính toán, dự trữ tiền của công ty Mỹ lớn hơn tổng số dự trữ quốc tế của Nhật Bản, quốc gia giàu thứ 2 thế giới với dự trữ ngoại hối 1,2 nghìn tỷ USD. Chỉ có Trung Quốc có nhiều tiền an toàn - gần 4 nghìn tỷ USD".

Như Moody chi tiết, số tiền của cả Apple, Microsoft, Google, Verizon Communications và Pfizer cộng lại lên tới 404 tỷ USD vào cuối năm ngoái. Con số này cao hơn 16,4% so với năm trước và vượt các quốc gia giàu có nhất châu Á, trong đó có Hàn Quốc, với dự trữ ngoại hối 336 tỷ USD, Hong Kong (311 tỷ USD), Singapore (270 tỷ USD) và Ấn Độ (268 tỷ USD). 5 tổ chức nắm tiền hàng đầu của Mỹ không chỉ có tiền trong ngân hàng nhiều hơn các quốc gia châu Á, mà còn nhiều hơn cả toàn bộ khu vực đồng Eurozo (221 tỷ USD)", Joseph Quinlan cho biết thêm.

HY

Tin nổi bật