Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Chiều ngày 18/2/2025, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
![]() |
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng |
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) từ năm 2018 và có nhiều đóng góp trong lĩnh vực chuyển đổi số, công nghệ thông tin và truyền thông.
Việc bổ nhiệm diễn ra trong bối cảnh Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) hợp nhất với Bộ TT&TT để tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Theo đó, các lĩnh vực về báo chí và xuất bản sẽ được chuyển giao cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Bộ KH&CN sau hợp nhất có 26 đầu mối, giảm 16 đầu mối so với trước đây, tương ứng giảm 38,1% cơ cấu tổ chức. Đây là một bước đi quan trọng trong chiến lược cải cách hành chính và nâng cao năng lực quản lý các lĩnh vực khoa học, công nghệ, thông tin và truyền thông.
Trong thời gian lãnh đạo Bộ TT&TT, ông Nguyễn Mạnh Hùng đã thúc đẩy mạnh mẽ các chính sách phát triển công nghệ số, chuyển đổi số quốc gia và phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam.
Ông cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra các định hướng về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng, phát triển hạ tầng viễn thông và tăng cường năng lực quản lý nhà nước đối với báo chí, xuất bản.
Bộ hợp nhất thúc đẩy KH&CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
Việc hợp nhất hai bộ nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc nghiên cứu, ứng dụng KH&CN vào thực tiễn, thúc đẩy các ngành công nghiệp công nghệ cao và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.
Tại Hội nghị Tổng kết năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025 của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã nhấn mạnh: Hai Bộ hợp nhất với nhau sẽ thành một Bộ mới rất quan trọng, rất lớn của đất nước.
Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị vừa ký ban hành Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số, đúng vào dịp 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày 22/12/2024. Đây là Nghị quyết chuyên đề đặc biệt quan trọng về Đột phá phát triển KHCN, ĐMST và chuyển đổi số, với nhiều quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp lớn có tính cách mạng, giống như Nghị quyết Khoán 10 cho nông nghiệp cách đây 40 năm, nhưng lần này là cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã nhấn mạnh: Từ chỗ thiếu KHCN, ĐMST và chuyển đổi số, chúng ta sẽ tiến tới đủ, thừa, xuất khẩu và xuất khẩu lớn về KHCN, ĐMST và chuyển đổi số, giống như chúng ta đã làm được đối với nông nghiệp. Nghị quyết Khoán 10 là để thoát nghèo, Nghị quyết 57 là để thoát bẫy thu nhập trung bình. Nghị quyết Khoán 10 là giải phóng sức lao động, Nghị quyết 57 là giải phóng sự sáng tạo.
Tinh thần chung của cả Nghị quyết Khoán 10 và Nghị quyết 57 là quản lý theo mục tiêu, không quản cách làm, là trao quyền tự chủ và trách nhiệm cho người làm, là người làm được hưởng lợi từ thành quả lao động và sáng tạo.
Nghị quyết 57 xác định, bộ ba KHCN, ĐMST và chuyển đổi số là 3 trụ cột chính để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Trong đó, khoa học, công nghệ là nền tảng, nó tạo ra tri thức và công cụ. Đổi mới sáng tạo là động lực, nó chuyển hoá các tri thức mới, công cụ mới thành ý tưởng, giải pháp. Chuyển đổi số là hiện thực hoá tri thức, công cụ, ý tưởng, giải pháp thành sản phẩm, dịch vụ và phổ cập vào cuộc sống để tạo ra giá trị thực tế.
Trong bộ 3 này thì ĐMST cũng là điểm chung của 2 Bộ. ĐMST là cầu nối giữa KHCN và chuyển đổi số. KHCN cần ĐMST để thúc đẩy ứng dụng. Chuyển đổi số cũng cần đổi mới sáng tạo để thay đổi cách thức vận hành, quản trị và sáng tạo ra sản phẩm, dịch vụ mới.
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng sinh năm 1962 tại Bắc Ninh, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, có trình độ Thạc sĩ Kỹ thuật, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh và Kỹ sư Viễn thông Vô tuyến. Trước khi tham gia quản lý nhà nước, ông có thời gian dài công tác tại Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), nơi ông góp phần đưa Viettel trở thành tập đoàn viễn thông hàng đầu Việt Nam.
![]() |
Trước khi hợp nhất, Bộ KH&CN (cũ) và Bộ TT&TT, mỗi Bộ có 3 Thứ trưởng. Ngày 17/2, Bộ trưởng KH&CN Huỳnh Thành Đạt đã được Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương./.
Theo ictvietnam.vn