Tìm cách hợp tác nhà mạng - OTT tại Vietnam Telecomp 2013

(ICTPress) - Trong các ngày 20 - 23/11/2013, tại TP. Hồ Chí Minh sẽ diễn ra Triển lãm Quốc tế Viễn thông và CNTT lần thứ 15 tại Việt Nam (Vietnam Telecomp 2013) do Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức.

Triển lãm Vietnam Telecomp 2013 là sự kiện kết hợp chuỗi các chủ đề chuyên ngành: Về Viễn thông và CNTT (Vietnam Telecomp 2013); Về Sản phẩm điện tử (Vietnam Electronics 2013) và Về Internet và CNTT (Vietnam Internet & IT 2013) diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Sẽ trao đổi “nóng” về OTT

Trong khuôn khổ Vietnam Telecomp 2013, chiều ngày 20/11 Hội thảo bàn tròn chuyên đề OTT sẽ được Ericsson và phối hợp với Cục Viễn thông, Bộ TT&TT tổ chức và điều hành trao đổi.

Phó Tổng Giám đốc Ericsson Việt Nam - Lào - Campuchia, ông Denis Brunetti tại cuộc họp báo ngày 7/11 tại Hà Nội về Triển lãm Vietnam Telecomp 2013 cho biết OTT là một chủ đề “nóng” ở Việt Nam và thế giới. Hội thảo bàn tròn chuyên đề OTT sẽ tập trung trao đổi về mô hình chính sách OTT tại Việt Nam, mô hình hợp tác sáng tạo để đưa dịch vụ OTT phát triển tại Việt Nam và làm sao để các nhà mạng Việt Nam cùng hợp tác cùng OTT và chia sẻ một số mô hình thành công trên thế giới. Hội thảo này sẽ có sự tham gia của Bộ Thông tin và Truyền thông, các nhà mạng, các nhà khai thác OTT trên thế giới cũng như Việt Nam (Google, VNG, Microsoft…) cũng như các đơn vị báo chí.

Hội nghị quốc tế trong khuôn khổ Vietnam Telecomp 2013  cũng sẽ trình bày những đề tài thu hút sự quan tâm của các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, CNTT. Hiện nay các nhà khai thác viễn thông hàng đầu Việt Nam và các diễn giả, đại diện của các đơn vị, công ty nước ngoài có uy tín trên thế giới như Cục Viễn thông, Bộ TT&TT, Viettel, VNPT, Ericsson Vietnam, Vietnam Post, Opera Software ASA, Hitachi Critical Facilities, VP Bank…

VNPT và Viettel “đua” giới thiệu các dịch vụ tiện ích phục vụ cuộc sống

Đến với Vietnam Telecomp, ông Bùi Quốc Việt, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Quan hệ Công chúng,  Tập đoàn VNPT cho biết VNPT sẽ có hơn 200m2 với các đơn vị lớn như MobiFone, Vinaphone, VDC, VASC, VTI, … giới thiệu chủ đề “VNPT cuộc sống đích thực”. Tất cả các lĩnh vực phong phú nhất ứng dụng vào cuộc sống thì sẽ được VNPT chia sẻ và trình diễn tại Triển lãm, đặc biệt là cung cấp những giá trị tiện ích, những giá trị giải trí, những trải nghiệm mới của lĩnh vực 3G, hội tụ giữa viễn thông và truyền hình – truyền hình trả tiền và trên di động.

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel, bà Phạm Thị Thanh Vân cho biết Viettel sẽ trình diễn cuộc sống của một cư dân thành phố với những tiện ích của viễn thông và CNTT ngày càng có sức mạnh len lỏi vào từng ngõ ngách cuộc sống xã hội. Đó là những gì Viettel nỗ lực thực hiện để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn và tiện ích hơn. Mặc dù có sự chuẩn bị rất sớm nhưng năm 2013 Viettel mới chính thức tuyên bố đưa Viễn thông - CNTT len lỏi vào mọi ngõ ngách cuộc sống xã hội. Hiện tại Viettel đã có rất nhiều sản phẩm cho các tổ chức như khai thuế điện tử, hệ thống quản lý văn phòng, hệ thống quản trị doanh nghiệp đến các sản phẩm dành cho các cá nhân như sổ liên lạc điện tử, bank plus… và một số lĩnh vực khác trong quản trị công nghiệp.

Viettel hiện tại có 3000 người làm việc trong ứng dụng CNTT và dự kiến đến năm 2015 con số này sẽ chiếm 40% lao động của Viettel. Doanh thu từ ngành Viễn thông tích hợp CNTT sẽ mang lại doanh thu 50% doanh số cho Tập đoàn trên toàn cầu, bà Phạm Thị Thanh Vân cho biết thêm.

Ban Tổ chức Vietnam Telecomp 2013 cho biết Triển lãm lần này một số điểm nhấn độc đáo như: Trưng bày một số sản phẩm điện thoại xuất hiện ở Việt Nam từ năm 1983 tới nay; Trưng bày một số điện thoại độc đáo có giá trị lên tới 2 tỷ đồng/1 chiếc; Trao kỷ lục sản phẩm smartphone của Việt Nam cho VNPT Technology; Cuộc thi trải nghiệm trò chơi trên điện thoại di động; Hoạt động giao lưu giữa các đơn vị, doanh nghiệp với khách hàng, khách tham quan. Ngoài ra, tại các gian hàng Triển lãm sẽ có rất nhiều các chương trình khuyến mãi, trò chơi đặc sắc, độc đáo xuất hiện lần đầu, mang đến sự bất ngờ thú vị cho khách tham quan.

HM

Tin nổi bật