VTC hứa hẹn năm hoạt động thành công nhất trong 3 năm vươn lên

(ICTPress) - Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC) hết sức ấn tượng là đánh giá chung của VTC và các đại biểu tham gia tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 hôm nay 16/7 tại Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng phát biểu tại Hội nghị

Doanh thu 6 tháng của đạt 1.858 tỷ đồng, đạt 57% kế hoạch năm (3.360 tỷ đồng), tăng 37%, so với cùng kỳ, trong đó doanh thu công ty mẹ đạt 78%. Lợi nhuận toàn Tổng công ty đạt 81,6 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch năm (102 tỷ đồng), tăng 104% so với cùng kỳ, trong đó lợi nhuận công ty mẹ đạt 85%.

Đóng góp chủ lực vào kết quả kinh doanh chung của toàn Tổng công ty VTC là của các đơn vị thành viên, trong đó chủ lực là Công ty VTC Intecom đạt doanh thu 1.236 tỷ đồng, đạt 62% kế hoạch, tăng 49% so với cùng kỳ, lợi nhuận đạt 100 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, so với 27 tỷ đồng lợi nhuận cùng kỳ của năm 2014. Tiếp theo là các công ty VTC Digital đạt doanh thu 226 tỷ đồng, lợi nhuận 33 tỷ đồng; Công ty VTC Media đạt doanh thu 45 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 2,8 tỷ đồng và các công ty khác.

Trong 6 tháng, VTC cũng đã nộp ngân sách nhà nước 222 tỷ đồng, đạt 75% kế hoạch năm, tăng 54% so với cùng kỳ. Năng suất lao động bình quân đạt 31,1 triệu đồng/người/tháng đạt 126% so với kế hoạch, tăng 98% so với cùng kỳ năm 2014. Tổng công ty đã chi tiền lương bình quân 14,4 triệu đồng/người/tháng.

Để có được những kết quả này, ông Đàm Mỹ Nghiệp, Phụ trách chức vụ Tổng giám đốc VTC đã phân tích chi tiết các thuận lợi, khó khăn, các khía cạnh của Tổng công ty và của từng đơn vị thành viên trong 6 tháng. Trong đó, phải kể đến việc sắp xếp lại tổ chức của VTC. Hiện nay VTC chỉ còn 8 công ty thay cho 49 đầu mối như trước đây, công tác chia tách Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC và các công tác chỉ đạo điều hành kịp thời, hàng ngày.

Ông Lưu Vũ Hải, Chủ tịch Hội đồng thành viên cho rằng các công ty đã đóng góp vào thành tích chung nhờ các kết quả về quản trị, hành chính, chế độ báo cáo, giám sát quyết liệt hơn nên hiệu quả chắc chắn được nâng lên. Tổng công ty đã quán triệt việc tái cơ cấu, Hội đồng thành viên và Ban Giám đốc đã có cơ cấu hợp lý, phân công công việc không chồng chéo nữa, có sự ăn ý trong làm việc và do có việc làm tốt công tác tư tưởng.

Ghi nhận những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2015, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng tại Hội nghị đã nhiệt liệt biểu dương kết quả hết sức xuất sắc 6 tháng. Những kết quả gần như hoàn thành kế hoạch cả năm, hứa hẹn năm nay là năm thành công nhất trong 3 năm vươn lên gần đây của VTC.

Đây không chỉ doanh thu, phát triển bền vững mà còn tạo niềm tin của cán bộ đối với tương lai, con đường đi của Tổng công ty trong thời gian tới, tạo niềm tin cho Lãnh đạo Bộ, các đơn vị của Bộ. VTC đã có bước dài trong sự tin cậy, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng khẳng định.

Chỉ đạo một số công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh Tổng công ty tập trung hoàn thành kế hoạch được giao, chia tách đài Truyền hình VTC về bàn giao vốn liếng, tài sản liên quan nhanh chóng. Việc này làm sớm thì lợi nhuận của VTC sẽ tăng lên và cần sự hợp tác giữa các bên.

Một công tác trọng tâm nữa, theo Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng Tổng công ty thời gian qua đã hoàn thành đề án tái cấu trúc Giai đoạn 1 với một số thành công nhưng phải có tổng kết để bước vào Giai đoạn 2. Nội dung này gắn kết với kế hoạch chiến lược phát triển 5 năm của Tổng công ty sao cho kế hoạch có tầm nhìn mang tính chiến lược nhưng cũng sát thực tế đáp ứng sự vận động thị trường, tuân thủ quy định nhà nước.

Để xây dựng kế hoạch phát triển mang tầm chiến lược, Thứ trưởng đề nghị Tổng công ty không chỉ quan tâm trong mà còn các quy định quốc tế. Một trong những yếu kém của doanh nghiệp, được Thứ trưởng cho hay là sự thờ ơ đối với các quy định quốc tế, cụ thể là TPP có các quy định về các dịch vụ xuyên biên giới, liên quan đến cơ chế chính sách ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh. Tổng công ty phải nhận thấy đây là nhiệm vụ cần quan tâm, tham vấn thêm Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Viễn thông (Bộ TT&TT) về ảnh hưởng của đàm phán quốc tế của Việt Nam đối với các quy định của nhà nước đối với tình hình SXKD trong 5 năm. Lợi nhuận của các công ty con đang phụ thuộc vào chính sách của chính Tổng công ty.

Cụ thể, Thứ trưởng đã phân tích như lợi nhuận của công ty VTC Digicom liên quan tới cước điện thoại quốc tế chiều về, TPP sẽ làm thay đổi nếu không có những chính sách thì không kịp trở tay. Tổng công ty cần xác định doanh thu nào là bền vững.

 Minh Anh

Tin nổi bật