Nhiều thuê bao trả trước chuyển sang thuê bao trả sau

(ICTPress) - Theo Thông tư 47 của Bộ TT&TT về quy định hạn mức khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động mặt đất được triển khai, việc khuyến mại 50% cho thuê bao đã dừng từ 1/3.

Bộ trưởng Bộ TTTT Trương Minh Tuấn chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị giao ban quản lý nhà nước tháng 2/2018 của Bộ TT&TT, Cục trưởng Cục Viễn thông Nguyễn Đức Trung cho biết trong những tháng đầu năm, tỷ lệ chuyển đổi thuê bao từ trả trước sang trả sau có chiều hướng gia tăng. Với nhà mạng Viettel, tỷ lệ chuyển đổi này tăng đột biến lên 28%. Có thời điểm, hơn 1.300 thuê bao chuyển từ trả trước sang trả sau chỉ trong một ngày.

Trước kết quả bước đầu này, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải đề nghị các doanh nghiệp viễn thông tiếp tục triển khai một cách nghiêm túc Thông tư 47. Cục Viễn thông cũng lưu ý các doanh nghiệp, thông tư quy định về phí hoà mạng không quy định việc thu phí chuyển đổi từ thuê bao trả trước sang trả sau.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn khen ngợi những kết quả đã đạt được trong công tác quản lý viễn thông thời gian qua. Tuy nhiên, Bộ trưởng chỉ đạo không được lơ là, cần phải tăng cường quản lý SIM rác, tin nhắn rác và thuê bao kích hoạt sẵn.

Bộ trưởng yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông xây dựng kịch bản tăng trưởng trong từng quý và cả năm, trên từng lĩnh vực, từng sản phẩm, đảm bảo tăng trưởng đạt và vượt kế hoạch đề ra. Với những vấn đề còn tồn tại, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị chủ động báo cáo lên lãnh đạo Bộ để có phương án giải quyết.

Tại Hội nghị, các doanh nghiệp viễn thông đã báo cáo tình hình kết quả kinh doanh của mình trong hai tháng đầu năm. Theo các doanh nghiệp, số thuê bao di động trong 2 tháng đầu năm tăng trưởng không nhiều. Điều này là do tác động của chủ trương kiểm soát chặt chẽ thông tin thuê bao di động.

Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT Trần Mạnh Hùng cho biết, trong hai tháng đầu năm 2018, VNPT đạt lợi nhuận tăng trưởng 15% so với cùng kỳ, doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn tăng trưởng 4,6% so với cùng kỳ. Thuê bao di động hầu như không tăng trưởng nhiều do chính sách quản lý thuê bao trả trước. Thuê bao băng rộng tăng trưởng 142.000 thuê bao, đạt 84,6% so với cùng kỳ do tháng 2 vướng vào tháng Tết, nên việc nghỉ tết dài cũng khiến cho việc phát triển thuê bao không bằng được các tháng trước.

Trong khi đó, đại diện Viettel cho biết, kết quả kinh doanh trong hai tháng đầu năm 2018 của đơn vị này cũng khá khả quan, doanh thu tăng 8,3% so với cùng kỳ, lợi nhuận hoàn thành 125,6% kế hoạch tháng.

Đại diện cho MobiFone, ông Cao Duy Hải, Tổng giám đốc cho biết, doanh thu hai tháng đầu năm của doanh nghiệp này tăng 39% so với cùng kỳ, tổng số thuê bao di động trên mạng MobiFone không thay đổi nhiều.

Các doanh nghiệp cũng cho biết, trong tháng 2, các hệ thống thông tin vô tuyến ở thời điểm trước và sau Tết hoạt động bình thường. Theo Cục Tần số, tỷ lệ can nhiễu trong khoảng thời gian này giảm hẳn so với các năm trước.

Theo báo cáo của Bộ TT&TT, dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, bưu phẩm được vận chuyển kịp thời, thông tin liên lạc thông suốt và an toàn. Các doanh nghiệp viễn thông đảm bảo tốt thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành và người dân, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán. Tình hình tin nhắn rác dịp Tết giảm rõ rệt so với các dịp khác trong năm do các doanh nghiệp đã tích cực thực hiện ngăn chặn theo chỉ đạo của Bộ TT&TT. Số vụ phản ánh của người dùng khiếu nại về tin nhắn rác ghi nhận được đã giảm nhiều lần so với dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 và không có trường hợp chặn nhầm dịch vụ của người sử dụng dẫn đến khiếu nại.

HM

Tin nổi bật