Apple nhận bằng sáng chế màn hình 360 độ

(ICTPress) - Thân sau của chiếc điện thoại iPhone có khả năng trở thành quá khứ, nhờ một màn hình tròn.

Apple vừa được cấp bản quyền sáng chế về màn hình 360 độ, có thể đặt trên tất cả các mặt của iPhone, trước, sau và bên cạnh.

Màn hình tròn bao phủ toàn bộ sẽ làm tăng đáng kể khu vực bề mặt màn hình hiện hữu có thể được sử dụng để hiển thị các biểu tượng ứng dụng, dữ liệu, hình ảnh và video và những thứ tương tự.

Hồ sơ sáng chế cho biết màn hình 360 độ cho phép khách hàng chơi game, xem video trên cả hai mặt của điện thoại. Màn hình này cũng hiển thị một ảnh tĩnh xuất hiện liên tục vòng quanh iPhone.

Tất cả các nút bật tắt hiện nay là ở bên sườn của iPhone sẽ trở thành các nút ảo thay cho các nút hiện hữu hiện nay. Những nút này như nút điều chỉnh âm lượng có thể rộng hơn về kích thước, theo hồ sơ sáng chế.

Hồ sơ sáng chế không tiết lộ bất cứ chi tiết nào về các kế hoạch thực tế để kết hợp tính năng này vào một phiên bản iPhone sắp tới. Rất nhiều sáng chế được cấp phép cho các sáng tạo chưa được các bên sở hữu sáng chế đưa ra thị trường vì những lý do như chi phí của thiết bị mới hay những vấn đề để phù hợp với thế giới thực.

Apple chưa có phản hồi về hồ sơ ứng dụng mới này.

QM

Tin nổi bật