VNPT hỗ trợ Báo Quân đội Nhân dân xây dựng tòa soạn điện tử

(ICTPress) - Tập đoàn VNPT, Báo Quân đội Nhân dân cam kết tăng cường hợp tác hướng tới mục tiêu trở thành đối tác chiến lược của nhau trong quá trình hoạt động và phát triển.

Chiều 9/5, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Báo Quân đội nhân dân giai đoạn 2016 - 2020. Tham dự và chứng kiến Lễ ký có Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm chứng kiến Lễ ký kết giữa hai đơn vị

Trên cơ sở phát huy thế mạnh hiện có, hai Bên cùng xúc tiến các hoạt động hợp tác, cung cấp sản phẩm dịch vụ, liên kết kinh doanh để hỗ trợ nhau mở rộng và phát triển các lĩnh vực hoạt động và kinh doanh nhằm phát huy tốt nhất tiềm năng của hai bên.

Trong quá trình hợp tác, hai Bên sẽ chủ động nghiên cứu và đề xuất mở rộng các lĩnh vực, các sản phẩm, dịch vụ hợp tác trên cơ sở những nguyên tắc và phương thức thống nhất trong bản Thỏa thuận này. Cùng với đó, Tập đoàn VNPT và Báo Quân đội nhân dân sẽ cùng phối hợp để triển khai một số chương trình an sinh xã hội vì sự phát triển chung của cộng đồng.

Trong thời gian qua, nhất là trong 2 năm 2014-2015, Tập đoàn VNPT đã có nhiều nỗ lực để triển khai tái cơ cấu, đổi mới mô hình tổ chức SKXD. Trong quá trình đổi mới đó, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, cạnh tranh gay gắt, song Tập đoàn VNPT đã nỗ lực vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Bên cạnh đó, Tập đoàn VNPT cũng đã xác định và chuyển mạnh hướng kinh doanh sang lĩnh vực CNTT. Những giải pháp CNTT của Tập đoàn VNPT đã triển khai không chỉ là bước đột phá cho chính VNPT mà còn góp phần thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử tại Việt Nam.

Còn với Báo Quân đội Nhân dân, đây là một trong những tờ báo chính trị hàng đầu của đất nước, là cơ quan của Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam. Các lĩnh vực tuyên truyền của Báo ngày càng được mở rộng, không chỉ phản ánh có chiều rộng, bề sâu về các hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh mà còn tuyên truyền có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội cũng như đời sống quốc tế.

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy Tổng Biên tập Báo Quân đội Nhân dân cho biết Tập đoàn là đơn vị mũi nhọn đi đầu trong lĩnh vực Viễn thông - CNTT. VNPT đang triển khai nhiều phần mềm CNTT, trong đó có phần mềm quản lý báo chí, tòa soạn điện tử…

Báo Quân đôi Nhân dân theo quy hoạch đến năm 2025 sẽ  là 1 trong 6 tờ báo đa phương tiện, định hướng thông tin, nên mong muốn có người bạn đáng tin cậy trong lĩnh vực này và tìm thấy ở VNPT.

Báo Quân đội Nhân dân cũng mong muốn viết, hiểu nhiều hơn về Tập đoàn có bề dày truyền thống 70 năm. Báo Quân đội nhân dân hợp tác với VNPT là cơ hội để thành công trong lĩnh vực chung, và của hai bên.

 ‘Về phía VNPT, ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐTV cho biết ngành Bưu điện đã từ lâu có quan hệ mật thiết với các lực lượng quân đội. Hiện nay, sau tái cơ cấu VNPT đang phát triển mạnh mẽ, đã có 3.600 cơ sở y tế dùng phần mềm quản lý khám chữa bệnh cho VNPT với 100.000 lượt khám/ngày, Ngành giáo dục cũng dùng phần mềm giáo dục của VNPT. Sắp tới, VNPT sẽ hỗ trợ các Bộ, ngành thực hiện các dịch vụ công phục vụ xã hội…

VNPT mong muốn hiện đại hóa tòa soạn điện tử của Báo, cùng đồng hành cùng với báo trước thử thách của công nghệ, ông Trần Mạnh Hùng khẳng định.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm phát biểu tại Lễ ký kết

Tham dự và chứng kiến Lễ ký, Thứ trưởng Phan Tâm cho biết Bộ TT&TT luôn hoan nghênh sự hợp tác giữa Tập đoàn VNPT, doanh nghiệp hàng đầu về VT-CNTT và Báo Quân đội nhân dân, đơn vị báo hàng đầu của cả nước. “Sự hợp tác tốt đẹp này sẽ mang lại kết quả cho hai bên”, Thứ trường bày tỏ kỳ vọng.

Thứ trưởng cũng cho biết Tập đoàn VNPT sau tái cơ cấu đã xác định dịch vụ VT-CNTT là một trong những đột phá, dành được sự tin tưởng của các khách hàng lớn, đáp ứng đa dạng các loại khách hàng từ dịch vụ đơn giản đến dịch vụ phức tạp yêu cầu bảo mật, an toàn cao. Báo Quân đội nhân dân ngày càng mở rộng và tuyên truyền hiệu quả các lĩnh vực văn hóa – xã hội. Với năng lực hiện có VNPT giúp Báo Quân đội nhân dân xây dựng thành công tòa soạn điện tử, trở thành đa phương tiện, thiết yếu theo kỳ vọng của Bộ chính trị, đáp ứng sự truyền thông đến công chúng. Báo Quân đội cũng sẽ giúp truyền thông về hình ảnh mới của Tập đoàn VNPT có tiềm lực, luôn nỗ lực đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

“Sự hợp tác giữa hai bên sẽ phát triển bền vững, phát triển mở rộng thêm sang các lĩnh vực phát triển khác”, Thứ trưởng Phan Tâm đề nghị.

Báo Quân đội nhân dân là cơ quan báo chí thứ 2 VNPT ký kết hợp tác. Trước đó, VNPT đã ký kết xây dựng tòa soạn điện tử với Báo Nhân dân.

HM

Tin nổi bật