Giá trị gia đơn hàng CNTT với Nhật Bản ở mức 1/30 so với Trung Quốc

(ICTPress) - Sáng nay 23/10 Tuần lễ CNTT Nhật Bản - Japan ICT Week 2013 đã được khai mạc tại Hà Nội với sự tham dự của 100 doanh nghiệp (DN) Nhật Bản từ Nhật và công ty Nhật ở Việt Nam và nhiều DN Việt Nam.

“Tuần CNTT Nhật Bản” được nâng quy mô lên từ “Ngày CNTT Nhật Bản” được VINASA và Câu lạc bộ Hợp tác CNTT Việt Nam - Nhật Bản (VJC) phối hợp tổ chức thường niên bắt đầu từ năm 2007. Trải qua 6 kỳ tổ chức, đây cũng là năm đầu tiên sự kiện này được  tổ chức ở cả hai địa điểm tại Hà Nội và Đà Nẵng, đồng thời cũng là năm có quy mô thu hút đồng nhất số lượng DN tham dự đến từ xứ sở hoa Anh Đào. Đặc biệt, Japan ICT Week 2013 đã được Đại sứ quán Nhật Bản chọn là một hoạt động chính thức thuộc Chương trình kỷ niệm 40 năm quan hệ hợp tác Việt Nam Nhật Bản.

Ông Phạm Tấn Công - Tổng thư ký và Phó Chủ tịch Hiệp hội Vinasa phát biểu khai mạc cho biết Nhật Bản đã trở thành đối tác quốc tế lớn thứ 2 của ngành công nghiệp phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam, điều quan trọng là tốc độ tăng trưởng trong hợp tác luôn cao so với các thị trường Bắc Mỹ và châu Âu. Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan xúc tiến CNTT Nhật Bản (IPA), năm 2012 Việt Nam đã vượt qua Ấn Độ trở thành đối tác lớn thứ 2 của Nhật Bản trong lĩnh vực dịch vụ phần mềm hải ngoại, với 23% lượng đơn đặt hàng, vượt trên Ấn Độ (với 13,7%). Từ năm 2009, Việt Nam giữ vững vị trí là đối tác ưa thích nhất của các DN Nhật Bản với 31,5% phiếu bình chọn của các DN Nhật (Ấn Độ là 20,6% và Trung Quốc là 16,7%).

"Vẫn còn rất nhiều tiềm năng để nâng tầm hợp tác DN Việt Nam - Nhật Bản cả về quy mô và chiều sâu, bởi mặc dù Việt Nam hiện đứng thứ 2 sau Trung Quốc về số lượng đơn hàng với Nhật Bản, nhưng về giá trị mới chỉ bằng 1/30 quy mô của Trung Quốc. Việt Nam và Nhật Bản là hai quốc gia hình thành và phát triển từ nền văn minh Phương Đông, đặc biệt là có nhiều tương đồng về văn hóa, lối sống, tư duy, đấy là những nền tảng thuận lợi cho sự hợp tác ổn định, tin cậy của DN hai nước, ông Phạm Tấn Công cho biết thêm.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng phát biểu tại Lễ khai mạc Tuần CNTT Nhật Bản 2013

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng chào mừng Tuần lễ cho biết “Tuần lễ CNTT Nhật Bản 2013” có ý nghĩa quan trọng trong kỷ niệm 40 năm quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam và Nhật Bản, từ đó góp phần thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác về CNTT, đặc biệt là hoạt động gia công phần mềm giữa các doanh nghiệp hai nước.

“DN CNTT Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn để mở rộng thị trường quốc tế, đặc biệt là thị trường Nhật Bản sẽ được các DN ưu tiên, chú trọng hợp tác trong thời gian tới. Hiện nay, phần lớn các DN phần mềm Việt Nam đều có doanh thu tăng khi quan hệ hợp tác với các DN Nhật Bản, đồng thời trong nước một số công ty đã có những định hướng, kế hoạch kinh doanh phục vụ chủ yếu cho thị trường Nhật Bản”, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng khẳng định.

Tuần lễ ICT Nhật Bản sẽ gồm các hoạt động: các hội thảo và thảo luận (23/10), Diễn đàn phát triển kinh doanh hải ngoại và hội chợ việc làm (24/10), DN Nhật Bản thăm quan các DN, Trường đại học Việt Nam, khu công nghệ cao (25/10), Giao lưu tại Đà Nẵng (các ngày 24, 25 và 26).

HM

Tin nổi bật