Covid-19 tạo cơ hội để ứng dụng công nghệ số sâu rộng

“Thách thức mà dịch bệnh Covid-19 vừa tạo áp lực vừa mở ra cơ hội để ngành TTTT phát triển và ứng dụng công nghệ số sâu rộng hơn trong xã hội, để xã hội vẫn vận hành thông suốt theo phương thức mới, thích ứng nhanh với mọi thay đổi”.

Thứ trưởng Bộ TTTT Phan Tâm đã nhấn mạnh tại Hội thảo “5G và công nghệ băng thông rộng thúc đẩy phát triển kinh tế số: Tầm nhìn và giải pháp công nghệ”.

Hội thảo được sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT), Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế tại Việt Nam (IDG Việt Nam) phối hợp với Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam (REV) tổ chức trực tuyến.

Thứ trưởng Bộ TTTT phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Phan Tâm cho biết: Bộ TTTT đang nghiên cứu, chủ trì xây dựng Đề án Chuyển đổi số quốc gia với kỳ vọng sớm đưa Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới, đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (DN), phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp.

Chương trình chuyển đổi số quốc gia sẽ giúp: (1) xây dựng Chính phủ số để Chính phủ hoạt động hiệu quả, hiệu lực hơn, minh bạch hơn; (2) xây dựng nền Kinh tế số thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo ra giá trị mới, giúp tăng năng suất lao động, tạo động lực tăng trưởng mới, thoát bẫy thu nhập trung bình; (3) xây dựng Xã hội số giúp người dân bình đẳng về cơ hội tiếp cận dịch vụ, đào tạo, tri thức, thu hẹp khoảng cách phát triển, giảm bất bình đẳng. Các ngành, lĩnh vực sẽ được tối ưu hoá, thông minh hóa để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân

Nền kinh tế số, xã hội số cùng các ứng dụng số đều vận hành dự trên một hạ tầng số. Do vậy, mục tiêu xuyên suốt trong thời gian tới của ngành TTTT là phát triển hạ tầng số, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu bùng nổ về kết nối và xử lý dữ liệu, có khả năng giám sát mạng lưới đến từng nút mạng và bảo đảm an toàn, an ninh mạng được tích hợp sẵn ngay từ khi thiết kế, xây dựng.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, theo Thứ trưởng, hoạt động đầu tư, kinh doanh dịch vụ viễn thông cần có những đổi mới. Nhà khai thác cần xây dựng kế hoạch phát triển hạ tầng mạng đi trước một bước, tập trung đầu tư mở rộng mạng cáp quang, tăng tỷ lệ dịch vụ Internet cáp quang đến hộ gia đình; mở rộng vùng phủ sóng, nâng cao chất lượng dịch vụ 4G và từng bước triển khai 5G hiệu quả, đầu tư vào trung tâm dữ liệu, hạ tầng điện toán đám mây,…. những thành tố cơ bản của hạ tầng số.

Bên cạnh đó, cần tăng cường chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng nhằm tiết kiệm chi phí, bảo đảm cảnh quan môi trường và sự an toàn của người dân; đẩy mạnh hợp tác phát triển các ứng dụng, dịch vụ mang lại nhiều giá trị cho xã hội như: giao thông thông minh, thành phố thông minh,... đồng thời hỗ trợ, thúc đẩy các dịch vụ trực tuyến, …...

Công nghệ 5G đang được Chính phủ quan tâm và đặt trọng tâm thúc đẩy phát triển thông qua kiến tạo các chính sách thuận lợi và thông thoáng nhất cho DN.

Thứ trưởng khẳng định:,phát triển công nghệ 5G nằm trong chiến lược phát triển hạ tầng và dịch vụ thông tin băng rộng của Việt Nam.

Bên cạnh chính sách phát triển hạ tầng vật lý, các chính sách về quản lý việc cung cấp, sử dụng dịch vụ công nghệ số trên hạ tầng số đang được Bộ TTTT nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung thường xuyên để theo kịp nhu cầu phát triển của xã hội.

Đối với nhưng mô hình kinh doanh mới có liên quan trong lĩnh vực ICT, chưa được luật pháp quy định rõ ràng, Thứ trưởng cho biết: Bộ TTTT đang tích cực đề xuất cho phép triển khai thử nghiệm. Theo hướng này, Bộ TTTT đang thúc đẩy xu hướng Đề án thí điểm thanh toán không dùng tiền mặt, thông qua hợp tác nghiên cứu chính sách Mobile Money với Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF).

DN ICT nỗ lực đáp ứng nhu cầu băng thông tăng cao mùa dịch

Theo báo cáo "Nền kinh tế số Đông Nam Á năm 2019" do Google, Temasek và Bain thực hiện, nền kinh tế số Việt Nam năm 2019 trị giá 12 tỉ USD, cao gấp 4 lần so với giá trị của năm 2015 và dự đoán chạm mốc 43 tỉ USD vào năm 2025 với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt xấp xỉ 33%.

Còn theo Đại học Tufts (Mỹ), Việt Nam đang đứng ở vị trí 48/60 quốc gia có tốc độ số hóa nền kinh tế trong năm 2019. Chính phủ Việt Nam xác định một trong những trụ cột của nền kinh tế số là hạ tầng viễn thông, bao gồm cả hạ tầng băng rộng di động lẫn băng rộng cố định.

Ông Trần Dức Lai, Chủ tịch Hội Vô tuyến Điện tử, chỉ trong vòng 2-3 năm trở lại đây, sự phát triển hạ tầng băng thông rộng đã mở đường cho tất cả các ngành kinh tế khác phát triển.

Theo Cục Viễn thông, tính đến hết tháng 1/2020, hạ tầng công nghệ viễn thông Việt Nam có sự phát triển vượt bậc, tổng thuê bao băng rộng cố định là 15,1 triệu thuê bao, tổng thuê bao băng rộng di động đạt gần 65 triệu thuê bao.

Theo thống kê, chỉ trong vòng 2 tháng chịu tác động của dịch Covid-19, doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông tăng gần 28% và dự đoán sẽ tiếp tục tăng trong những tháng kế tiếp.

Đặc biệt giữa lúc dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các hoạt động kinh tế “tại gia” trên nền tảng internet băng rộng đã có bước phát triển nhảy vọt. Thực tế chứng minh hạ tầng viễn thông càng trở nên quan trọng, được kỳ vọng là phương thức giúp xã hội thoát khỏi khó khăn do tác động tiêu cực của Covid-19.

Ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ TT&TT cho biết: “Dịch bệnh Covid-19 xảy ra, hiện có rất nhiều người ở nhà làm việc, kinh doanh từ xa. Điều đó cho thấy vai trò quan trọng của hệ thống băng rộng cố định”.

Toàn cảnh Hội thảo

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ông Bùi Sơn Nam, Phó Tổng giám đốc MobiFone cho hay: nhu cầu sử dụng băng rộng di động liên tục tăng cao trong nước. Theo đó, MobiFone đã có các phương án đáp ứng nhu cầu thị trường. Ngay tại các khu vực cách ly Covid-19 cũng đều được tăng cường trạm phát, đảm bảo sử dụng tốt nhất.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Trường Giang, Phó tổng giám đốc VNPT VinaPhone đánh giá nhu cầu sử dụng Internet tăng mạnh, từ đối tượng khách hàng doanh nghiệp cho tới cá nhân.

Tại thời điểm hiện nay doanh nghiệp cũng áp dụng nhiều chính sách, chế độ linh hoạt phù hợp với thị trường như miễn cước 2 tháng cho gia đình các bác sỹ tham gia chống Covid-19, khuyến khích giảm giá từ 5-20% thanh toán qua VNPT Pay…

Trước tác động nặng nề của Covid-19, ông Hoàng Việt Anh, Tổng giám đốc FPT Telecom cho hay: FPT đã phối hợp chặt chẽ với đối tác trong và ngoài nước để mở rộng băng thông.

 Minh Anh

Tin nổi bật