Phát minh robot cứu cả nạn nhân bị cháy và lính cứu hỏa

(ICTPress) - Những thông tin gần đây về robot thông minh phải có giấy phép để hoạt động. Nhưng có một dự án mới của các kỹ sư trường Đại học California (UC), San Dieogo cho thấy một thực tiễn khác.

Các kỹ sư của Đại học California đã xây dựng một loạt các robot tự động nhỏ có thể cứu sống cả nạn nhân bị cháy và lính cứu hỏa.

Các robot cứu người này, giống như rất nhiều Segways nhỏ khác, được thiết kế với khả năng di động, nhanh chóng và khảo sát. Đầu tiên là robot này có thể đi vào các tòa nhà đang bị cháy, có thể hoạt động như người thăm dò cho các lính cứu hỏa tại hiện trường khẩn cấp.

Các robot được trang bị các máy ảnh hồng ngoại và RGB (Đỏ, Xanh lá, Xanh dương), sử dụng các thông tin nhiệt độ, kiểm tra gas không ổn định và kiểm tra tích hợp cấu trúc - đồng thời tìm kiếm các nạn nhân. Sử dụng các hệ phần mềm tại chỗ, các robot chuyển các thông tin thu thập được thành các bản đồ 3D mà những người lính cứu hỏa có thể xem ở thời gian thực.

Cấu trúc kiểu Segay của các robot này gồm chân trung tâm phát động, thậm chí cho phép trèo cầu thang và vượt qua các chướng ngại lớn. Khi cần phối hợp, các robot này có thể cung cấp cho lính cứu hỏa một bản đồ chi tiết toàn bộ tòa nhà.

“Các robot này khá nhỏ, giá hơi cao, nhanh nhẹn và hoàn toàn tự động”, giáo sư kỹ thuật máy Thomas Bewley, trường Kỹ thuật Jacobs, Đại học California cho biết.

Ảnh: UCSD

“Những người lĩnh cứu hỏa tại hiện trường vụ cháy có hàng ngàn việc phải làm. Để hữu dụng, các robot này làm việc giống phong cách của những chú chó săn được huấn luyện kỹ càng, phát thông tin nhanh và phối hợp hiệu quả để đạt các mục tiêu phức tạp trong khi tự chủ động ra tất cả các quyết định ở cấp thấp để hoàn thành công việc”, giáo sư Thomas Bewley cho biết thêm.

Và loại robot này không phải là robot đầu tiên được phát minh cho lĩnh vực này. Một nhóm nghiên cứu tại Đại học Sheffield, Vương quốc Anh gần đây đã phát triển một chiếc “mũ cảm xúc” cho phép lĩnh cứu hỏa có thể cảm giác được những gì đang diễn ra xung quanh, thậm chí cả trong bóng tối.

Và cơ quan không gian châu Âu (European Space Agency) gần đây đã tài trợ cho việc phá triển một robot trinh sát tự động được thiết kế để thu thập các thông tin cảm biến về các hiện trường thảm họa nguy hiểm.

QM

Nguồn: TechnewsDaily

Tin nổi bật