15 thực tế sững sờ từ doanh thu “khủng” của Apple

(ICTPress) - Apple vừa cho biết doanh thu “khủng” của quý vừa qua, làm tiêu tan những dự báo của phố Wall.

Có thể ngắn gọn là thành công của Apple mang tính lịch sử.

Dưới đây cho thấy điều đó:

Doanh thu hàng quý của Apple chỉ từ iPhone là 51,2 tỷ USD, lớn hơn nhiều với toàn bộ giá trị vốn hóa thị trường (market capitalization) của Yahoo là 45,5 tỷ USD.

Ảnh: REUTERS/Denis Balibouse

Doanh thu iPhone của Apple gấp 3 lần tổng doanh thu của Google trong quý 3 năm 2014 là 16,5 tỷ USD.

Ảnh: Reuters

Và doanh thu iPhone của Apple gần gấp đôi tổng doanh thu hàng quý của Microsoft là 26,5 tỷ USD trong quý trước.

Ảnh: Microsoft

Với việc bán ra đến 74,5 triệu chiếc iPhone, Apple đã bán được số điện thoại cao gấp 7 lần của Nokia của Microsoft.

Ảnh: Getty/Justin Sullivan

Thực tế, 74,5 triệu chiếc iPhone được bán ra trong quý vừa qua thì số này nhiều hơn số Apple đã bán ra trong toàn bộ năm tài chính 2011  (4 cột bên trái trong bảng này cho thấy năm tài chính của Apple bắt đầu vào tháng 10).

74,5 triệu chiếc iPhone là nhiều hơn số thuê bao trả trước mà Netflix có 54,5 triệu thuê bao.

Ảnh: House of Cards / Netflix

Apple có 178 tỷ USD tiền mặt, đủ để mua IBM với giá trị vốn hóa thị trường hiện nay là 152,3 tỷ USD.

Ảnh: AP images

Thực tế, Apple có thể mua Ford, GM và Tesla và vẫn còn lại 41,3 tỷ USD.

Ảnh: Bill Pugliano/Getty Images

Apple đã bán 21,4 triệu chiếc iPad trong quý vừa qua. Đây là con số được xem là thất vọng, nhưng số sản phẩm này bằng số người dân ở New York.

Ảnh: Flickr/Timmy Caldwell

Riêng doanh thu iPad của Apple là 9 tỷ USD, đủ nhiều để mua GoPro với giá trị vốn hóa thị trường hiện tại là 6,6 tỷ USD.

Ảnh: YouTube

Apple đã bán được 5,52 triệu Macs trong quý vừa qua, đủ để mỗi người dân Ireland có thể sở hữu 1 chiếc.

Ảnh: Flickr/lendog64

Doanh thu Mac của Apple là 6,9 tỷ USD trong quý vừa qua, nhiều hơn GPD của Monaco.

Ảnh: Shutterstock.com

Trước thông báo doanh thu quý vừa qua, giá trị vốn hóa thị trường của Apple là 640 tỷ USD, nhiều hơn GDP của 25 quốc gia. Quốc gia thứ 26 là Nam Phi có GDP là 596 tỷ USD trong năm 2013, theo tính toán của CIA.

Ảnh: AP Photo/Eugene Hoshiko)

Thu nhập ròng của Apple trong quý vừa qua là 18 tỷ USD, doanh thu hàng quý lớn nhất đối với bất cứ công ty nào, theo Wikipedia.

Ảnh: REUTERS/Robert Galbraith

Kỷ lục trước đây được Gazprom, công ty dầu và gas lớn nhất của Nga nắm giữ, đã đạt 16,2 tỷ USD lợi nhuận trong tháng 8/2011. Thực tế, mỗi công ty nào khác trong top 25 lợi nhuận quý lớn nhất mọi thời là một công ty năng lượng.

Ảnh: REUTERS/Robert Galbraith

QM (Theo Business Insider)

Tin nổi bật