Tưng bừng khai mạc Hội báo Xuân Ất Mùi năm 2015

(ICTPress) - Sáng nay 7/2/2015, tại Hà Nội, Hội báo Xuân Ất Mùi năm 2015 chính thức khai mạc tại thủ đô Hà Nội.

Hội Báo Xuân 2015 được Hội nhà báo Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT&TT, Bộ Văn hóa – Thể thao & Du lịch, UBND TP. Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức từ ngày 7/2 - 10/2/2015.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự và đánh trống, cắt băng khai mạc Hội Báo Xuân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam Thuận Hữu, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son và các đại biểu cắt băng khai mạc Hội báo Xuân
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh trống khai mạc Hội báo Xuân 2015

Hội báo Xuân được tổ chức truyền thống 5 năm 1 lần, với sự tham gia của đông đảo các cấp hội cơ quan báo chí cả nước, trưng bày các sản phẩm báo Xuân, báo Tết.

Năm nay, với chủ đề “Mừng Xuân, mừng Đảng, mừng vận hội mới của đất nước”, Hội Báo Xuân toàn quốc Ất Mùi 2015 diễn ra đúng dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng, 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm Cách Mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, các cấp ủy Đảng tổ chức đại hội nhiệm kỳ hướng tới Đại hội lần thứ 12 của Đảng với những chương trình kế hoạch mới nhằm đưa đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Với các nhà báo thì năm nay chuẩn bị kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đón chào Đại hội lần thứ 10 Hội Nhà báo Việt Nam.

Với 120 gian trưng bày của 65 đơn vị tham gia, Hội Báo Xuân đã biểu dương lực lượng báo chí cách mạng có sứ mệnh góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh. Các gian trưng bày là tấm gương phản chiếu toàn diện báo chí Việt Nam với những ấn phẩm, sản phẩm có hình thức đẹp, nội dung phong phú. Hội báo Xuân cũng là dịp để báo chí tổng kết thành tựu của báo chí và cũng là dịp để các nhà báo trao đổi, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm.

Phát biểu khai mạc Hội Báo Xuân Ất Mùi, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Hội báo Xuân 2015 Thuận Hữu cho biết báo chí cách mạng đã phát triển mạnh về số lượng và chất lượng, trở thành nền báo chí cách mạng lớn mạnh, đóng góp vào quá trình đấu tranh giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước phồn vinh. Đây là điều rất đáng tự hào, trân trọng, gìn giữ và phát huy. Đây vừa là trách nhiệm vừa là nghĩa vụ của đội ngũ những người làm báo Việt Nam.

Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam Thuận Hữu phát biểu khai mạc Hội Báo Xuân

“Hội Báo Xuân thực sự trở thành ngày hội của giới báo chí, góp phần nâng cao dân trí, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, đồng thời tạo không khí thi đua của các nhà báo, các cơ quan báo chí, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho các nhà báo, nâng cao chất lượng báo chí cách mạng, góp phần tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, nâng cao hưởng thụ văn hóa của người dân, góp phần xây dựng nền văn hóa, con người Việt Nam”, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam Thuận Hữu nhấn mạnh.

Kể từ lần đầu đầu tiên tổ chức Hội Báo Xuân năm 1991 do Hội Nhà báo Việt Nam có sáng kiến tổ chức, đến nay, hoạt động mang nét đẹp văn hóa đầu xuân này của báo chí đã có quá trình 25 năm. Trong đó hàng năm, Hội Báo Xuân được các cấp hội nhà báo tổ chức với nhiều hình thức phong phú, có khi ở trung tâm tỉnh, có khi đưa về huyện, xã. Cứ 5 năm 1 lần, Hội Báo Xuân toàn quốc được tổ chức. Sau khi kết thúc Hội Báo Xuân, các ấn phẩm báo Xuân, Tết sẽ được gửi tặng các chiến sĩ, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa để nâng cao mức độ hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân.

Gian trưng bày chính của Hội Báo Xuân
Bạn đọc tham quan và đọc báo Xuân 2015
Gian trưng bày của Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Gian trưng bày của Thông tấn xã Việt Nam
Gian trưng bày của Đài Truyền hinh Việt Nam
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu đến thăm gian hàng của Liên chi hội nhà báo Bộ TT&TT
Gian trưng bày của Liên chi hội nhà báo Bộ Thông tin và Truyền thông
Chi hội nhà báo Báo Bưu điện
Ông đồ cho chữ tại gian hàng báo điện tử VNMedia, Liên chi hội nhà báo TT&TT

Minh Anh - Nguyễn Quyên - Thái Anh

Tin nổi bật