Kiến nghị tăng giải thưởng Giải báo chí quốc gia cho Tạp chí

(ICTPress) - Đó là kiến nghị chính thức của buổi Tọa đàm “Tạp chí trong bối cảnh cạnh tranh thông tin” do Hội nhà báo Việt Nam phối hợp với Tạp chí Cộng sản tổ chức ngày 8/2 trong khuôn khổ Hội báo Xuân Ất Mùi 2015 đang diễn ra tại Hà Nội.

Tọa đàm “Tạp chí trong bối cảnh cạnh tranh thông tin”

Cụ thể, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản PGS. TS. Vũ Văn Phúc cho biết cần có cơ cấu giải cho Tạp chí trong Giải báo chí Quốc gia 2015, trong đó có số lượng giải thích đáng cho tạp chí, hiện nay tạp chí mới chỉ có cơ cấu 1 trong 11 giải. Báo đã có 11 giải thì Tạp chí cũng phải có số lượng giải tương đương. Trong giải báo chí quốc gia 2013, hầu như các tạp chí, trong đó có Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Quốc phòng toàn dân gần như không có giải, ngoài 1 giải khuyến khích.

PGS. TS. Vũ Văn Phúc cho hay Tạp chí bản thân có vai trò trong làng báo chí cách mạng Việt Nam. Tạp chí khác với báo về tính nghiên cứu, lý luận, hàm lượng khoa học, tính phát hiện, và dự báo. Ngay khi Đảng ta ra đời, 6 tháng sau, trong Nghị quyết của Trung ương đã ban hành cần phải có một tạp chí Đỏ, tiền thân của Tạp chí Cộng sản ngày nay. Điều này cho thấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc đó đã đánh giá rất cao vai trò của tạp chí về việc định hướng về mặt chính trị, nghiên cứu, hướng dẫn về mặt lý luận cho công cuộc cách mạng của đất nước ta.

Đồng ý kiến tăng giải thưởng trong Giải báo chí quốc gia, Thiếu tướng, Tổng Biên tập Tạp chí Quốc phòng toàn dân Nguyễn Mạnh Hùng cũng cho hay các tác phẩm đạt giải trong giải báo chí quốc gia của Tạp chí ít đi, trong khi các tác phẩm báo đạt giải nhiều hơn. Hội đồng giải báo chí quốc gia nên xuất phát từ tính đặc thù của Tạp chí. Hội đồng chấm giải cũng cần có người chấm đủ năng lực để có khả năng "thẩm thấu" và thẩm định một tác phẩm chuyên luận của Tạp chí để đánh giá đúng mức chất lượng của một bài đăng trên Tạp chí.

Theo PGS. TS. Vũ Văn Phúc cả nước hiện có 838 cơ quan báo chí in với 1.111 ấn phẩm, trong đó cơ quan Trung ương có 86 báo, 507 tạp chí, tạp chí chiếm 85%; địa phương có 113 báo, 132 tạp chí, chiếm 50%, như vậy cơ cấu giải cho Tạp chí hiện nay là quá ít.

Ông Trần Gia Thái, Phó Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội nhà báo Hà Nội cũng nhận thấy Giải báo chí quốc gia nghiêng về báo nhiều hơn so với tạp chí, thể hiện qua cơ cấu của giải, thành phần ban giám khảo. Hội nhà báo Việt Nam lĩnh hội các ý kiến của Tọa đàm hôm nay và sẽ có văn bản lên Hội đồng giải về hai vấn đề: tính toán lại cơ cấu giải, để tăng số lượng giải cho tạp chí lên và quan trọng là lựa chọn thành viên giám khảo, đặc biệt là giám khảo chấm tạp chí.

Trong đề án Giải báo chí quốc gia mới đã được trình lên Thủ tướng và đã được phê duyệt, Bộ Tài chính thông qua, ngoài cơ cấu giải tăng lên thì Giải báo chí quốc gia cũng sẽ tăng chất lượng và được đầu tư. Với sự quan tâm này thì chắc chắn mảng tạp chí trong giải báo chí quốc gia sẽ đỡ mất cân đối hơn, ông Trần Gia Thái khẳng định.

Minh Anh

Tin nổi bật