Kỉ luật Tổng Biên tập Thời báo Hoàn Cầu

Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa công bố kết quả thanh tra đối với tờ Nhân dân nhật báo.

Kết luận thanh kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương đã phê bình đích danh Thời báo Hoàn Cầu không báo cáo và chưa được phê duyệt mà đã tổ chức cho cán bộ phóng viên sử dụng ngân sách đi du lịch Ba Lan.

Tổng biên tập Thời báo Hoàn Cầu Hồ Tích Tiến

Tổng biên tập Thời báo Hoàn Cầu Hồ Tích Tiến bị cảnh cáo hành chính. Ông Tiến cùng một Phó Tổng biên tập của tờ báo này phải có bản tường trình, kiểm điểm gửi về Tổ công tác số 4.

Cả Tổng biên tập và Phó Tổng biên tập Thời báo Hoàn Cầu đều phải hoàn trả lại công quỹ khoản tiền 2 cá nhân được chi khi đi du lịch Ba Lan, mỗi người 6,417 ngàn tệ.

Hồi tháng 8/2015, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Trung Quốc cũng xác nhận, ông Liêu Hồng, Giám đốc kiêm Tổng biên tập Nhân dân Nhật báo điện tử, và bà Trần Trí Hà, Phó giám đốc cơ quan này, đang phải chịu “những biện pháp cưỡng chế” vì bị tình nghi nhận hối lộ. 

Vào thời điểm đó, một số nguồn tin cho biết, ông Liêu Hồng bị cáo buộc sử dụng “quyền lực báo chí” để tống tiền các doanh nghiệp. Cáo buộc được đưa ra hồi đầu năm nay khi có thông tin cho rằng ông Liêu từng ủng hộ việc đăng một bộ phim tài liệu gây tranh cãi về tình trạng ô nhiễm không khí ở Trung Quốc - việc làm đã khiến ông chịu rất nhiều áp lực và bị cách chức Tổng biên tập hồi tháng 4 vừa qua.

Ông Liêu Hồng, 52 tuổi, là một trong những người sáng lập Nhân dân Nhật báo điện tử và đã làm việc cho Nhân dân Nhật báo gần 20 năm. Ông này đã từng đạt giải thưởng của báo chí Trung Quốc năm 2009.

Đa Chiều ngày 28/1 bình luận, là tờ báo con của Nhân Dân nhật báo, tiếng nói của Thời báo Hoàn Cầu và Tổng biên tập Hồ Tích Tiến tuy chưa phải là thay mặt cho Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng luôn lên tiếng trong các vấn đề nhạy cảm và mang đầy màu sắc chủ nghĩa dân túy, khuấy động dư luận.

Mặc dù tại Trung Quốc, báo chí truyền thông chính thống hay không chính thống cũng đều chịu sự quản lý chặt chẽ của nhà nước về mặt nội dung, nhưng riêng Thời báo Hoàn Cầu thường được tiếp cận các vấn đề nhạy cảm, lâu dần được dư luận bên ngoài xem như "nhiệt kế chính trị" của Bắc Kinh.

Nguồn: An Nhiên/dantri.com.vn

Tin nổi bật