Hội báo toàn quốc 2019 trao nhiều giải thưởng

Hội Báo toàn quốc 2019 với chủ đề “Báo chí Việt Nam đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm vì lợi ích của đất nước và nhân dân” chính thức bế mạc chiều 17/3 sau 3 ngày hoạt động sôi nổi, hào hứng, tại Bảo tàng Hà Nội. 

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành tới dự, chúc mừng thành công của Hội báo.

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình trao Giải đặc biệt “Gian trưng bày ấn tượng, đặc sắc” cho Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam

Tại lễ bế mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi cho biết: Hội Báo toàn quốc 2019 đã khẳng định vai trò to lớn, sự phát trỉển mạnh mẽ của báo chí cách mạng Việt Nam, thể hiện trách nhiệm vẻ vang nhưng nặng nề của báo chí đối với đất nước, nhân dân; đồng thời phản ánh sự quan tâm sâu sắc, giúp đỡ tận tình, hiệu quả của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, sự gắn bó mật thiết giữa những người làm báo và công chúng, đóng góp tích cực của các đơn vị đối với sự lớn mạnh của báo chí cách mạng Việt Nam.

Hội Báo toàn quốc 2019 với 76 khu vực trưng bày đã thu hút sự tham gia nhiệt tình của 200 đơn vị, gồm các cơ quan báo chí, các cấp hội nhà báo, các cơ sở đào tạo báo chí, 8 cụm hội nhà báo tỉnh, thành phố. Đáng khích lệ là có 9 hội nhà báo địa phương có gian trưng bày riêng, có bản sắc. Hội Báo toàn quốc là sự kiện văn hóa, báo chí lớn nhất, nơi hội tụ nghề nghiệp của giới báo chí và công chúng cả nước được tổ chức hàng năm.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức trao 6 loại giải. Cụ thể:

Giải “Gian trưng bày ấn tượng, đặc sắc” có 76 giải, gồm: 2 giải Đặc biệt, 19 giải A, 31 giải B, 24 giải C. Hai giải Đặc biệt thuộc về Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Giải “Bìa báo Tết đẹp” có 76 giải, gồm 12 giải A, 26 giải B, 24 giải C, 14 giải Khuyến khích.

Giải “Giao diện đẹp” có 20 giải đồng hạng.

Giải “Chương trình phát thanh - truyền hình ấn tượng dịp Tết Kỷ Hợi” có 43 giải, trong đó chương trình truyền hình 35 giải đồng hạng, chương trình phát thanh 8 giải đồng hạng.

Giải “Công trình nghiên cứu khoa học và nghiệp vụ báo chí” có 23 giải đồng hạng.

Riêng Giải “Phóng sự xuất sắc về đề tài môi trường, biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai" năm 2018 được trao ở nhiều hạng mục.

Thứ trưởng Bộ TTTT Hoàng Vĩnh Bảo trao giải cho các tác giả đoạt giải “Phóng sự xuất sắc về đề tài môi trường, biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai”

Ở hạng mục Báo in có 12 giải, gồm: 1 giải A, 3 giải B, 4 giải C và 4 giải Khuyến khích. Giải A thuộc về tác phẩm “Hiểm họa từ các dự án trên núi”, tác giả Văn Đình, Kỳ Lâm, đơn vị Báo Tuyên Quang.

Hạng mục Báo điện tử có 11 giải, gồm: 1 giải A, 3 giải B, 3 giải C, 4 giải Khuyến khích. Giải A thuộc về loạt 5 bài về xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ Sóc Sơn; của các tác giả Thành Vinh, Minh Diễn, Trần Quốc, Đức Anh, Tiến Toàn; đơn vị báo Nhà báo và Công luận.

Trong hạng mục Báo ảnh có 4 giải, gồm: 1 giải B, 2 giải C, 1 giải Khuyến khích.

Hạng mục Truyền hình có 15 giải, gồm: 1 giải A, 3 giải B, 5 giải C, 6 giải Khuyến khích

Hạng mục Phát thanh có 7 giải, gồm: 1 giải A, 1 giải B, 2 giải C, 3 giải Khuyến khích.

Tại Hội báo năm nay, gian trưng bày báo chí toàn cảnh của Bộ TTTT đã đạt giải A “Gian trưng bày ấn tượng đặc sắc”, Nhà Xuất bản TTTT đạt giải C.

Báo Bưu điện đạt giải Khuyến khích Giải Bìa báo Tết đẹp.

Báo điện tử Vietnamnet cũng đạt Giải Khuyến khích “Phóng sự xuất sắc về đề tài môi trường, biến đổi khí hậu năm 2018” cho báo tử với loạt 5 bài “Ngập lụt ở Hà Nội”, của các tác giả Trần Văn Thường, Trần Thị Hồng Nhì.

Hội Báo toàn quốc năm nay do Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức.

Minh Anh

Tin nổi bật