Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2018: Họp báo và công bố báo cáo học thuật

Ngày 8/4, Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2018 đã mở màn với cuộc họp báo và công bố báo cáo học thuật tại Trung tâm Báo chí Diễn đàn châu Á Bác Ngao, tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc. 

Tổng Thư ký Diễn đàn châu Á Bác Ngao Chu Văn Trọng (giữa) công bố 3 báo cáo học thuật quan trọng nhất của Diễn đàn năm nay. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Tổng Thư ký Diễn đàn châu Á Bác Ngao Chu Văn Trọng công bố 3 báo cáo học thuật quan trọng nhất của Diễn đàn năm nay gồm: “Báo cáo về nhất thể hóa kinh tế châu Á,” “Báo cáo về các nền kinh tế mới nổi,” “Báo cáo về sức cạnh tranh của châu Á.”

Các báo cáo này sẽ tập trung trình bày về tiến triển của tiến trình nhất thể hóa châu Á, tình hình một số nền kinh tế mới nổi tiêu biểu, bảng xếp hạng sức cạnh tranh của các nước châu Á. 

Diễn đàn châu Á Bác Ngao được tổ chức định kỳ hằng năm tại thành phố duyên hải Bác Ngao trên đảo Hải Nam, Trung Quốc. 

Diễn đàn này do 25 nước châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, Singapore… và Australia thành lập năm 2001 nhằm tạo môi trường đối thoại cấp cao cho chính phủ, doanh nghiệp và các chuyên gia, học giả về các vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường..., nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, hỗ trợ cho sự phát triển bền vững của kinh tế khu vực châu Á. 

Chủ đề của Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2018 là "Một châu Á cởi mở và đổi mới vì một thế giới thịnh vượng hơn.”

Diễn đàn năm nay sẽ tập trung vào bốn nội dung lớn gồm: “Toàn cầu hóa với ‘Vành đai và Con đường,” “Châu Á mở cửa,” “Sáng tạo” và “Cải cách rồi mở cửa.” 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tham dự chủ trì và có bài phát biểu quan trọng trong lễ khai mạc diễn ra vào sáng 10/4. 

Tham dự Diễn đàn năm nay còn có các nhà lãnh đạo thế giới khác như Tổng thống Áo Alexander van der Bellen, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, Thủ tướng Mông Cổ Ukhnaagiin Khürelsükh, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Tổng thống Philippines Roddrigo Duterte, Thủ tướng Pakistan Shahid Khaqan Abbasi, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế Christine Lagarde, cùng hơn 2.000 chính khách, doanh nhân, học giả, phóng viên đến từ nhiều nước trên thế giới.

Nguồn: TTXVN

Tin nổi bật