9 thành tựu nổi bật của báo chí năm 2014

(ICTPress) - Hội Báo Xuân Ất Mùi năm 2015 sẽ diễn ra từ ngày 7/2 - 10/2/2015. Hội Báo Xuân lần này cũng là dịp lần này là dịp chào mừng các sự kiện quan trọng của năm 2015 và còn là ngày hội của báo giới cả nước.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn phát biểu tại buổi họp báo Xuân Ất Mùi năm 2015

Nhìn lại lại hoạt động của báo chí năm 2014 tại buổi họp báo Hội Báo Xuân 2015 mới đây, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã điểm lại 9 thành tựu quan trọng, nổi bật trong mà báo chí đã đạt được trong năm 2014 là:

Thứ nhất, tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước, các cơ quan báo chí đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thông tin nhanh nhạy, đầy đủ, toàn diện về đời sống chính trị, kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế, là diễn đàn tin cậy của nhân dân; góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thứ hai, tích cực tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương khóa XI, các Nghị quyết và hoạt động của Quốc hội, Chính phủ.

Thứ ba, phát hiện, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến, thành tựu công cuộc đổi mới; kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp, hướng đi thiết thực; đấu tranh kiên quyết với những hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực xã hội.

Thứ tư, tuyên truyền đậm nét các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước trong năm 2014 như Ngày giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày thành lập Đảng, Ngày Quốc khánh, 60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 60 năm Giải phóng Thủ đô, 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam…vv.

Thứ năm, tích cực đấu tranh khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; đấu tranh phòng, chống “diễn biến hoà bình”, nguy cơ  “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”; phản bác các thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Trước những diễn biến phức tạp trên Biển Đông, nhất là việc Trung Quốc ngang ngược hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước ta, báo chí đã nắm vững, quán triệt sâu sắc và tuyên truyền sâu rộng quan điểm, mục tiêu, phương châm, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới: “bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc”, “giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước”, “tránh xung đột, đối đầu, tránh bị cô lập, phụ thuộc”... Báo chí đã lên án kiên quyết, mạnh mẽ hành động ngang ngược, sai trái của phía Trung Quốc; nêu bật tinh thần yêu nước, ý chí, quyết tâm bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc của toàn dân, góp phần củng cố khối đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao lòng tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Thứ sáu, đã phát huy tính chủ động, sáng tạo, tích cực tuyên truyền các giải pháp điều hành kinh tế - xã hội của Chính phủ nhằm phát triển kinh tế, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội...

Thứ bảy, bám sát thực tiễn cuộc sống, báo chí hằng ngày, hằng giờ, thậm chí từng phút, phản ánh sinh động mọi vấn đề liên quan đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Năm qua, báo chí đã tuyên truyền hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, như: diễn biến dịch Ebola, dịch H5N6, phòng dịch sởi,vệ sinh an toàn thực phẩm, dịch cúm gia cầm, dịch bệnh trên gia súc… Báo chí tuyên truyền việc chủ động phòng, chống thiên tai, biến đổi khí hậu...

Thứ tám, thông tin trên báo chí về việc tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được gắn với nội dung tuyên truyền biểu dương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực công tác. Hội Nhà báo Việt Nam các cấp đã tổ chức cho hội viên đi thực tế, gặp gỡ, phản ánh, biểu dương những điển hình tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa một cách sáng tạo, sinh động. Cùng với thông tin, tuyên truyền, nhiều cơ quan báo chí tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, hoạt động xã hội giàu ý nghĩa và tính nhân văn.

Thứ chín, nhiều cơ quan báo chí đã phát huy tốt ưu thế các ấn phẩm, chương trình bằng tiếng nước ngoài như Anh, Pháp, Trung, Nga...; đồng thời, đưa thông tin lên internet để phục vụ đối tượng khán giả là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài ở Việt Nam, những người quan tâm đến Việt Nam.

 Minh Anh ghi

Tin nổi bật