Trao 59 học bổng của Hàn lâm Đức 2014 cho các học viên VN

(ICTPress) - Cơ quan trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD), Trung tâm Việt - Đức và Đại sứ quán Đức hôm nay 11/6 đã trao học bổng năm 2014 cho các học viên tại Hà Nội.

Các học viên Việt Nam nhận học bổng DAAD 2014

Tổng cộng học bổng được DAAD cấp cho Việt Nam năm 2014 là 59 suất học bổng cả ngắn hạn và dài hạn dành cho các nhà khoa học, giảng viên đại học và các bạn sinh viên. Số học viên này có thể sang Đức làm nghiên cứu sinh, cao học và các thầy cô là cựu học viên DAAD sang Đức làm nghiên cứu và các bạn sinh viên tham gia một khóa học tiếng.

Để nhận được học bổng, các học viên đã phải trải qua quãng thời gian chuẩn bị rất kỹ, rất lâu và cũng rất tốn công sức, phải vượt qua nhiều vòng xét tuyển, phỏng vấn của DAAD và hôm nay đã chứng minh mình là thuộc nhóm cán bộ, sinh viên xuất sắc của Việt Nam.

Trong thời gian vừa qua, các học viên trúng học bổng nghiên cứu sinh, cao học rất tích cực học tiếng Đức vì chỉ có thể tìm hiểu và khai thác một đất nước, con người thực sự nếu chúng ta nắm vững ngôn ngữ đất nước đó.

Học bổng cho người xuất sắc nhất là 1 trong 3 mảng chiến lược của DAAD. Với các học viên trúng học bổng học hè ở Đức sẽ được tham gia một khóa học hè mang tính quốc tế và có thể sử dụng tiếng Đức, trao đổi tiếng Đức với các bạn sinh viên nhiều nước trên thế giới. Đối với các học viên sang học nghiên cứu sinh, cao học sẽ có thời gian dài học tập ở Đức. Đối với các cựu học viên của DAAD sẽ có điều kiện trình bày đề tài nghiên cứu và phối hợp nghiên cứu với các đồng nghiệp ở Đức.

Bà Anke Stahl, Trưởng Đại diện DAAD Hà Nội cho biết với việc nhận được học bổng DAAD các học viên đã tiến thêm một bước rất dài để sang Đức học tập và nghiên cứu.  Tôi tin chắc những ai quyết định sang Đức để học tập và nghiên cứu chính là sẽ tạo ra nền tảng vững chắc cho tương lai của mình.

“Hãy học tập và tạo nhiều thành công tại Đức; Tạo nhiều mối quan hệ mới quốc tế với đồng nghiệp và sinh viên từ khắp các nước trên thế giới và các trường Đại học Đức là địa điểm lý tưởng; Những mối quan hệ, trải nghiệm, kinh nghiệm các bạn thu thập được là những cái mà chúng ta không thể mua được và sẽ đi cùng chúng ta suốt cuộc đời, kể cả khi chúng ta kết thúc thời gian học tập, nghiên cứu tại CHLB Đức. Các bạn hãy tận dụng cơ hội để làm quen với danh lam thắng cảnh của Đức, đời sống văn hóa của Đức. Các bạn hãy tận dụng cơ hội để làm quen với châu Âu và tư tưởng hội nhập của châu Âu vì nước Đức nằm ở trung tâm châu Âu và đấy là xuất phát điểm lý tưởng cho các chuyến du lịch khám phá”, bà Anke Stahl chia sẻ.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam, bà Jutta Frasch phát biểu tại Lễ trao học bổng cho biết hoạt động của DAAD chính là một mảng then chốt về hợp tác giữa hai quốc gia và đây là khoản đầu tư cho tương lai của cả hai quốc gia và cho đến nay khoản đầu tư này đã mang lại những thành quả xứng đáng.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHLB Đức tại Việt Nam, bà Jutta Frasch phát biểu tại Lễ trao học bổng

Theo thống kê từ năm 2003 đến nay, Chính phủ Đức thông qua DAAD đã tài trợ 39 triệu euro cho Việt Nam thông qua các suất học bổng, các chương trình liên kết đào tạo, các dự án chung hoặc xây dựng các mạng lưới cựu học viên của nước Đức.

Sự đầu tư này và sự nỗ lực của Văn phòng DAAD đã đem lại hiệu quả. Cụ thể là ngày càng có nhiều học sinh, sinh viên muốn sang Đức học tập. Từ năm 2000 cho tới nay đã có hơn 30.000 sinh viên Việt Nam sang Đức học tập và những sinh viên kết thúc khóa học khi về nước đã xây dựng một mạng lưới các cựu học sinh Đức hoạt động rất hiệu quả.

Đại sứ Đức Jutta Frasch cho biết các học viên đã rất nỗ lực để vượt qua những vòng phỏng vấn khắc nghiệt của DAAD. Các bạn chuẩn bị sang Đức học tập và tôi có thể nói các bạn là những người nhiệt huyết, rất có năng lực và quyết định sang Đức học tập là một quyết đúng đắn. Tới đây các bạn sang Đức học tập dù là một suất học ngắn hạn hay học bổng dài hạn làm nghiên cứu sinh thì chính các bạn sẽ là một người mang lại sức sống, năng động cho khái niệm hợp tác giữa hai nước, bởi vì hợp tác giữa hai nước là một khái niệm trừu tượng mà chỉ minh chứng bằng những việc làm, hành động cụ thể. Với những kiến thức và kỹ năng các bạn đã thu thập được tại Đức và đặc biệt sự ham mê đối với nước Đức, các bạn chính là sứ giả của nước Đức tại Việt Nam.

Học viên Vũ Trường Giang, sẽ làm nghiên cứu sinh tại Đại học Tổng hợp Magdeburg cho biết sẽ học tập, nghiên cứu 3 năm tại Đức.

Tại sao lại chọn tới Đức học tập và nghiên cứu? Trường Giang cho biết trước khi nộp hồ sơ xin học bổng DAAD, tôi đã đọc và tìm hiểu rất nhiều về nước Đức, đặc biệt ấn tượng với tôi là nước Đức có truyền thống lâu đời về khoa học và công nghệ và đó là một điều rất tốt không chỉ đối với tôi mà toàn bộ những học viên sang học tập và nghiên cứu ở Đức.

Thay mặt Trung tâm Việt - Đức, PGS. TS. Nguyễn Văn Đức, Giám đốc Trung tâm đã nhiệt liệt chúc mừng các học viên đã xuất sắc vượt qua nhiều ứng viên khác để nhận được cơ hội được sống và học tập tại nước bạn, chúc các học viên có khoảng thời gian học tập nghiên cứu thành công tại Đức và có những cống hiến lớn cho đất nước sau khi trở về. Chúng ta có câu nước Đức là đất nước của những ý tưởng. Cánh cửa đã mở ra tri thức mới cho các bạn, các bạn hãy tận dụng cơ hội mở ra để phục vụ sự nghiệp phát triển trong tương lai.

PGS. TS. Hoàng Minh Sơn, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã chúc mừng toàn bộ các học viên được nhận học bổng DAAD năm 2014. Trong những năm qua dưới sự hỗ trợ của DAAD có nhiều cán bộ trẻ sang học tập và nghiên cứu tại CHLB Đức và rất nhiều người quay trở lại Việt Nam, trở thành cán bộ chủ chốt, lãnh đạo của trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Những cán bộ này đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của Đại học Bách khoa Hà Nội nói riêng cũng như đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

 Minh Anh

Tin nổi bật