Ra mắt sách về Luật Biển và Sự kiện hạ đặt trái phép giàn khoan 981

(ICTPress) - Biển và đại dương ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống chính trị, kinh tế xã hội của các quốc gia trên toàn thế giới.

Thế kỷ XXI, thế kỷ của khoa học công nghệ cho phép con người ngày càng vươn xa hơn trong việc thăm dò và khai thác các nguồn tài nguyên từ biển cả. Và để tạo hành lang pháp lý cho các quốc gia ven biển thì một văn bản pháp lý quốc tế quy định các hoạt động trên biển và đại dương của các quốc gia phù hợp với xu thế phát triển chung và lợi ích lâu dài của cộng đồng quốc tế; đồng thời duy trì an ninh, trật tự, môi trường trên biển là vô cùng quan trọng và cần thiết.

Ngày 30/4/1982, tại Montego Bay, Công ước Luật Biển của Liên Hợp quốc đã được thông qua, Việt Nam là một trong 107 quốc gia đầu tiên tham gia ký kết. Ngày 21/6/2012, Việt Nam đã ban hành Luật Biển nhằm thống nhất quản lý việc hoạch định, sử dụng, thăm dò, khai thác, bảo quản các vùng biển, thềm lục địa và hải đảo của Việt Nam, cũng như việc giải quyết tranh chấp trên biển giữa Việt Nam với các nước láng giềng. Đây được coi là bước tiến quan trọng trong việc nội luật hóa các quy định của Công ước Luật Biển vào pháp luật Việt Nam, tạo thuận lợi cho Nhà nước Việt Nam quản lý thống nhất về biển và phát triển nền kinh tế biển của Việt Nam. Đây cũng là một bằng chứng sống động thể hiện sự cam kết thực tế của Việt Nam đối với việc tôn trọng và thực thi các quy định của Công ước Luật biển 1982.

Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn nữa về Công ước Luật Biển năm 1982 cũng như Luật Biển Việt Nam năm 2012, Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với các chuyên gia, các nhà khoa học biên soạn cuốn sách "50 câu hỏi - đáp về Luật Biển quốc tế và Luật Biển Việt Nam".

Bằng hình thức hỏi - đáp ngắn gọn, cuốn sách đã cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản nhất, thiết thực nhất về Luật Biển 1982 nói chung và Luật Biển Việt Nam nói riêng. Từ đó nâng cao nhận thức cho độc giả về vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhằm thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Cũng để độc giả có được những hiểu biết trung thực, khách quan về Biển Đông và chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa, từ đó phát huy tinh thần yêu nước, khát vọng biển và ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông giới thiệu cuốn sách "Sự kiện hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 và tham vọng của Trung Quốc độc chiếm Biển Đông".

Cuốn sách do nhóm tác giả GS. TS Trần Ngọc Vương (chủ biên) - TS. Trần Công Trục  - TS Đinh Hoàng Thắng biên soạn.

Cuốn sách gồm 3 phần:

Phần 1: Lộ trình hiện thực hóa tham vọng của Trung Quốc độc chiếm Biển Đông

Phần 2: Cơ sở lịch sử - pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và những vi phạm của Trung Quốc nhìn từ luật pháp quốc tế

Phần 3: Quan điểm của Việt Nam và dư luận thế giới trước tham vọng của Trung Quốc độc chiếm Biển Đông

Tập sách được biên soạn dưới hình thức vấn đáp, gồm các câu hỏi và câu trả lời tương ứng, được phân bổ thành ba phần có chủ đề tương đối gần gũi, liên quan tới nhau giúp cho độc giả tiện theo dõi và tra cứu. Mọi câu trả lời đều dựa trên các công trình nghiên cứu khả tín của nhiều học giả trong nước và quốc tế, kể cả của chính các tác giả tập sách. Nguồn tư liệu sử dụng và trích dẫn đều cố gắng để có địa chỉ minh bạch. Ngoài ra nguồn tư liệu ảnh được in 4 màu đem đến cái nhìn trực quan và thực tế về các vấn đề Biển Đông.

Hy vọng những những cuốn sách sẽ là những tài liệu hữu ích, góp phần vào cuộc đấu tranh lâu dài và gian khổ của đồng bào, chiến sĩ ta trong sự nghiệp bảo vệ sự trọn vẹn và thiêng liêng của Tổ Quốc Việt Nam yêu quý.

Minh Anh

Tin nổi bật