Alibaba thỏa thuận mua lại gần 7 tỷ USD cổ phiếu từ Yahoo

Alibaba Group cho biết đã gần đạt được thỏa thuận mua lại 20% cổ phần, trị giá khoảng 7 tỷ USD, của hãng này từ Yahoo.

Theo hãng tin Bloomberg, trích dẫn từ một nguồn giấu tên, việc mua lại cổ phần từ Yahoo có thể mở đường cho Alibaba, hãng cung cấp thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc, theo đuổi việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trong vòng 18 tháng tới.

Alibaba, với sự giúp đỡ của các cổ đông như Temasek Holdings Pte., Digital Sky Technologies và Silver Lake,hiện đang lên kế hoạch tài chính cho thương vụ này với các khoản tiền mặt và nợ, nguồn tin giấu tên tiết lộ.

Alibaba đã cố gắng mua lại cổ phần của mình trong Yahoo từ hơn một năm trở lại đây và đặc biệt tăng cường nỗ lực kể từ tháng 9 năm ngoái, khi ban lãnh đạo Yahoo sa thải cựu giám đốc điều hành Carol Bartz.

Việc mất đi cổ phần của Alibaba đồng nghĩa với việc Yahoo sẽ bị suy yếu tại Trung Quốc, thị trường Internet lớn nhất thế giới. Trong khi đó, hãng cung cấp Trung Quốc sẽ có cơ hội tiếp quản Yahoo, ông Jordan Rohan, một nhà phân tích tại Stifel Nicolaus cho biết.

(Theo DVT/Bloomberg)

Tin nổi bật