17 tỷ USD cổ phiếu của Yahoo sẽ được bán lại cho Alibaba?

(ICTPress) - Yahoo đang xem xét cắt giảm 40% cổ phần ở Alibaba xuống còn 15%, theo Sina và Chinadaily cho biết sáng sớm nay.

Alibaba đang nỗ lực mua lại cổ phiếu của Yahoo ở công ty này sau sự ra đi của CEO Carol Bartz, người đề xuất việc bán cổ phiếu.

Thỏa thuận này, sẽ cho phép Alibaba mua lại cổ phần theo cách chưa tính thuế, ước tính khoảng 14 USD/cổ phiếu, giá trị hơn 17 tỷ USD. Yahoo cũng sẽ bán cổ phần của mình ở Yahoo Nhật Bản.

Alibaba đang nỗ lực mua lại cổ phiếu sau khi Giám đốc điều hành Yahoo Carol Bartz bị sa thải hồi đầu tháng 9, người đã đề xuất việc bán lại cổ phiếu.

Yahoo, đã bị người sử dụng quay lưng và thị phần tìm kiếm đã chuyển đã mất vào tay Google, cũng đang xem xét các đề xuất của các công ty tư nhân muốn mua các cổ phiếu tối thiểu.

 “Yahoo có thể buộc phải tìm giải pháp cho vấn đề này. Yahoo rõ ràng đã thay đổi CEO và hiện đã dễ thở hơn đôi chút”, Paul Wul, trưởng bộ phận nghiên cứu Internet tại công ty chứng khoán Samsung ở Hong Kong cho biết.

Yahoo đã mua cổ phiếu ở Alibaba khoảng 1 tỷ USD vào năm 2005. Alibaba là công ty thương mại điện tử lớn nhất của Trung Quốc.

Cấu trúc không tính thuế

Bà Dana Lengkeek, phát ngôn viên cho Sunnyvale, Yahoo ở California và phát ngôn viên của Alibaba John Spelich đã từ chối bình luận.

Việc giao dịch có một cấu trúc phức tạp và có thể mất nhiều tuần để hoàn thành. Alibaba và công ty Softbank, đồng sở hữu Yahoo Nhật Bản đang tìm kiếm để mua lại các cổ phiếu do Yahoo nắm giữ mà không khởi động thuế liên quan đến những lợi ích đổ vào đầu tư.

Để thực hiện được điều này, Alibaba và Softbank mỗi bên sẽ hình thành một thực thể độc lập, đầu tư tiền và vận hành tài sản của mình. Yahoo sau đó sẽ trao đổi cổ phần ở Alibaba cho những thực thể mới. Yahoo sẽ duy trì 15% ở Alibaba.

“Đặt áp lực”

 “Cả Alibaba và Softbank đang đặt áp lực lên công ty để tìm giải pháp”, Wul của Samsung cho biết.

Fumihiro Ito, phát ngôn viên của Softbank tại Tokyo từ chối bình luận.

Yahoo cũng đang xem xét các đề xuất việc mua các cổ phần nhỏ hơn từ TPG Capital và một tập đoàn do Silver lãnh đạo. Việc mua cổ phiểu của Silver là khoảng 16,60 USD/cổ phiếu. TPG trả giá cao hơn.

Các nhà đầu tư Yahoo, trong đó có Di Zhou, một Santa Fe, một nhà phân tích ở New Mexico ở Thornburg Investment Management, cho biết họ muốn Yahoo được bán hoàn toàn, ở một giá cao hơn.

Vào tháng 9, Temasek Holdings Pte, Silver Lake và DST Global là những nhà đầu tư đã mua các cổ phiếu đóng của Alibaba trong một giao dịch giá trị 32 tỷ USD.

Alibaba đang xem xét vay 4 tỷ từ một nhóm ngân hàng trong đó có Credit Suisse Group AG, DBS Bank Ltd và Deutsche Bank AG.

Thời báo New York trước đó cũng cho biết Yahoo đang xem xét giảm cổ phiếu của mình ở Alibaba theo một thoả thuận chưa tính thuế khoảng 17 tỷ USD.

Quang Minh

Tin nổi bật