Alibaba thuê công ty Mỹ lobby để đàm phán với Yahoo

(ICTPress) - Alibaba đã thuê hãng vận động hành lang (lobby) Duberstein ở Washington trong nỗ lực của công ty Trung Quốc này mong muốn đàm phán với Yahoo để mua lại các tài sản châu Á của Yahoo chưa thành công.

Trụ sở Alibaba tại Hàng Châu, Trung Quốc

Softbank của Nhật cũng đã được liệt vào danh sách sẽ là chi nhánh của Alibaba trong nỗ lực lobby này. Alibaba đã từ chối bình luận.

Alibaba đã mong muốn mua lại 40% cổ phần mà Yahoo sở hữu, đã tiếp tục thuê hãng lobby này từ mùa thu để chuẩn bị cho khả năng phải mua tất cả Yahoo, có thể cùng với một số công ty con.

Tuy nhiên, hiện nay Yahoo đang xem xét đề xuất của Alibaba và Softbank để mua cổ phần Yahoo sở hữu ở công ty Trung Quốc này và Yahoo Nhật Bản trong một thỏa thuận gộp có giá trị tới 17 tỷ USD, theo nguồn tin của Reuter.

Yahoo hiện sở hữu 35% của Yahoo Nhật Bản, với đối tác chính là Softbank.

Duberstein do Kenneth Duberstein, nguyên trưởng nhóm nhân viên của nhà Trắng dưới thời cựu tổng thống Mỹ Ronald Reagan. Các khách hàng khác của Duberstein có BP America Inc, Goldman Sachs & Co và Pfizer Inc.

Việc thuê hãng lobby này đánh dấu lần đầu tiên Alibaba đăng ký lobby chính phủ Mỹ. Việc đăng ký lobby có các công ty Wachtell, Lipton, Rosen & Katz chuyên về mua lại và sáp nhập. Đây được xem như là một bước trung gian giữa Alibaba và nhóm lobby của công ty.

Việc đăng ký lobby này đã được Văn phòng Nghị viện Mỹ nhận hôm 23/12 và sau đó đã được đăng tải trực tuyến, nhưng công việc lobby có thể đã bắt đầu từ trước.

Theo luật của Mỹ, một hãng lobby buộc phải thông tin rộng rãi trong vòng 45 ngày vượt qua các ngưỡng nhất định, như liên hệ với một viên chức. Hồ sơ cho Alibaba là sẽ có hiệu lực từ 1/12.

Quang Minh

Theo Xinhuanews

Tin nổi bật