Đà Nẵng chi gần 1 tỷ đồng để làm sạch thức ăn đường phố

(ICTPress) - Với Đề án quản lý thức ăn đường phố đến năm 2020, Đà Nẵng dự trù sẽ chi gần 1 tỷ đồng trong năm 2017 để thực hiện đề án này.

Một góc ăn vặt hấp dẫn tại Đà Nẵng

Theo Quyết định số 8847 ngày 23/12/2016, Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị của Thành phố vào cuộc để làm “sạch hoá” thức ăn đường phố. Đây cũng là một trong bốn yếu tố cấu thành mô hình "Bốn An" mà Đà Nẵng đang triển khai thực hiện có hiệu quả (gồm An ninh trật tự, An toàn giao thông, An toàn vệ sinh thực phẩm, An sinh xã hội).

Xích lô là phương tiện mà du khách thích thú khi đến Đà Nẵng

Mục tiêu của Thành phố đặt ra hết sức nghiêm ngặt, cụ thể: 100% số quận/huyện, xã/phường có kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm thức ăn đường phố; 100% cán bộ làm công tác quản lý, chuyên trách an toàn vệ sinh thực phẩm đến cấp phường/xã được tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về công tác này; 100% người kinh doanh thức ăn đường phố có kiến thức đúng và thực hành đúng về An toàn vệ sinh thực phẩm; 100% cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố đạt điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo Thông tư 30/2012 của Bộ Y tế; 100% cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố được thống kê và đưa vào quản lý, có giấy cam kết đảm bảo điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đồng thời, Thành phố cũng quyết tâm thực hiện hoàn thành các mục tiêu trên trong năm 2017 và duy trì chỉ tiêu 100% đến năm 2020.

Biển Làng Vân, Đà Nẵng

Với những mục tiêu trên, nếu việc triển khai được thực hiện nghiêm túc và đầy đủ thì người dân và du khách đến Đà Nẵng sẽ hết sức yên tâm với thức ăn đường phố tại thành phố đáng sống này.

Cách Tân

Tin nổi bật