PTIT cần mở các ngành đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội

(ICTPress) - Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đã nhấn mạnh Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông cần nghiên cứu mở thêm các lĩnh vực đào tạo mới để cơ bản phủ được hết các lĩnh vực của ngành TT&TT, đáp ứng nhu cầu xã hội và dự báo, đón đầu xu thế phát triển của xã hội để mở các ngành đào tạo phù hợp.

Hôm nay 20/12, Học viện công nghệ BCVT đã tổ chức triển khai công tác năm 2017. Thứ trưởng Bộ TT&TT đã tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng phát biểu tại Hội nghị

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đề nghị Học viện cần có phương án tăng quy mô tuyển sinh nhằm vừa mở rộng quy mô đào tạo vừa phải đảm bảo chất lượng. Nghiên cứu mở thêm các lĩnh vực đào tạo mới để cơ bản phủ được hết các lĩnh vực của ngành TT&TT như đào tạo lĩnh vực Bưu chính, quản lý Viễn thông mà Ngành đang rất cần. Học viện cần  dự báo, đón đầu xu thế phát triển của xã hội để mở các ngành đào tạo phù hợp.

Học viện cũng cần đầu tư, phát triển để thực sự trở thành một tổ chức nghiên cứu đầu ngành, quy mô lớn, đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu khoa học với các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực TT&TT, đặt mục tiêu có những sản phẩm khoa học công nghệ mang thương hiệu Học viện cung cấp cho thị trường.

Năm 2016, là năm đầu tiên Học viện chính thức hoạt động theo cơ chế của đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, và Học viện được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 - 2017 và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng, năm 2016 là năm có nhiều thay đổi trong tổ chức bộ máy và mô hình hoạt động của Học viện, đồng thời, đây cũng là năm có nhiều thay đổi trong cơ chế, chính sách về khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và đặc biệt là xu thế xã hội hóa giáo dục nhưng Học viện đã vượt qua thách thức, khó khăn để tiếp tục củng cố vị thế, uy tín, thương hiệu của một tổ chức nghiên cứu, đào tạo hàng đầu của đất nước, tạo tiền đề để từng bước phát triển, phấn đấu trở thành trường Đại học trọng điểm quốc gia về công nghệ thông tin và truyền thông (ICT).

Trong lĩnh vực đào tạo, Học viện vẫn giữ vững danh hiệu là một trong những trường đại học công lập có uy tín, sức hút đối với xã hội kể cả đối với các ngành đào tạo mới. Cụ thể điểm chuẩn đầu vào của Học viện duy trì ở mức cao trong khối các trường đại học ở “top trên” của Việt Nam, số lượng thí sinh đăng ký thi, tuyển sinh, xét tuyển vào Học viện vẫn tăng so với các năm trước đây. Các hoạt động đào tạo của Học viện đã thu hút sự quan tâm và đánh giá cao của xã hội, góp phần phát triển nguồn nhân lực ngành CNTT-TT và sự nghiệp giáo dục và đào tạo của đất nước.

Năm 2016, Học viện đã triển khai 2 dự án nâng cao năng lực trong khuôn khổ chương trình Erasmus+ do EU tài trợ góp phần nâng cao năng lực tiếp cận thị trường lao động cho sinh viên và năng lực hợp tác quốc tế của Học viện; Xúc tiến việc tiếp nhận dự án thành lập trung tâm CNTT chất lượng cao tại TP. Hồ Chí Minh trong khuôn khổ hợp tác ASEAN-Ấn Độ; Hoàn thành việc xây dựng và được cấp phép chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ với Đại học Công nghệ Sydney, Úc; Tổ chức thành công Diễn đàn CNTT và Phiên họp thường niên của Ban điều hành tổ chức ASEAN-IVO tại Hà Nội. Học viện cũng là đơn vị duy nhất tại Việt Nam được chủ trì đề tài NCKH trong khuôn khổ chương trình NICT ASEAN-IVO năm 2016.

Học viện đã mời một chuyên gia nước ngoài sang giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên Học viện. Học viện đã được cấp phép thành lập, xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ thông tin và truyền thông và đã xuất bản được 3 số. Học viện cũng đã có hàng chục bài báo khoa học tính điểm trong và ngoài nước được đăng tải; có 2 giảng viên được công nhận đạt chuẩn chức danh Phó giáo sư...

TH

Tin nổi bật