Học viện BCVT cần đặt chất lượng đào tạo lên hàng đầu
(ICTPress) - “Học viện công nghệ BCVT phải đặt chất lượng đào tạo lên hàng đầu, coi đây là yếu tố then chốt để nâng cao thương hiệu của Học viện”.
Tiếp tục các buổi làm việc với các đơn vị thuộc Bộ TT&TT, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng và đại diện các đơn vị thuộc Bộ hôm nay 10/8 đã có buổi làm việc với Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông (BCVT).
![]() |
| Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng làm việc với Học viện |
Học viện công nghệ BCVT thành lập ngày 11/7/1997 trực thuộc Tập đoàn BCVT Việt Nam (VNPT) theo Quyết định số 516/QĐ0TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 1/7/2014, Học viện được chuyển về trực thuộc Bộ TT&TT theo Quyết định số 888/QĐ-TTg ngày 10/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
Sau gần 2 năm chuyển từ VNPT về Bộ TT&TT, theo báo cáo của Học viện, tính đến 31/7/2016, Học viện có 762 CBCNV, trong đó có 71 tiến sỹ (trong đó, có 17 Giáo sư và Phó giáo sư), 330 thạc sỹ. Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên đa số có trình độ từ thạc sỹ trở lên, nhiều cán bộ được tu nghiệp, học tập dài hạn ở nước ngoài. Trong khi đó, tính tới 30/6/2016, tổng số học viên, sinh viên đang có mặt, học tập tại Học viện là 14.754 học viên, sinh viên (trong đó có 12.501 sinh viên chính quy), chiếm 85%; 86 nghiên cứu sinh và 570 học viên thạc sỹ; 101 sinh viên hệ vừa làm vừa học, 1.236 sinh viên hệ ĐH từ xa, 250 sinh viên cao đẳng nghề.
Về ngành nghề đào tạo, hiện Học viện đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho phép đào tạo hầu hết các cấp trình độ, loại hình đào tạo và nhiều ngành đào tạo. Đào tạo trình độ Tiến sỹ và thạch sỹ ở Học viện có 5 chuyên ngành là: Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật Viễn thông, Kỹ thuật máy tính, Hệ thống thông tin và Quản trị Kinh doanh. Đào tạo trình độ ĐH có 9 ngành ĐH chính quy, 3 ngành ĐH liên thông, 3 ngành ĐH bằng 2, hệ ĐH vừa học vừa làm, 3 ngành đào tạo ĐH từ xa ở 2 bậc hệ đào tạo 5 năm và 2,5 năm. Trình độ cao đẳng và trình độ cao đẳng nghề có 4 ngành. Học viện cũng thực hiện liên kết đào tạo quốc tế 1 ngành là đào tạo thạc sỹ CNTT với ĐH công nghệ Sydney, Úc.
Trong năm 2015, Học viện đã hoàn thành tốt công tác tuyển sinh, đặc biệt đối với kỳ thi tuyển sinh ĐH, Cao đẳng chính quy. Học viện là một trong những trường ĐH được nhận giấy khen của Bộ GD&ĐT. Trong năm 2016, Học viện được Bộ GD&ĐT giao tuyển sinh 4.225 chỉ tiêu, bao gồm: 25 NCS/tiến sỹ; 280 thạc sỹ; 3000 chỉ tiêu ĐH chính quy; 50 chỉ tiêu Liên thông chính quy; 400 chỉ tiêu ĐH vừa học vừa làm các hệ và 500 chỉ tiêu ĐH từ xa. Học viện cũng tổ chức các lớp bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CBCNV cho ngành BCVT và xã hội. Từ 2008 - 2015, Học viện tổ chức đào tạo bồi dưỡng bình quân khoảng từ 160 - 170 khóa học với trên 10 - 12.000 lượt cán bộ, học viên theo học/năm.
![]() |
| Bộ trưởng Trương Minh Tuấn thăm văn phòng giao dịch một cửa dành cho sinh viên Học viện |
Một trong những lĩnh vực nổi bật nữa của Học viện là hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, Học viện đang ưu tiên thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu về Chính phủ điện tử, An toàn thông tin, Thành phố thông minh; Giao thông thông minh; Công nghệ 5G, Internet of Things (IoT), ứng dụng CNTT bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc... Học viện cũng có quan hệ hợp tác với khoảng 20 cơ sở nghiên cứu, trường ĐH và các nhà sản xuất thuộc 10 vùng quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.
Thông tin một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Giám đốc Học viện Vũ Văn San cho biết Học viện sẽ hực hiện tốt kế hoạch tuyển sinh năm 2016; duy trì quy mô tuyển sinh, đào tạo ở mức hợp lý; có phương án, lộ trình điều chỉnh tăng học phí phù hợp theo Quyết định 222/QĐ-TTg và điều kiện thực tế của Học viện; Đẩy mạnh việc phát triển chương trình đào tạo; Xem xét hoàn thiện, cập nhật các chương trình đang tổ chức đào tạo; tăng cường công tác tổ chức, quản lý đào tạo và các biện pháp, giải pháp tổng thể để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo...
Là lãnh đạo Ngành trực tiếp phụ trách Học viện, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đã cho biết Học viện đã cố gắng trong các mặt công tác, thực hiện tư vấn tuyển sinh đúng quy định, đảm bảo chất lượng tuyển sinh, duy trì số lượng tuyển sinh tối ưu.
Về đào tạo ngành học ĐH An toàn thông tin, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng cho biết: “Học viện là 1 trong 8 cơ sở đào tạo trọng điểm về an toàn thông tin của cả nước, Học viện cần chủ động thực hiện, có nhiều hoạt động để duy trì vị thế và thực hiện trách nhiệm như mong đợi".
![]() |
| Bộ trưởng Trương Minh Tuấn trao đổi với các sinh viên Học viện công nghệ BCVT |
Đánh giá công tác đào tạo của Học viện thời gian qua, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết Học viện đã có những bước phát triển quan trọng trong công tác này. Học viện đã tuyển dụng, tăng cường thêm nguồn lực giảng viên cơ hữu chất lượng cao, trong đó nhiều giảng viên được đào tạo bài bản ở nước ngoài, góp phần nâng cao chất lượng và từng bước đáp ứng được quy mô đào tạo; Tổ chức thành công kỳ tuyển sinh năm 2015; Triển khai tốt mô hình hợp tác, kết nối giữa trường ĐH và doanh nghiệp; duy trì đào tạo ổn định và có chất lượng các ngành đào tạo mũi nhọn, tiếp tục là điểm đến tuyển dụng uy tín của nhiều doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước; đẩy mạnh hoạt động đào tạo ngắn hạn theo đặt hàng của các đơn vị và doanh nghiệp trong nước và nước ngoài; Đã mở ngành và tổ chức tuyển sinh, đào tạo lĩnh vực Báo chí và Truyền thông là Ngành Truyền thông Đa phương tiện, trở thành đơn vị thứ hai trên cả nước có đào tạo ngành này, giúp bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng tốt phục vụ phát triển ngành TT&TT; Tích cực xây dựng và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt các cơ chế, quy định quan trọng, căn bản để vận hành Học viện với vị thế mới là trường ĐH tự chủ trực thuộc Bộ TT&TT;…
"Học viện công nghệ BCVT cần đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo để nâng cao đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo lao động chủ lực trong lĩnh vực BCVT - CNTT cho quốc gia. Đây là trọng trách đặt ra cho Học viện, với chức năng là một trung tâm đào tạo nguồn lao động chất lượng cao về BCVT-CNTT có trình độ ĐH, trên ĐH trong hệ thống giáo dục quốc dân", Bộ trưởng đã yêu cầu.
“Học viện công nghệ BCVT phải đặt chất lượng đào tạo lên hàng đầu, coi đây là yếu tố then chốt để nâng cao thương hiệu của Học viện. Bộ sẽ tạo mọi điều kiện để Học viện triển khai tốt các hoạt động, đạt kết quả cao trong giảng dạy và học tập, phấn đấu trở thành một trong những cơ sở đạo tạo hàng đầu trên cả nước”, Bộ trưởng nhấn mạnh.
Thu Hương



