Tại sao động đất ở Nhật Bản và Ecuador không liên quan tới nhau
(ICTPress) - Đã có những trận động đất xảy ra trong vài ngày qua, nhưng các trận động đất khốc liệt ở Nhật Bản không liên quan tới trận động đất mạnh xảy ra ở Ecuador cuối tuần qua mà nhiều người đặt câu hỏi, các chuyên gia cho LiveScicence biết.
Cả Nhật Bản và Ecuador nằm dọc theo Vòng đai lửa, trải rộng các bờ biển dọc theo Thái Bình Dương. Các khu vực dọc theo Vành đai lửa nhạy cảm với động đất, nhưng cực kỳ hiếm việc một trận động đất ở phía bên này thế giới lại tác động đến các trận động đất xảy ra ở bờ bên kia trái đất, Ross Stein, CEO và người sáng lập ra Temblor.net, một trang web miễn phí và là ứng dụng smartphone hỗ trợ tìm hiểu các rủi ro động đất của các khu vực cho biết.
Có một điều là các trận động đất xảy ra ở Nhật Bản là một dạng động đất khác hoàn toàn với trận động đất xảy ra ở Nhật Bản, Stein cho biết. Ngày 14/4, một trận động đất 6,2 độ richter đã xảy ra ở phía Nam Nhật Bản, và một ngày sau đó lại có thêm một trận động đất 7 độ richter cũng xảy ra ở khu vực này. Theo Trung tâm thăm dò địa chất Hoa Kỳ (USGS), đây là những trận động đất lớn trong 10 trận động đất lớn nhất trong lịch sử.
Cả hai trận động đất này là những trận động đất có các mảng kiến tạo trượt qua nhau, xảy ra khi hai phần của của vỏ trái đất trượt va chạm vào nhau. Cách tưởng tượng chính xác nhất là đó là nơi hai bàn tay chạm vào nhau, nhưng hai hướng bàn tay ngược khác nhau, bàn tay trái của bạn về phía trước và tay phải của bạn về phía sau.
Cả hai trận động đất trượt qua nhau này đều là động đất cạn - khoảng 10 - 12km dưới sâu – và cả hai đều mạnh, đã cướp đi sinh mạng của cả hơn 40 người, theo các nguồn tin. Nhưng trận động đất thứ 2 mạnh hơn 20 lần so với trận động đất đầu tiên và năng lượng phát ra gấp 400.000 lần so với năng lượng của bom nguyên tử thả xuống Nagasaki năm 1945, Stein và Volkan Sevilgen, đồng sáng lập khác của Temblor.net đã viết trong một đăng tải blog.
Hai trận động đất này xảy ra ở Nhật Bản có thể liên quan tới nhau. Tuy nhiên, chưa rõ liệu trận động đất 6,2 độ richter có có xảy ra trước trận động đất 7 độ richter hay trận động đất 7 độ richter là dư chấn của trận động đất 6,2 độ richter, Stein cho biết.
Cho tới nay, các dấu hiệu cho thấy điều này. Mặc dù vậy, hiếm khi một dư chấn lại lớn hơn trận động đất trước đó, nhưng điều này đã xảy ra, Stein cho Live Science biết.
Dẫu trận động đất đầu tiên có tạo ra các đường nứt vỡ gần như là thủng, có thể đã tác động tới trận động đất thứ hai lớn hơn, Stein cho biết.
Trận động đất ở Ecuador
Ngày 16/4, gần một ngày sau trận động đất thứ hai ở Nhật Bản, một trận động đất mạnh 7,8 độ richter đã xảy ra ở Muisne, Ecuador, USGS cho biết.
![]() |
Hai trận động đất ở Nhật Bản được gọi là mảng kiến tạo trượt qua nhau, trong khi trận động đất ở Ecuador bị ép mạnh hay xô đẩy. |
Không giống như các trận động đất trượt qua nhau ở Nhật Bản, trận động đất ở Ecuador là một trận động đất ép mạnh, xảy ra khi một mảng kiến tạo mắc kẹt dưới một mảng kiến tạo khác. Trong trường hợp này, mảng kiến tạo Nazca đang dịch chuyển dưới lúc địa Nam Mỹ với tốc độ 55 - 61mm/năm, Stein và Sevilgen đã viết trong một đăng tải blog khác cho biết.
Gần 350 người đã thiệt mạng trong trận động đất ở Ecuador, theo CNN.
Đây không phải là trận động đất lớn đầu tiên của Muisine. Một trận động đất 7,8 độ richter khác đã xảy ra ở chính nơi này vào năm 1942, Stein cho biết. Trên thực tế, mặc dù tỷ lệ 60mm/năm, và gần 75 năm đã trôi qua kể từ trận động đất lớn lần trước, cho thấy đây là một “trận động đất lặp lại”, Stein cho biết.
Nhưng theo Stein, câu chuyện còn có thêm chi tiết. Vào năm 1906, Muisne đã trải qua một trận động đất 8,3 độ richter, do đó có thể có những lực khác đã xảy ra ngoài một sự kiện “lặp lại” đơn thuần.
“Nghiên cứu cho thấy vị trí này là một phần của sự kiện động đất năm 1906 lớn gấp 10 lần, đặc biệt là sự đổi hướng”, các chuyên gia cho hay.
Mặc dù trận động đất ở Ecuador không liên quan gì tới hai trận động đất ở Nhật Bản, nhưng có chứng cứ cho thấy một trận động đất lớn có thể là tác nhân cho các trận động đất khác trên toàn thế giới. Ví dụ, trận động đất 8,6 độ richter xảy ra ở Ấn Độ Dương năm 2012 là trận động đất trượt qua nhau lớn nhất được ghi lại, theo một nghiên cứu năm 2012 trên Tạp chí Nature, được Stein và các cộng sự viết.
Sau trận động đất lớn, sẽ có các trận động đất tăng gần gấp 5 lần với cường độ 5,5 độ richter hay lớn hơn xảy ra sau 6 ngày trận trước đó, các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu được.
“Các trận động đất dư chấn có xu hướng mảng kiến tạo trượt qua nhau. Đó được gọi là trận động đất kiểu “mẹ gọi con”, Stenin cho biết.
Minh Anh (Theo LiveScience)