Mỹ: dịch vụ băng rộng phải được công bố như “thông tin dinh dưỡng” thực phẩm

(ICTPress) - Nếu bạn thích tìm hiểu các bề mặt của chiếc hộp ngũ cốc khi bạn lướt các dãy hàng trong siêu thị, bạn có thể thích các nhãn mới về dịch vụ Internet băng rộng của Ủy ban Truyền thông liên bang Mỹ (FCC).

Các nhãn “thông tin dinh dưỡng” trắng và đen làm duyên dáng thêm các bề mặt của chiếc hộp từ lúa mì tới mì lạnh cũng được nhà cung cấp dịch vụ Internet thực hiện.

FCC đã sáng tạo ra các nhãn tương tự để cung cấp cho khách hàng cách nhanh chóng và dễ dàng so sánh các nội dung chính xác của các dịch vụ băng rộng được các nhà mạng Mỹ như AT&T và Verizon cung cấp.

Nhãn thông tin dịch vụ băng rộng của Mỹ

Tương tự như các nhãn thực phẩm quen thuộc nhấn mạnh các thông tin dinh dưỡng như proten, đường và natri, các nhãn Internet cũng giới thiệu các thông tin “dinh dưỡng” chính như các tốc độ luồng lên và xuống, độ trễ và các gói cước sử dụng dữ liệu thêm.

Việc sáng tạo ra những chiếc nhãn hình thành sau khi FCC thông qua các quy định trung lập mạng vào năm ngoái. Theo đó yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ thực hiện mọi lưu lượng ngang bằng và yêu cầu các nhà mạng cung cấp cho khách hàng thông tin rõ ràng về giá cước Internet cung cấp. Theo Tạp chí phố Wall, FCC đã nhận được khoảng 2000 phàn nàn của khách hàng mối năm về cước phí băng rộng không như mong đợi.

FCC quyết định các nhãn thực phẩm là bản mẫu lý tưởng cho định dạng thông tin dịch vụ băng rộng dễ hiểu. Có rất nhiều loại nhãn mác cho các dịch vụ băng rộng cố định và di động.

HY

Tin nổi bật