Căng thẳng Apple - FBI đã kết thúc trong hòa bình

(ICTPress) - Apple đã dành được thắng lợi lớn trong cuộc đấu cuối cùng của công ty này với chính phủ khi Bộ Tư pháp Mỹ từ bỏ kế hoạch của Bộ này ngày 28/3 khi buộc công ty này viết phần mềm để vượt qua các biện pháp an ninh của iPhone.

Theo Reuters và Business Insider, Bộ Tư pháp Mỹ cho một tòa án liên bang biết Bộ này không còn cần sự hỗ trợ của Apple để tiếp cận các dữ liệu trên iPhone trong vụ xả súng ở San Bernardino và đã rút lệnh yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật của Apple.

Theo Bộ này, lý do rút đơn yêu cầu là đã truy cập thành công dữ liệu trên iPhone mà không cần sự trợ giúp của Apple.

Tuần trước, Bộ Tư pháp đã yêu cầu hoãn phiên toàn về vấn đề này bởi vì FBI cho biết đã tìm thấy một bên thứ ba có thể truy cập chiếc iPhone của kẻ xả súng, có nghĩa là sự trợ giúp của Apple không còn cần thiết. Điều này cho thấy FBI thành công.

Thông báo của Bộ Tư Pháp cho biết: FBI đã thành công trong việc trích xuất các dữ liệu trên chiếc iPhone bị tình nghi và do đó không yêu cầu sự hỗ trợ của Apple. FBI hiện đang đánh giá các thông tin trên chiếc điện thoại, thống nhất với các thủ tục điều tra theo quy định.

Cũng theo thông báo này, Bộ Tư pháp vẫn thực hiện ưu tiên của chính phủ đảm bảo thực thi luật pháp có thể có được các thông tin số quan trọng để bảo vệ an ninh và công chúng, hoặc hợp tác với các bên thứ ba hay thông qua hệ thống tòa khi hợp tác thất bại. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi tất cả các lựa chọn hiện có cho nhiệm vụ, trong đó có việc tìm kiếm sự hợp tác giữa các nhà sản xuất và phụ thuộc vào các sự sáng tạo của khu vực công và tư.

Cuộc chiến giữa FBI và Apple xung quanh chiếc điện thoại iPhone bị nghi vấn xảy ra sau khi kẻ xả súng Syed Farook và vợ đã giết hại 14 người ở San Bernardino hồi tháng 12/2015, các nhà điều tra đã tìm thấy chiếc điện thoại nhưng không thể tiếp cận dữ liệu trên chiếc iPhone do được mã hóa.

Vẫn chưa rõ bằng cách nào chính phủ Mỹ đã tiếp cận các dữ liệu trên chiếc điện thoại của kẻ xả súng. Có giả thuyết cho rằng “bên thứ ba” đã tập trung vào một kỹ thuật thử nghiệm được gọi là NAND flash mirroring và một công ty của Israel là Cellebrite, chuyên về các công cụ pháp lý số.

Các luật sư của Apple cho biết vào tuần trước họ không rõ kỹ thuật của FBI đang sử dụng và cho biết sẽ tìm cách buộc FBI thông báo kỹ thuật này.

Phát ngôn viên của FBI đã từ chối tiết lộ thông tin nào được tìm thấy trên chiếc iPhone của kẻ xả súng và cách thi hành luật tiếp cận cuộc gọi chiếc điện thoại với báo giới.

Việc thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ đã chấm dứt cuộc chiến khi có một lệnh của tòa án yêu cầu Apple hỗ trợ FBI mở khoán màn hình trên chiếc iPhone bị nghi vấn. Apple đã phản đối không chỉ trong các văn bản của tòa án mà còn trong một bức thư mở của CEO Tim Cook đăng tải trên trang web của Apple, đưa cuộc chiến pháp lý thành một cuộc tranh luận công chúng đông đảo.

Kể từ đó, hai bên đã trao đổi một loạt các hồ sơ pháp lý gai góc, đôi khi cả bằng ngôn ngữ toán học. Bộ Tư pháp đã gọi trường hợp của Apple là “chất gặm mòn”. CEO Tim Cook cho biết FBI muốn Apple sáng tạo “một phần mềm tương đương với ung thư” trong một phỏng vấn trên truyền hình.

FBI muốn buộc Apple viết một phần mềm cho phép các nhà điều tra có thể mở các mật khẩu khi cần thiết để mở khóa thiết bị mà không cần biện pháp an ninh trên điện thoại để có thể tự động xóa bất kỳ thông tin nào trên thiết bị.

HY

Tin nổi bật