Google thử nghiệm cung cấp Internet di động từ bầu trời
(ICTPress) - Theo một thông tin cho biết ngày 30/1, Google đang bí mật thử nghiệm một cách thức sử dụng các máy bay không người lái chạy bằng năng lượng mặt trời để cung cấp dịch vụ Internet tốc độ cao tới công chúng trên mặt đất.
![]() |
Việc thử nghiệm là một phần của Dự án SkyBender, và được cho là diễn ra tại Spaceport America ở New Mexico. Sóng di động trên mặt đất tại Spaceport đã nhận được nhiều tín hiệu từ nhiều máy bay không người lái.
Các cuộc thử nghiệm này sử dụng sóng radio millimet, công nghệ hiện đang được khám phá để sử dụng trong các hệ thống di động 5G. Với tốc độ dữ liệu về mặt lý thuyết gấp 40 lần tín hiệu 4G LTE hiện nay, người sử dụng có thể tải về một bộ phim truyện chỉ trong giây lát. Nhưng có một trở ngại là các tín hiệu sóng millimet chỉ truyền tải 1/10 khoảng cách so với 4G LTE. Để giải quyết hạn chế này, giáo sư trường đại học Washington cho biết Google đã phải sử dụng công nghệ siêu âm tổ hợp pha (phased arrays) để cho phép máy bay không người lái truyền các tín hiệu sóng millimet về trái đất.
Dự án SkyBender được chính nhóm Google Access, đang thực hiện cách cung cấp Internet di động nhờ sử dụng các khinh phí cầu bay trên không trung, phát triển. Những chiếc máy bay không người lái được Google Titan thực hiện và dự án SkyBender đang được thử nghiệm bằng máy bay thực nghiệm được gọi là Centaur.
![]() |
| Trung tâm điều khiển máy bay không người lái đặt tại Spaceport America của Google |
Dự án này giống với dự án được nhóm nghiên cứu Darpa của Quân đội Mỹ thực hiện có tên gọi Mobile Hotspots, được thử nghiệm vào năm 2014 và đã sử dụng các máy bay không người lái để truyền Internet di động với tốc độ 1Gb/giây. Dự án này đã được phát triển cho các nhóm của quân đội đóng quân tại ngoài khơi cần tín hiệu Internet ổn định và an toàn để liên lạc.
HY


