Bưu điện độc quyền cung cấp bảo hiểm nhân thọ cho Dai-ichi

(ICTPress) - Chiều nay 18/1, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost) và Công ty bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life, Nhật Bản đã ký kết hợp tác tại Hà Nội.  

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng và các đại biểu chứng kiến Lễ ký kết hợp tác giữa hai công ty

Theo đó, từ năm 2016 - 2030, Dai-ichi Việt Nam là đối tác duy nhất độc quyền cung cấp các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ qua mạng lưới bưu cục của Bưu điện Việt Nam trên cả nước.

Trong thời hạn 15 năm (2016 - 2020), Dai-ichi Việt Nam là đối tác duy nhất độc quyền cung cấp các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ thông qua mạng lưới bưu cục của VietnamPost tại 63 tỉnh, thành trên cả nước.

VietnamPost sẽ đẩy mạnh phân phối các sản phẩm bảo vệ tài chính ưu việt của Dai-ichi Việt Nam đến người dân thông qua mạng lưới bưu điện, bưu cục toàn quốc. Tất cả khách hàng mua bảo hiểm của Dai-ichi Việt Nam được hưởng sự thuận tiện khi đóng phí bảo hiểm thông qua dịch vụ thu hộ của VietnamPost (với hơn 11.000 điểm giao dịch trên cả nước, cả ở vùng sâu, vùng xa).

Tại lễ ký kết, ông Takashi Fujii, Chủ tịch Hội đồng thành viên Dai-ichi Việt Nam cho biết: “Việc hợp tác với VietnamPost nằm trong chiến lược đa dạng hóa kênh phân phối của Dai-ichi Việt Nam với mong muốn tạo cơ hội để mọi người dân Việt Nam đều được tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm nhân thọ tiên tiến, đặc biệt là ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa”.

Về phía VNpost, ông Đỗ Ngọc Bình, Chủ tịch Hội đồng thành viên VietnamPost khẳng định: “Trong giai đoạn mới, VietnamPost xác định mục tiêu phát triển dịch vụ bảo hiểm nhân thọ một cách bền vững trên mạng bưu chính công cộng, trở thành một trong những dịch vụ nền tảng, chủ chốt trong nhóm dịch vụ tài chính bưu chính, góp phần mang đến cho người dân (đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa) cơ hội tiếp cận tiện ích của dịch vụ bảo hiểm nhân thọ như bảo vệ cuộc sống, bảo vệ tài sản tích lũy, gia tăng thu nhập...”.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son cho biết sự hợp tác là một kết quả nỗ lực của hai công ty trong thời gian qua đã trao đổi đàm phán để tiến tới ký kết hợp tác lâu dài. Tổng công ty Bưu điện Việt Nam có bề dày hoạt động 70 năm, là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực bưu chính với mạng lưới giao dịch vụ phủ kín Việt Nam với 11.000 điểm phục vụ, đã cung cấp nhiều dịch vụ bưu chính thành công.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cũng khẳng định sự phát triển của dịch vụ bảo hiểm nhân thọ đã đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển của Việt Nam nhằm huy động vốn nhàn rỗi trong dân, gia tăng tích lũy cho nhà nước, bảo vệ tài sản tích lũy, tạo thêm thu nhập cho người dân. Thị trường bảo hiểm nhân thọ mới phát triển ở VN năm 1999 và nay đã phát triển mạnh mẽ. Mục tiêu tổng doanh thu đến năm 2020 là 4% GDP.

Lễ ký kết diễn ra đúng dịp kỷ niệm 9 năm thành lập Dai-ichi Việt Nam. Cũng trong ngày hôm nay, Dai-ichi Việt Nam chính thức tiếp nhận giấy phép của Bộ Tài chính chấp thuận cho tăng vốn điều lệ từ 72 triệu USD (1.141 tỷ đồng) lên 87 triệu USD (hơn 1.477 tỷ đồng).

Hiện Dai-ichi đang tích cực triển khai kế hoạch tăng vốn đầu tư giai đoạn 2 lên 100 triệu USD ngay trong quý I/2016, trở thành một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ có mức vốn hóa lớn nhất tại thị trường Việt Nam.

Sau 9 năm thành lập, Dai-ichi Việt Nam đã lớn mạnh hơn gấp 9 lần về tổng doanh thu phí bảo hiểm, giữ vị thế công ty bảo hiểm nhân thọ lớn thứ 4 cả nước. Năm 2015, tổng doanh thu phí bảo hiểm của công ty đạt trên 3.500 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 40% so với năm 2014.

Bộ trưởng Bộ TT&TT tiếp đoàn Công ty bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Nhật Bản tại Hà Nội

Trước đó, chiều nay 18/1, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã có buổi tiếp đoàn Công ty Dai-ichi Life Nhật Bản tại Bộ TT&TT do Tổng giám đốc công ty Dai-ichi Nhật Bản Koichi Watanabe dẫn đầu. Bộ trưởng đánh giá cao sự phát triển của công ty và những hoạt động đầu tư của công ty tại Việt Nam.

Trong lĩnh vực TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết, Nhật Bản luôn là đối tác rất quan trọng trong các hoạt động giữa cơ quan quản lý của hai nước, mà còn trong các hoạt động giữa các doanh nghiệp và các hiệp hội của hai nước. Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản - Việt Nam đã hợp tác thành công trong lĩnh vực TT&TT trong những năm qua.

Minh Anh

Tin nổi bật