10 phát ngôn truyền cảm hứng nhất của Steve Jobs
(ICTPress) - Nhiều câu nói truyền cảm hứng nhất của Steve Jobs đến từ bài phát biểu của ông tại Lễ trao bằng tốt nghiệp tại Đại học Stanford, khi ông nói với các sinh viên tốt nghiệp: “Thời gian của các bạn là hữu hạn, đừng uổng phí khi sống cuộc sống của người nào khác”.
Tuy nhiên, đồng sáng lập Apple, còn có nhiều câu nói màu sắc và sâu sắc đã được truyền thông nói đến.
Dưới đây là top 10 câu nói được trích dẫn từ cuốn sách "I, Steve: Steve Jobs in His Own Words" được George Beahm biên tập, cho thấy huyền thoại Steve Jobs đã thay đổi như thế nào?
1. “Một chiếc máy tính có ý nghĩa như là một công cụ đặc biệt của tôi mà tôi luôn mang theo. Nó giống như một chiếc xe đạp cho trí tuệ của chúng ta” (Trích dẫn từ bộ phim “Ký ức và khả năng sáng tạo”, 1990).
2. “Tôi chấm dứt không mua quá nhiều thứ, bởi vì tôi nhận thấy chúng buồn cười” ( Báo The Independent, 2005)
3. “Tôi nghĩ cái chết là phát minh tuyệt vời nhất của cuộc sống. Nó làm thanh lọc hệ thống những mô hình cũ kỹ đã quá lỗi thời (Tạp chí Playboy, 1985).
4. “Nhiều người cho rằng tập trung có nghĩa là nói đồng ý với những điều bạn phải tập trung vào. Nhưng đó không phải là những thứ có ý nghĩa nhất. Nó có nghĩa là bạn nói không với hàng trăm ý tưởng tuyệt vời khác mà bạn có. Bạn phải tập trung cẩn thận. Tôi thực tế đã rất hài lòng với những thứ chúng ta chưa làm được cũng như những đã làm được. Sáng tạo là nói không với 1000 thứ” (Apple Worldwide Developers' Conference, 1997).
5. "Trở thành người giàu có nhất trong nghĩa địa không có ý nghĩa nào đối với tôi… Hãy đi ngủ mỗi tối khi đã nói chúng ta đã hoàn thành những điều tuyệt vời - đó là những gì có ý nghĩa đối với tôi” (CNNMoney/Fortune, 1993).
![]() |
6. “Công việc của tôi không phải là sẽ dễ dàng đối với mọi người. Công việc của tôi là làm họ tuyệt vời hơn” (CNNMoney/Fortune, 2008)
7. Nếu bạn muốn sống cuộc sống của bạn theo cách sáng tạo, như một nghệ sĩ, bạn không được quay đầu nhìn lại quá nhiều. Bạn phải có ước muốn nắm bắt tất cả những gì bạn làm và bạn là bất cứ ai và bỏ qua tất cả” (Playboy, 1985).
8. “Sáng tạo làm phân biệt giữa người dẫn dắt và người đi theo” (Những bí mật sáng tạo của Steve Jobs”, 2011).
9. Mô hình của tôi cho kinh doanh là ban nhạc Beatles. Ban nhạc có 4 thành viên đã luôn luôn duy trì các xu hướng phủ định của nhau. Họ cân bằng cho nhau và tổng thể luôn tuyệt vời hơn là tập hợp của các phần thuộc ban nhạc. Đó là cách tôi nhìn nhận về kinh doanh: những thứ tuyệt vời trong kinh doanh không bao giờ hoàn hảo nhờ một người. Những thứ tuyệt vời được cả nhóm thực hiện” ("60 Minutes," 2003).
10. “Tôi sẽ bán hết các công nghệ của tôi để đổi lấy một buổi chiều với Socrates." (Tạp chí Newsweek, 2001).
QM (Theo CNN)