Toshiba nguy cơ bị phạt mức kỷ lục 600 triệu USD vì bê bối tài chính

(ICTPress) - Cơ quan giám sát chứng khoán của Nhật hôm 7/12 đã khuyến nghị mức phạt tới 7,37 tỷ yên (59,8 triệu USD) đối với Toshiba do vi phạm tài chính trên quy mô rộng, khi nước này tìm kiếm xây dựng lại hình ảnh công ty này đã bị hủy hoại bởi một loạt các việc làm sai trái trong làm giả hồ sơ.

Bế bối tài chính này xảy ra chưa đến 4 năm sau các tuân thủ tài chính tại công ty Olympius, là một đòn giáng vào các nỗ lực của chính phủ thu hút các nhà đầu tư toàn cầu tới Nhật Bản với khả năng quản trị và quản lý ứng phó nhanh hơn đối với các cổ đông.

Trước đó, 50 cổ đông của Toshiba đã đệ đơn kiện công ty này ở Tokyo, để đòi bồi thường 301,99 tỷ yên về những thiệt hại mang lại do thua lỗ cổ phiếu.

Cổ phiếu của Toshiba đã sụt giảm 40% kể từ hồi tháng 4 khi các thực tiễn tài chính được đặt dấu hỏi lần đầu, cho biết đã thổi phồng lợi nhuận khoảng 155 tỷ yên trong khoảng hơn 7 năm. Một cuộc điều tra của bên thứ ba đã nhắc nhở các mục tiêu doanh thu và văn hóa của công ty đã làm nản lòng các nhân viên không khỏi giấy lên nghi vấn đối với các lãnh đạo cấp cao của công ty.

“Đây là vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn”, Kiyotaka Sasaki, Tổng thư ký tại Ủy ban theo dõi chứng khoán và trao đổi (SESC) cho biết. Sasaki cũng cho biết cơ quan này đã đặt ra một mục tiêu mới trong việc điều tra của tổ chức này, dù Toshiba có vị thế của một công ty toàn cầu và tầm quan trọng của công ty này trong kinh doanh của Nhật Bản, bằng cách tìm ra lý do để quyết định điều gì đã đẩy công ty này vào vòng vi phạm pháp luật.

Toshiba là một trong những công ty Nhật Bản đầu tiên chấp nhận một cấu trúc ban lãnh đạo điều hành kiểu Mỹ, với nhiều giám đốc bên ngoài, được xem là minh bạch hơn về mặt quản lý công ty. Như Sasakia cho biết ban điều hành của Toshiba đã không làm đúng chức năng như dự định.

Tập đoàn điện tử và năng lượng kể từ đó đã bổ nhiệm nhiều giám đốc từ bên ngoài hơn và đã đặt mục tiêu cấu trúc lại việc kinh doanh, trong đó bao gồm bán đi các bộ phận kinh doanh không mang lại lợi nhuận.

SESC đã khuyến nghị lên Cơ quan các dịch vụ tài chính nước này mức phạt như đã nêu. Mức phạt này có thể sẽ vượt mốc kỷ lục 1,6 tỷ yên được đưa ra năm 2008 đối với tập đoàn IHI về các vi phạm tài chính.

Toshiba đã chuẩn bị mức phạt khoảng 8,4 tỷ yên cho những lỗi vi phạm hành chính. Tác động của mức phạt đối với doanh thu được cho là tối thiểu.

Sasaki đã từ chối bình luận liệu SESC có tìm hiệu các tội danh phạm tội chống lại các cựu quan chức của công ty này. Bản thân Toshiba đã đưa đơn kiện 5 cựu lãnh đạo cao cấp, trong đó có 3 cựu giám đốc điều hành vì những vi phạm.

HY (Theo Reuters)

Tin nổi bật