Phát huy truyền thống 70 năm đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT

(ICTPress) - “Ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng đã đạt được, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Ngành mà các thế hệ đi trước đã tạo dựng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, văn minh”.

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã phát biểu tại Lễ kỷ niệm và phát hành đặc biệt bộ tem 70 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện Việt Nam (15/8/1945 - 15/8/2015), 68 năm ngày thành lập Công đoàn TT&TT Việt Nam hôm nay 14/8 tại Hà Nội.

Đến dự Lễ kỷ niệm còn có đại biểu các Bộ, Ban ngành Trung ương và địa phương, lãnh đạo, cán bộ công nhân viên chức ngành TT&TT qua các thời kỳ.

Lễ kỷ niệm và phát hành đặc biệt bộ tem 70 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện Việt Nam, 68 năm ngày thành lập Công đoàn TT&TT Việt Nam được tổ chức long trọng hôm nay 14/8 tại thủ đô Hà Nội
Lễ kỷ niệm và phát hành đặc biệt bộ tem 70 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện Việt Nam, 68 năm ngày thành lập Công đoàn TT&TT Việt Nam được tổ chức long trọng hôm nay 14/8 tại thủ đô Hà Nội

Phát huy truyền thống 70 năm sớm đưa Việt Nam trở thành nước mạnh về CNTT

Đồng chí Lê Hồng Anh phát biểu trong quá trình 70 năm xây dựng và phát triển, lớp lớp cán bộ công chức, viên chức và người lao động ngành Bưu điện đã đem hết sức lực, trí tuệ và cả máu xương của mình để phục vụ sự nghiệp cách mạng, góp phần xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ dành độc lập thống nhất Tổ quốc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay.

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chúc mừng 70 năm ngày Truyền thống ngành TT&TT

Bước vào thời kỳ đổi mới với truyền thống năng động sáng tạo, tinh thần tự lực tự cường, đồng chí Lê Hồng Anh cho biết ngành Bưu điện đã chủ động đi thẳng vào công nghệ hiện đại đồng bộ, dịch vụ đa dạng, ngang tầm các nước trên thế giới, đáp ứng nhu cầu lãnh đạo quản lý của các cơ quan Đảng, nhà nước và nhu cầu sử dụng của nhân dân. Tiêu biểu như trong những năm qua tốc độ phát triển của Viễn thông, tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt từ 40% – 50%. Tổng doanh thu của các doanh nghiệp Viễn thông  năm 2014, đạt gần 305.000 tỷ đồng, nộp ngân sách ước đạt 26.000 tỷ đồng,  hệ thống hạ tầng truyền dẫn hiện đại, công nghệ IP, mạng cáp quang, băng rộng, mạng thông tin di động 2G, 3G  và hệ thống vệ tinh Vinasat 1, 2 phủ sóng toàn bộ lãnh thổ và nhiều nước trong khu vực.

Đồng chí Lê Hồng Anh cũng cho biết bên cạnh việc thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước và các nhiệm vụ chuyên môn như Bưu chính, Viễn thông, CNTT, Báo chí, Xuất bản, ngành cũng đã làm tốt công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các gia đình chính sách, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng… góp phần tích cực vào công cuộc phát triển công cuộc đất nước, đảm bảo an ninh quốc phòng an ninh, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Ngành Bưu điện Việt Nam đã lập nên những thành tựu rất đáng tự hào xây dựng nên truyền thống và phương châm hành động của Ngành, đó là “Trung thành - Dũng cảm - Tận Tụy - Sáng tạo - Nghĩa tình” và “Nhanh chóng - Chính xác - An toàn - Tiện lợi - Văn minh.

“Với những thành tích đó, ngành Bưu điện đã được đánh giá là một trong những Ngành đi đầu trong công cuộc dổi mới đất nước và đã vinh dự được tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Hồng Anh đã nhấn mạnh.

Tại Lễ kỷ niệm, Đồng chí Lê Hồng Anh đã đề nghị Ngành thực hiện tốt một số nhiệm vụ.

Một là, tập trung triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh ứng dụng phát triển CNTT, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế và các đề án về CNTT và Truyền thông đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tiếp tục phát triển hạ tầng CNTT-TT theo hướng hiện đại đồng bộ, hiệu quả. Đẩy mạnh phát triển CNTT-TT sớm đưa Việt Nam trở thành nước mạnh về CNTT trong khu vực và trên thế giới.

Hai là, tích cực chỉ đạo tích cực đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thuộc lĩnh vực TT&TT, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước, chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước, bảo vệ, tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực TT&TT phát triển mạnh mẽ và bền vững, không ngừng đổi mới sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản lý năng suất chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Xây dựng mối quan hệ hợp tác lành mạnh, đúng pháp luật giữa các doanh nghiệp CNTT-TT trên cơ sở đó nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, tạo sự chủ động trong hội nhập quốc tế.

Ba là đẩy mạnh công tác nghiên cứu xây dựng hệ thống pháp lý, cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đảm bảo tính đồng bộ, tạo lập hành lang pháp lý thuận lợi cho sự phát triển trên các lĩnh vực TT&TT. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nâng cao năng lực hiệu quả quản lý nhà nước về công tác TT&TT. Đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển của Ngành và đất nước.

Bốn là thường xuyên chăm lo công tác các tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị xã hội trong sạch, vững mạnh, tiếp tục đẩy mạnh Nghị quyết Trung ương IV khóa XI về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt cơ chế dân chủ cơ sở trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Làm tốt công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, giáo dục truyền thống cho cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành. Tăng cường cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí.

Năm là phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan, đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn an ninh thông tin-  truyền thông, hỗ trợ các Bộ, ngành, địa phương ứng phó kịp thời trước các nguy cơ tấn công từ bên ngoài qua mạng Internet, đảm bảo chủ quyền quốc gia về không gian mạng. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về Báo chí, Xuất bản, Phát thanh Truyền hình, Thông tin điện tử, Đối ngoại. Chỉ đạo các cơ quan báo chí tiếp tục làm tốt công tác thông tin tuyên truyền trong đó cần tập trung tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Kịp thời đấu tranh phản bác lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực, thù địch.

70 năm truyền thống vẻ vang và những thành tựu

Trước đó tại lễ kỷ niệm hôm nay, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã ôn lại những chặng đường phát triển đầy hào hùng của Ngành qua các thời kỳ.

Đồng chí Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ TT&TT phát biểu tại buổi Lễ

Cách đây tròn 70 năm, ngày 15/8/1945, Hội nghị toàn quốc Đảng Cộng sản Đông Dương họp tại Tân Trào đã quyết định thành lập “Ban Giao thông chuyên môn”, tổ chức tiền thân của Ngành Bưu điện Việt Nam. Đây là mốc son lịch sử và ngày 15/8 trở thành ngày truyền thống của Ngành Bưu điện Việt Nam.

Sinh ra vì nhu cầu của Cách mạng, trưởng thành để phục vụ Cách mạng, trong hai cuộc kháng chiến gian khổ và oanh liệt, lực lượng cán bộ ngành Bưu điện ở cả hai miền Nam - Bắc đã không tiếc xương máu để giữ vững mạch máu thông tin, đảm bảo vận chuyển công văn, tài liệu của Đảng và Nhà nước an toàn, bí mật. Gần một vạn cán bộ, công nhân viên ngành Bưu điện đã anh dũng hy sinh trên khắp các chiến trường.

Khi nước nhà thống nhất và nhất là bước vào thời kỳ đổi mới (1986-1992), Bưu điện Việt Nam đã trở thành Ngành tiên phong thực hiện đường lối Đổi mới một cách sáng tạo với quyết sách Đi thẳng vào công nghệ hiện đại, số hóa, đa dịch vụ”. Tiếp đó, ngành tiếp tục thực hiện chiến lược “Tăng tốc độ phát triển và hiện đại hóacho giai đoạn 1993 – 2000. Kết quả là, mạng lưới viễn thông đã được số hóa, tự động hóa hoàn toàn, thị trường phát triển nhanh, nhiều dịch vụ mới được cung cấp cho xã hội, mở rộng vùng phục vụ, bắt đầu hình thành một số doanh nghiệp mới.

Giai đoạn 2001 - 2010, chiến lược của Ngành là “Hội nhập và phát triển” nhằm phát huy nội lực, tạo môi trường cạnh tranh sâu rộng trong nước để tiếp tục đổi mới công nghệ, mở rộng mạng lưới, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, hạ giá thành, tự tin và chủ động hội nhập quốc tế.

Thành tựu quan trọng của quá trình đổi mới chính là đổi mới cơ cấu tổ chức, tách riêng lĩnh vực quản lý nhà nước và sản xuất, kinh doanh để nâng cao hiệu quả hoạt động. Tổng Cục Bưu điện, Bộ Bưu chính Viễn thông trước đây và nay là Bộ TT&TT đã tích cực, chủ động tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước, hình thành thị trường cạnh tranh. Trên cơ sở đó, các doanh nghiệp trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông đã có những bước phát triển nhanh và vững chắc, từng bước hình thành các Tập đoàn, Tổng công ty lớn. Trong đó, VNPT với Vinaphone, VNPost, Mobifone... là những đơn vị chủ lực thúc đẩy thị trường phát triển.

Năm 2005 đánh dấu sự phát triển vượt bậc của Ngành: mật độ điện thoại trên toàn quốc tăng gấp 4 lần so với năm 2000, vượt 2,5 lần chỉ tiêu Ðại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đặt ra; tỉ lệ người sử dụng Internet đạt hơn 14%; 100% số xã trong cả nước có điện thoại; 91% số xã có báo Ðảng đến trong ngày… Những thành quả ấn tượng này đã trở thành tiền đề để Ngành bước sang giai đoạn “Phát triển - Hội nhập” một cách thành công.

Từ năm 2005 đến 2015, Ngành TT&TT tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn trong các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí, xuất bản, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Bên cạnh những thành tựu to lớn, trong quá trình phát triển của mình,  Ngành TT&TT gặp không ít những khó khăn, thách thức, nhất là trong bối cảnh thị trường cạnh tranh và yêu cầu hội nhập quốc tế. Hiện nay, toàn Ngành đang thực hiện quá trình tái cấu trúc theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trong đó việc chia tách độc lập hai lĩnh vực truyền thống là bưu chính và viễn thông đã tạo cơ hội cho cả hai lĩnh vực cùng phát triển đồng đều.

Lĩnh vực viễn thông vừa duy trì sản xuất, kinh doanh vừa tiến hành quá trình tái cấu trúc thành công với những bước chuyển biến ấn tượng: tái cấu trúc VNPT; thành lập Tổng công ty Mobifone; điều chuyển các đơn vị thuộc VNPT để tăng cường hiệu quả hoạt động. Lĩnh vực viễn thông đạt tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm từ 40% đến 50%. Tổng doanh thu của các doanh nghiệp viễn thông năm 2014 đạt gần 305.000 tỷ đồng; nộp ngân sách ước đạt 26.000 tỷ đồng. 

Mạng lưới bưu chính hiện có trên 12.600 điểm phục vụ, bán kính phục vụ bình quân đạt 2,82 km/điểm; 91,7% số xã trong cả nước có báo Nhân dân đến trong ngày, góp phần cung cấp các dịch vụ bưu chính cơ bản phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước và nhu cầu thông tin của các doanh nghiệp, tổ chức và nhân dân.

Song song với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, Ngành vẫn thường xuyên thực hiện tốt nhiệm vụ duy trì thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, đảm bảo an ninh, quốc phòng, phòng chống thiên tai; thực hiện phổ cập dịch vụ bưu chính, viễn thông cho người dân khu vực khó khăn...

Lĩnh vực báo chí, xuất bản đã không ngừng phát triển cả nội dung và hình thức, số lượng và chất lượng. Cả nước hiện có 850 cơ quan báo, tạp chí in; 66 đài phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương với 181 kênh phát thanh và truyền hình quảng bá, 40 kênh truyền hình nước ngoài; 100 cơ quan báo điện tử, trên 2.000 trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội… với trên 18.000 phóng viên, nhà báo được cấp thẻ đang hoạt động trong nước và ở nước ngoài. Tính chuyên nghiệp của đội ngũ những người làm báo, xuất bản ngày càng được nâng cao, qua đó đã góp phần làm tốt công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên, thông tin, giải thích rõ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin đầy đủ, kịp thời về các sự kiện chính trị, thời sự của đất nước và quốc tế; quảng bá hình ảnh tươi đẹp của đất nước và con người Việt Nam với các nước trên thế giới; đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ thông tin, văn hóa đa dạng, phong phú của nhân dân, góp phần nâng cao dân trí, đóng góp quan trọng vào việc tạo sự đồng thuận trong xã hội, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Song hành cùng ngành TT&TT, Công đoàn TT&TT Việt Nam, tiền thân là Công đoàn Bưu điện Việt Nam, được thành lập ngày 30/8/1947, với 1.460 đoàn viên thuộc 17 tổ chức công đoàn trực thuộc. Trải qua 68 năm, Công đoàn TT&TT Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh cùng sự phát triển của Ngành và đất nước để đến ngày hôm nay đã có hơn 8 vạn đoàn viên với 8 công đoàn cấp trên cơ sở, 223 công đoàn trực thuộc công đoàn cấp trên cơ sở đóng trên địa bàn của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. 

HM

// Mới cập nhật
// Tin đã đăng
Tin nổi bật