Bưu điện vượt cái “khó” của chính mình

(ICTPress) - Tại Hội nghị giao ban quản lý nhà nước Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tháng 5/2015 mới đây, các doanh nghiệp VNPT, MobiFone, Viettel và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (BĐVN) đều thông báo những kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng.

Chủ tịch Tập đoàn VNPT, ông Trần Mạnh Hùng cho biết tổng lợi nhuận của VNPT trong 5 tháng đạt 43,2% kế hoạch, tăng 15% so với cùng kỳ. Doanh thu đạt 40,7% so với kế hoạch, tăng 7,8% so với cùng kỳ. Thuê bao điện thoại cố định tiếp tục giảm, 5 tháng giảm 160.000 thuê bao, Vinaphone 5 tháng tăng khoảng phát sinh cước 1,7 triệu thuê bao phát sinh cước, tăng trưởng 93% so với cùng kỳ. Thuê bao băng rộng chỉ bẳng 96,5% so với cùng kỳ. Thuê bao cáp quang tiếp tục tăng trưởng đạt khoảng 400%. MyTV tăng thấp 29,5% so với kế hoạch.

Cho biết về tình hình tái cơ cấu, sau khi ra mắt 3 Tổng công ty thuộc Tập đoàn  ngày 15/5, ngày 20/5 đã hoàn thiện bộ máy lãnh đạo Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban nhân sự và hiện nay đang tích hoàn thiện bộ máy các ban. Dự kiến ngày 1/7 các Tổng công ty chính thức đi vào hoạt động.

Trong khi đó, Tổng giám đốc MobiFone, ông Cao Duy Hải cho biết hết tháng 5, MobiFone có số thuê bao đạt 39% so với kế hoạch, doanh thu đạt 39,78%. MobiFone đang tích cực các công việc cổ phần hóa Hiện nay cùng đối tác đàm phán để có điều kiện hợp đồng tư vấn tốt nhất. Kế hoạch hết tháng 6 năm 2015, tổng số thuê bao đạt 48,3%, doanh thu đạt 49% kế hoạch.

Ông Cao Duy Hải cũng cho biết MobiFone đang tích cực chuẩn bị có những hợp tác lâu dài, vững chắc trong dài hạn và ngắn hạn với VNPT.

Cho biết tình hình SXKD của VTC, ông Lưu Vũ Hải, Chủ tịch Hội đồng thành viên cho hay 5 tháng đầu năm 2015 doanh thu của VTC đạt 46%, lợi nhuận 75%. Kết thúc quý III sẽ hoàn thành kế hoạch năm 2015.

Ông Lê Đăng Dũng, Phó Tổng giám đốc Viettel cho biết 5 tháng Viettel đạt 100% kế hoạch, lũy kế cả 5 tháng đạt 95.000 tỷ đồng, khoảng 40% kế hoạch năm, tăng 26% so với cùng kỳ. Lợi nhuận đạt 40%, nộp ngân sách trên 6000 tỷ đồng. Viettel đang kinh doanh chính thức tại 8 nước. Tanzania là nước thứ 9 Viettel đang gấp rút xây dựng mạng lưới, dự kiến khai trương tháng 10 năm nay.

Về CNTT, ông Lê Đăng Dũng cho biết Viettel đang thự hiện 3 dự án CNTT đúng tiến độ đang được giao là Cổng thông tin điện tử chính phủ 4 cấp, CSDL thống kê về dân số, hệ thống khám chữa bệnh cấp tuyến cơ sở và thanh quyết toán bảo hiểm y tế.

Bưu điện Trung tâm 9, Bưu điện TP.Hà Nội chi trả trên địa bàn huyện Ba Vì, Hà Nội (Ảnh: Vân Anh)

Thông tin về hoạt động của Tổng công ty BĐVN 5 tháng đầu năm, ông Nguyễn Hải Thanh, Thành viên Hội đồng thành viên BĐVN cho biết tổng thu toàn Tổng công ty BĐVN đạt 3256 tỷ đồng, 34,8% kế hoạch, tăng 24% so với cùng kỳ. Tổng lợi nhuận đạt 60 tỷ đồng, đạt 49,2% kế hoạch năm. Tổng công ty đang tiếp tục hỗ trợ các Bưu điện tỉnh hoàn thiện thủ tục pháp lý, quyết định thành lập và đăng ký kinh doanh, triển khai chương trình đào tạo giao dịch viên toàn quốc, hợp tác LienVietPostBank để đưa gói sản phẩm tiêu dùng cho vay qua mạng lưới của Bưu điện, triển khai ứng dụng CNTT chi trả lương hưu qua hệ thống Bưu điện.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son tại Hội nghị đã đánh giá cao các doanh nghiệp nỗ lực phát triển, duy trì tốc độ tăng trưởng của các doanh nghiệp. Trong thời gian qua, Viettel ổn định còn các doanh nghiệp VNPT, MobiFone, VTC và Tổng công ty BĐVN đều trong quá trình chia tách, tái cấu trúc. Các doanh nghiệp VNPT, MobiFone, VTC hay Viettel đều có cái “khó” trong hoạt động nhưng Tổng công ty BĐVN có cái “khó” riêng vào thời điểm chia tách như quy mô mạng lưới rộng trong khi người lao động đông, chất lượng lao động, lương thấp và dịch vụ nghèo nàn hơn. Bộ trưởng đã đánh giá rất cao vai trò của Tổng công ty BĐVN trong thời gian qua, đặc biệt kết quả hoạt động trong 2014 và 2015, đã có rất nhiều cố gắng và ghi nhận sự nỗ lực của HĐTV, CBCNV rất đáng trân trọng. Kết quả, Tổng công ty BĐVN đã được xếp hạng doanh nghiệp loại A, cùng với VNPT, MobiFone.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết Tổng công ty BĐVN đã khẳng định vị trí của Tổng công ty và hạ tầng của Tổng công ty là hạ tầng của nhà nước để các ngành dùng chung.

VNPT và MobiFone cũng đã rất nỗ lực vừa phải chia tách vừa phải duy trì sản xuất kinh doanh, đáp ứng dịch vụ tốt. VTC cũng rất khó khăn nhưng đã đứng vững sau tái cơ cấu, từng bước kiện toàn và có lãi, nộp ngân sách nhà nước, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết.

Được biết, từ ngày 1/1/2013, Tổng công ty BĐVN chính thức tách ra hoạt động độc lập với VNPT; đồng thời là bước cuối cùng, khép lại quá trình chia tách Bưu chính - Viễn thông tại Việt Nam đã được khởi động triển khai từ hơn 10 năm trước đó. Tại thời điểm đó, đã có nhiều quan ngại về việc Bưu chính có thể hoạt động độc lập với Viễn thông.

HM

Tin nổi bật