Xem xét VNPT được chủ động về giá dịch vụ khi không còn thống lĩnh thị trường

(ICTPress) - “Các cơ quan quản lý nhà nước, trong đó có Cục Viễn thông, Bộ TT&TT cần xem xét chính sách áp dụng phù hợp để VNPT chủ động được đưa ra chính sách giá, khuyến mãi dịch vụ để tạo điều kiện phát triển cho VNPT trong thời gian tới”, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đề nghị tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ của VNPT năm 2015 sáng nay 15/1 tại Hà Nội.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã cho biết hiện nay thị phần của VNPT đã thay đổi nhất định. Trước đây tập đoàn có 2 mạng di động MobiFone và Vinaphone. Nay VNPT chỉ còn quản lý mạng Vinaphone, chỉ chiếm 18,7% thị phần, trong khi đó Viettel chiếm 56,3%, Tổng công ty Viễn thông MobiFone chiếm 21%. Rõ ràng đã có thay đổi về thị phần. VNPT không còn nằm trong top doanh nghiệp thống lĩnh thị trường nữa.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Doãn Mạnh

Sau khi chuyển giao Công ty VMS-MobiFone và Học viện Công nghệ BCVT về Bộ TT&TT thực hiện theo Đề án tái cơ cấu VNPT giai đoạn 2014 – 2015 theo Quyết định số 888/QĐ-TTg ngày 10/6/2014, VNPT đã tiến hành sắp xếp lại mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh tại 63 VNPT tỉnh/thành với việc tách riêng hoạt động của khối kinh doanh, kỹ thuật, điều hành mạng lưới nhằm chuyên môn hóa các đơn vị trực thuộc, xây dựng mô hình tổ chức kinh doanh gọn nhẹ, năng động và chuyên nghiệp. Đây là bước khởi động cho giai đoạn triển khai tái cơ cấu VNPT và nhiệm vụ rất quan trọng trong toàn bộ lộ trình tái cơ cấu VNPT nói chung.

Với nhiều giải pháp kinh doanh đồng bộ và sự nỗ lực lớn, ông Phạm Long Trận, Chủ tịch Tập đoàn VNPT tại Hội nghị cho biết năm 2014, VNPT đã đạt doanh thu 101,055 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch, bằng 106% so với thực hiện năm 2013; tổng lợi nhuận đạt 6.310 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch, bằng 112% so với thực hiện năm 2013; tổng nộp ngân sách nhà nước đạt 5.850 tỷ đồng, đạt 103,5% kế hoạch, bằng 118% so với thực hiện năm 2013.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã đánh giá cao VNPT hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu. Đây là sự nỗ lực, phấn đấu và sáng tạo của tập thể lãnh đạo VNPT, và toàn thể người lao động VNPT. Cụ thể những công tác đã được VNPT làm tốt, Bộ trưởng Nguyễn Bắc nhấn mạnh, Tập đoàn đã xác định cụ thể các tồn tại chính trong năm 2013 và có những giải pháp khắc phục về cơ bản trong năm 2014, đánh giá sự chỉ đạo điều hành tích cực, sâu sát và có hiệu quả và cần được phát huy trong thời gian tới, đảm bảo cho VNPT ngày càng phát triển mạnh mẽ, đảm bảo vị thế là đơn vị chủ lực trong thị trường CNTT – VT nước nhà.

Thứ hai, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết VNPT đã thành công bước đầu trong tư duy trong sản xuất kinh doanh (SXKD), lấy lợi nhuận và hiệu quả thực chất là mục tiêu phát triển, làm chuẩn mực xem xét trong mọi hoạt động của mình. Đem lại sức sống, nguồn lực mới cho người lao động khi triển khai hệ thống đánh giá, kết quả hoạt động gắn với thang điểm trả lương.

VNPT đã thực sự chú trọng ứng dụng CNTT trong nội bộ tập đoàn để nâng cao hiệu quả điều hành SXKD, đẩy mạnh phát triển dịch vụ CNTT và giá trị gia tăng tạo nguồn doanh thu mới và lợi nhuận cao, và một hướng đi là VNPT đã tổ chức các bộ phận chuyên trách cho các mảng kinh doanh khách hàng lớn. Ngày 30/12/2014, Thủ tướng chính phủ đã ra quyết định về thí điểm thuê dịch vụ CNTT và với những thành công của VNPT thời gian qua, VNPT có lợi thế và điều kiện khẳng định vị thế cung cấp, nâng cao vai trò hiệu quả SXKD cung cấp các dịch vụ cần thiết cho các cơ quan, tổ chức, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son phát biểu.

Về công tác năm 2015 của VNPT, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng nhất của VNPT trong năm 2015 là tổ chức thực hiện tái cơ cấu thành công theo đúng tinh thần Quyết định số 888 của Thủ tướng Chính phủ ngày 10/6/2014 cũng như công văn số 2690 của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã ký về thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng về thành lập 3 Tổng công ty thuộc VNPT.

“Để làm tốt nhiệm vụ này đã được nêu trong các văn bản của Chính phủ và yêu cầu của Bộ, đề nghị VNPT bám sát chủ trương của Đảng và Nhà nước, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước nói để nhanh chóng hoàn thiện đề án thành lập 3 Tổng công ty dự kiến đi vào hoạt động trong đầu quý II và Điều lệ hoạt động của Tập đoàn dự kiến ban hành trong Quý I. Quán triệt sâu sắc trong toàn bộ Tập đoàn về tổ chức sắp xếp lại nhanh chóng đi vào ổn định và hoạt động. Đây là dịp để bố trí sắp xếp lại công việc, phù hợp năng lực sở trường của từng người”, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh.

Minh Anh

Tin nổi bật