Bộ trưởng Bộ TT&TT “truyền lửa” cho các tân sinh viên Học viện BCVT khóa 2014

(ICTPress) - Trong không khí chào mừng năm học mới 2014 - 2015 và 17 năm truyền thống Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (BCVT), năm học đầu tiên Học viện chuyển về trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Bộ trưởng Bộ TT&TT đã có buổi nói chuyện đặc biệt về sự phát triển CNTT - Truyền thông với các tân sinh viên Học viện Công nghệ BCVT khóa 2014 ngày 16/9.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nói chuyện với các tân sinh viên Học viện công nghệ BCVT khóa 2014

Mở đầu buổi nói chuyện với các tân sinh viên, Bộ trưởng đã nói đến vai trò của CNTT- Truyền thông trong thời đại ngày nay. Lĩnh vực CNTT và Truyền thông là sự phát triển mạnh mẽ trong muôn mặt đời sống xã hội hiện nay. Ứng dụng CNTT, sự phát triển của Internet mang đến những thành tựu cho xã hội loài người và đưa xã hội bước sang thời kỳ phát triển mới. Những giá trị của CNTT đã góp phần mang lại diện mạo phát triển mới cho đất nước, rút ngắn khoảng cách giữa Việt Nam với thế giới, giữa mọi người với nhau, giữa miền ngược với miền xuôi. Thế giới ở trong tầm tay chúng ta. Chúng ta tương tác với thế giới, bạn bè qua CNTT. CNTT trở thành công cụ không thể thiếu trong đời sống hiện nay.

Vai trò vị trí của CNTT ngày càng lớn, nhất là thế giới đang đứng 5 xu hướng CNTT lớn: Điện toán đám mây (Cloud Computing), Dữ liệu lớn (Big Data), Di động (Mobility), Mạng xã hội (Social network), Internet của sự vật (Internet of things) đang là động lực thúc đẩy xã hội ngày càng phát triển với những dịch vụ đa dạng, mang lại nhiều giải pháp kỹ thuật hơn, đáp ứng muôn mặt đời sống xã hội, giúp húng ta gần gũi hơn, tiện lợi hơn theo hướng thông minh. CNTT trở thành động lực đi trước, góp phần các nước chậm phát triển ngày càng phát triển, thúc đẩy xã hội phát triển mạnh, năng suất lao động tăng hơn, phương thức lao động thay đổi. Lĩnh vực nào cũng có ứng dụng CNTT, đem lại nhiều thuận lợi cho mọi người, trong đó có học sinh sinh viên, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã trao đổi.

Với vai trò, quản lý nhà nước về CNTT, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã điểm lại tình hình phát triển CNTT, Internet của Việt Nam trong hơn 20 năm qua và vai trò của quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này. Trong 20 năm qua, đất nước chúng ta tiếp cận nhanh với CNTT. Với sự đề nghị của Tổng cục Bưu điện, được Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đồng ý, Internet đã khai trương ở Việt Nam năm 1997. Sự phát triển của CNTT, Internet đã góp phần thay đổi diện mạo của đất nước. Hiện nay, chúng ta ở trong top 20 nước sử dụng Internet thế giới, 36% người Việt Nam dùng Internet. Đảng và Nhà nước khẳng định vai trò của CNTT, Internet, Viễn thông và khẳng định tầm nhìn xa của Tổng cục Bưu điện lúc đó khi đề xuất đưa Internet vào Việt Nam.

Điểm lại sự phát triển quản lý nhà nước, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã cho biết từ Tổng cục Bưu điện, Bộ BCVT đã ra đời năm 2002, quản lý nhà nước về Bưu chính, Viễn thông, CNTT.  Năm 2007, Bộ TT&TT ra đời, trên cơ sở hợp nhất phần thông tin từ Bộ Văn hóa với Bộ BCVT. Đó là tiến trình phát triển phù hợp. Từ năm 2007 đến nay, Bộ TT&TT quản lý nhà nước trên 5 lĩnh vực: Báo chí, Xuất bản, Bưu chính, Viễn thông, CNTT. Có thể khẳng định vai trò của Ngành TT&TT trong đi đầu trong đột phá ứng dụng CNTT - Truyền thông trong cuộc sống bằng một loạt các văn bản phát triển lĩnh vực CNTT - Truyền thông được xây dựng: Chỉ thị 58, Luật CNTT, Đề án nước mạnh về CNTT, Luật Bưu chính, Luật Tần số Vô tuyến điện, Nghị định 72 và mới đây nhất Bộ chính trị đã ban hành Nghị quyết 36 về đẩy mạnh ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, khẳng định một lần nữa Đảng và Nhà nước quan tâm tới CNTT, khẳng định vai trò của CNTT là một trong yếu tố quan trọng để thúc đẩy phát triển đất nước, là yếu tố tạo động lực hoàn thành thắng lợi 3 đột phá về xây dựng thể chế, phát triển hạ tầng và trong đào tạo nhân lực.

Các tân sinh viên Học viện công nghệ BCVT khóa 2014

Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn  Bắc Son cho biết Học viện Công nghệ BCVT có vai trò quan trọng. Nhà trường đã và đang có những bước đột phá. Học viện phải chuyên sâu, phấn đấu trở thành trường trọng điểm của quốc gia về đào tạo CNTT.  Muốn hội nhập với thế giới phẳng phải có nguồn nhân lực CNTT và hướng tới phát triển công nghiệp CNTT. Ngành ta đang đóng góp lớn cho nền kinh tế đất nước, với dịch vụ điện thoại di động, 3G, WiFi… phát triển, rẻ so với thế giới. Việt Nam nằm trong top 10 hấp dẫn nhất trong lĩnh vực gia công phần mềm, đứng thứ 2 gia công phần mềm cho Nhật Bản, trong top 10 Châu Á về sử dụng Internet...

Trong sự phát triển của CNTT, nhu cầu nguồn nhân lực ngày càng cao, ngày càng nhiều nhưng chất lượng đào tạo cũng phải được đặc biệt quan tâm. Điều này đòi hỏi cả trách nhiệm của tân sinh viên. Các em là công dân, trí thức, nguồn nhân lực trong lĩnh vực CNTT. Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son mong muốn các em là người đã vượt qua 12 năm phổ thông miệt mài, vượt qua nhiều kỳ thi, bên cạnh niềm tự hào, trách nhiệm của sinh viên, trước hết, các em cũng nhận thức sâu sắc hơn vai trò ý nghĩa của CNTT trong cuộc sống, nhận thức trách nhiệm của mình với Học viện, với Ngành. Từ đó, vận dụng vào yêu cầu hiện nay, phấn đấu đạt kết quả học tập ngay từ năm đầu tiên, phát triển bền vững trong cả quá trình học tại nhà trường. Trên cơ sở nhận thức vai trò CNTT, và truyền thống của Học viện, nỗ lực vượt khó, biến kiến thức phổ thông là kiến thức nền tảng để nhận thức sâu hơn về kiến thức ICT, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã trao đổi.

Kết thúc buổi nói chuyện, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã chúc mừng các em vào Đại học, vào ngành mà xã hội đặc biệt quan tâm, ngày càng quan trọng trong cuộc sống và mong muốn các em không những phấn đấu học tập tốt hơn nữa. Các em hãy nắm bắt quá trình đào tạo ở nhà trường, tự đào tạo để làm chủ khoa học và rèn luyện cả về thể lực, sức khỏe, phát triển toàn diện để trở thành cán bộ trí thức, góp phần xây dựng đất nước, Ngành ngày càng phát triển.

QA

Tin nổi bật