iPhone 6 sẽ có màn hình kính sapphire chống chầy xước?

(ICTPress) - Apple vừa được cấp một bằng sáng chế cho phép công ty này sản xuất vỏ thiết bị điện tử được làm 100% từ kính.

Ảnh: Cục sáng chế và bản quyền thương mại Mỹ

Trong hồ sơ sáng chế này được Mikey Campbell của Apple Insider cho biết, Apple cho biết kiến trúc toàn bộ bằng kính sẽ làm cho thiết bị đủ sức nặng và vừa đủ to. Do đó, để đảm bảo cho thiết bị chắc chắn cũng như đủ nhẹ, bằng sáng chế ứng vỏ kính cho thiết bị sẽ bao gồm nhiều mẩu kính được kết hợp bằng cách sử dụng một quy trình vật liệu kính.

Về cơ bản quy trình này ráp nối nhiều mẩu kính hai chiều và song song để hình thành một vật liệu dày có thể bị va đập biến thành bất cứ hình thù nào. Trong hồ sơ, Apple đề cập đến “điện thoại di động, máy tính cầm tay và máy nghe nhạc”.

Trong một số hình ảnh được gửi kèm hồ sơ, Apple cho thấy các hộp kính mà các màn hình hay bảng mạch có thể trở thành nơi hữu ích cho các màn hình lớn hơn như monitor máy tính và tivi. Trong các minh họa khác, Apple cho thấy bảng kính phía sau (đối diện màn hình) có thể sử dụng kính màu hoặc vật liệu che chắn mờ… để ẩn các cấu phần của thiết bị bên trong.

Nói một cách khác, Apple có thể áp dụng một số lựa chọn thiết kế điển hình từ iMac “Bondi Blue” của mình từ năm 1998 và áp dụng diện mạo tương tự cho iPhone, iPad và iPod. 

Apple đã có nhiều sáng chế liên quan đến kính khác - cửa hàng bán lẻ, cầu thang - nhưng đây là sáng chế đặc biệt có thể được thực hiện nhờ có nhà máy kính sapphire mới của Apple ở Arizona.

Như mô tả trong một video của Marques Brownlee cho thấy màn hình kính sapphire chống chầy xước này dành cho iPhone 6. Apple chiếm ưu thế với vật liệu mỏng như tờ giấy, hoàn toàn trong suốt nhưng không thể bị cào và chầu xuowcs bởi giao và khóa. Nếu màn hình của iPhone 6 có thể chịu được những va đập, Apple có thể xem xét thực tế xây dựng một trong những thiết bị toàn bằng kính trong thời gian gần - trước khi các đối thủ cũng làm tương tự. Apple cũng đã trình diễn giải pháp kính chống chầy xước vào năm 2011.

Các nhà đầu tư cho sáng chế này có Peter Russell-Clarke, một thành viên kỳ cựu của nhóm thiết kế công nghiệp của Apple, nhà phát minh Michael Pilliod và linh hồn thiết kế của Apple và Phó Tổng giám đốc Jony Ive.

HY

Tin nổi bật