Bộ TT&TT sẽ cấp phép dịch vụ DTH theo lộ trình tái cơ cấu VNPT
(ICTPress) - Tại Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014 ngày 17/1, Giám đốc công ty VASC Huỳnh Ngọc Tuấn đã kiến nghị Bộ TT&TT xem xét sớm cấp phép cho Dịch vụ truyền hình DTH của VNPT (MyTV DTH) và MyTV Cable (Fiber).
![]() |
Ảnh minh họa |
Ông Huỳnh Ngọc Tuấn cho biết việc cấp phép nhằm tận dụng băng thông của vệ tinh Vinasat 2, hạ tầng cáp quang của VNPT cũng như tận dụng kho nội dung hiện hữu đã được biên tập kiểm duyệt của dịch vụ MyTV và từ đó đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ MyTV nói chung nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, đặc biệt vùng sâu, vùng xa.
Trong lĩnh vực dịch vụ truyền hình trả tiền, để đảm bảo cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp, tránh việc bù chéo chi phí và bán phá giá dịch vụ, đề nghị Bộ TT&TT xem xét ban hành quy định về mức giá tối thiểu cho dịch vụ truyền hình trả tiền, ông Tuấn kiến nghị thêm.
Liên quan đến bản quyền nội dung, đặc biệt là bản quyền các kênh truyền hình nước ngoài và các giải thể thao, sự kiện lớn trên thế giới, VASC kiến nghị Bộ TT&TT xem xét: Hiện tại số lượng kênh truyền hình nước ngoài được phép phát tại Việt Nam quá nhiều, nhiều kênh hiệu quả lượt xem rất thấp, Bộ nên xem xét quy hoạch số lượng kênh truyền hình nước ngoài phù hợp để vừa đủ phục vụ nhân dân, nhưng cũng tiết kiệm chi phí trả ra nước ngoài; Các cơ chế, chính sách kiểm soát của Nhà nước đối với các đơn vị bán bán nội dung nước ngoài tại Việt Nam nhằm chống hiện tượng lợi dụng độc quyền làm ảnh hưởng đến lợi ích người sử dụng dịch vụ cũng như lợi ích quốc gia.
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Minh Hồng tham dự Hội nghị đã trả lời các kiến nghị của VASC. Về cấp phép dịch vụ DTH, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng cho biết Tập đoàn VNPT đã nộp hồ sơ lên Bộ TT&TT xin cấp phép cung cấp dịch vụ. Bộ TT&TT ủng hộ chủ trương và đang xem xét sớm cấp phép dịch vụ theo lộ trình Đề án tái cơ cấu Tập đoàn VNPT để tận dụng hạ tầng Viễn thông hiệu quả vì đây không chỉ là đầu tư của riêng doanh nghiệp mà của đất nước.
Về đề xuất ban hành giá cước tối thiểu dịch vụ truyền hình trả tiền, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng cho biết Bộ TT&TT hoàn toàn ủng hộ vì trong môi trường cạnh tranh để đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, cơ quan nhà nước có nhiều biện pháp khác nhau chống bán phá giá, các doanh nghiệp hoạt động bảo đảm. Bộ TT&TT mong Tập đoàn VNPT và VASC cũng có văn bản chính thức báo cáo giá thành dịch vụ.
Về kiến nghị quy định số lượng kênh truyền hình nước ngoài phát tại Việt Nam, Bộ TT&TT đã trình lên Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch các dịch vụ các kênh truyền hình và Thủ tướng đã phê duyệt Quy hoạch này, trong đó có xác định số lượng hạn chế các kênh không có người xem, thể hiện tinh thần tối ưu các kênh truyền hình, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng cho biết thêm.
HM