Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách ưu đãi đối với người có công trong 2014 - 2015

(ICTPress) - Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam hôm nay 8/1 đã ký kết thống nhất Chương trình phối hợp tuyên truyền các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm (2014 - 2015).

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son và Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Vũ Trọng Kim ký kết Chương trình phối hợp truyền thông dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Nguyễn Thiện Nhân

Mục đích của Chương trình là nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện tốt các chủ truơng, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong hệ thống báo chí Quốc gia, hệ thống báo chí Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp, trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Chương trình cũng nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc cùng chăm lo cho người có công với cách mạng. Đồng thời, tham gia giám sát việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng ở các địa phương, đơn vị.

Yêu cầu của việc tuyên truyền kết quả thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng là phải có trọng tâm, trọng điểm và đảm bảo hiệu quả, thiết thực tránh hình thức lãng phí.

Theo đó, Bộ TT&TT có trách nhiệm  chỉ đạo, định hướng cho các cơ quan thông tấn báo chí và các tổ chức thành viên tuyên truyền, phổ biến các chính sách của Đảng, Nhà nước và kết quả việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; tổ chức phát động Giải bảo chí toàn quốc với chủ đề “Tác phẩm báo chí tuyên truyền về các chính sách đối với người có công với cách mạng giai đoạn 2014- 2015” và tổ chức trao giải vào cuối năm 2015; chủ trì phối hợp với Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội: biên soạn tài liệu tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng giai đoạn 2014 - 2015 dành cho phóng viên các cơ quan báo chí và tuyên truyền ở cơ sở; tổ chức tập huấn cho phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí, các tuyên truyền viên cấp huyện về công tác tuyên tuyền thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng giai đoạn 2014- 2015; đề nghị VTV, VOV xây dựng hộp thư hỏi - đáp tuyên truyền các vẫn đề liên quan đến việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm (2014 - 2015).

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng Ban Tuyên giáo, Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết Chương trình phối hợp tuyên truyền có 5 nội dung sau:

  1. Tuyên truyền các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng, gồm Kết luận số 63-KL/TW ngày 27/5/2013 Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng, Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 và Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13 về thực hiện chính sách ưu đãi người có công; Nghị định số 31/213/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng…
  2. Tuyên truyền về kết quả thực hiện rà soát và thực hiện chính sách đối với 7 đối tượng người có công ở các địa phương, bao gồm: gia đình liệt sỹ, thương binh, mẹ Việt Nam anh hùng, cựu chiến binh, nạn nhân chất độ da cam/dioxin, cựu thanh niên xung phong, người có công với cách mạng, gia đình bộ đội, công an tại ngũ (biên giới, hải đảo).

  3. Tuyên truyền về kết hợp đóng góp, ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân tham gia giúp đỡ, chăm sóc người có công với nước; các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” ở địa phương, đơn vị; những gương tiêu biểu thực hiện tốt chính sách người có công. Hiệu quả việc giám sát thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng của Mặt trận và các tổ chức thành viên; phê phán, lên án các hành vi vi phạm chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

  4. Tuyên truyền các điển hình người có công với cách mạng vượt khó, đóng góp vào việc phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương, kết quả thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng ở các địa phương.
  5. Tuyên truyền kết quả rà soát, giám sát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son phát biểu cho biết việc ký kết chương trình này là một trách nhiệm lớn của Bộ TT&TT trong việc thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và cũng là một hành động thiết thực để thực hiện Chỉ thị số 23 của Thủ tướng Chính phủ ngày 27/10/2013 về việc tổng rà soát thực hiện chính sách đối với người có công.

“Bộ TT&TT sẽ cố gắng thực hiện tốt nhất các nội dung này, đặc biệt phát động Giải báo chí toàn quốc với chủ đề “Tác phẩm báo chí tuyên truyền về các chính sách đối với người có công giai đoạn 2014 - 2015”. Đây cũng là những hoạt động thiết thực để chúng ta kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm 2014 và 2015”, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khẳng định.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu cho biết đất nước của chúng ta có ngày hôm nay là quá trình xây dựng, hy sinh xương máu hàng nghìn năm của dân tộc, đặc biệt trong thế kỷ 20 cuộc chiến tranh ác liệt đầy hy sinh dành độc lập tự do cho đất nước đã đòi hỏi sự cống hiến của hàng triệu gia đình Việt Nam, hàng triệu chiến sỹ và những người tham gia vào chiến đấu đặc biệt kể chỉ tính từ năm 1954 đến năm 1989 kết thúc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam - 35 năm đó  cường độ hy sinh của chúng ta rất lớn. Sau hòa bình 1954, Đảng và Nhà nước đã triển khai những chính sách chăm sóc người có công, thể hiện đền ơn đáp nghĩa của dân tộc chúng ta, truyền thống uống nước nhớ nguồn. Và có thể nói đại đa số những người có công đã được hưởng đúng chính sách Nhà nước nêu ra. Tuy nhiên, cũng còn thực tế ở các địa phương vẫn còn có những người có công chưa được hưởng đầy đủ chính sách dù đã có thay đổi liên tục.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho biết những người có công đang ngày càng già đi. Trong hai năm tới có nhiều sự kiện lịch sử Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 70 năm Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 40 năm giải phóng thống nhất đất nước, 70 năm Cách mạng tháng 8 và đây là thời điểm lịch sử mà cần khẳng định trước nhân dân cả nước Chính phủ đã ban hành thì sẽ thực hiện đầy đủ chính sách người có công cho những đối tượng trong cả nước. Vì vậy, Thủ tướng vừa qua có Chỉ thị tổng rà soát thực hiện chính sách người có công trong cả nước.

Tổng rà soát là phải rà soát hầu hết các hộ dân Việt Nam và MTTQ Việt Nam và các đoàn thể gồm Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên, Hội chất động màu ca cam, Hội Cựu Chiến binh cùng tham gia vào tổng rà soát. Và qua đây bản thân người dân, đặc biệt gia đình chính sách biết được quyền của mình được hưởng cái gì, họ tự soi mình thuộc diện nào đã được hưởng đủ chưa. Đây chính là vai trò đặt ra cho công tác truyền thông. Truyền thông rất quan trọng để giúp làm đúng, tự kiểm soát và biểu dương các địa phương, từ cấp huyện, tỉnh trở lên làm tốt chính sách người có công. Làm sớm ngày nào, thì người có tuổi có công càng có điều kiện hưởng đầy đủ hỗ trợ sớm ngày ấy. Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

HM

Tin nổi bật