Tổng Biên tập Báo Nhân Dân làm việc tại Điện Biên

Ngày 29/3, Đoàn công tác của Báo Nhân Dân do đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Tỉnh ủy Điện Biên.

Tỉnh Điện Biên tặng quà lưu niệm Đoàn công tác của Báo Nhân Dân. (Ảnh: Thành Đạt)

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Điện Biên Phủ, Hội Nhà báo Điện Biên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Đồng chí Lê Quốc Minh, đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ tại Đền thờ trên đồi F. (Ảnh Thành Đạt).

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, nhấn mạnh, được sự quan tâm của Báo Nhân Dân, từ năm 2012 Báo Nhân Dân đã cử phóng viên thường trú tại tỉnh Điện Biên. Do vậy, thông tin mọi mặt tình hình đời sống nhân dân; việc triển khai các chương trình, dự án và hoạt động của cấp ủy, chính quyền địa phương được thông tin thường xuyên, kịp thời, chính xác trên các ấn phẩm của Báo Nhân Dân.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên Báo Nhân Dân thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các địa phương, đơn vị trong tỉnh chủ động cung cấp thông tin, tuyên truyền các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Trung ương, của tỉnh đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; thông tin, truyên truyền đậm nét về các vấn đề thời sự-chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong nước, trong tỉnh; thông tin, tuyên truyền đậm nét và nổi bật các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh…

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên khẳng định: Báo Nhân Dân luôn đồng hành với Tỉnh ủy Điện Biên trong việc đăng tải những bài viết về đất và người Điện Biên, về những thành tựu trong phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, các gương người tốt, việc tốt, các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh...

Các nội dung của Báo là nguồn thông tin quan trọng cho các tổ chức cơ sở đảng trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân; có những bài viết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch, định hướng dư luận xã hội và tạo niềm tin cho nhân dân đối với Đảng, với Nhà nước, góp phần tăng cường hơn nữa sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; từ đó nâng cao ý thức đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tại buổi làm việc, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh đã thông tin khái quát về tình hình hoạt động của Báo Nhân Dân thời gian qua; đồng thời khẳng định vai trò xung kích, tiên phong của Báo Nhân Dân và các cơ quan thông tấn báo chí địa phương trong việc đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Đồng chí Lê Quốc Minh phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Điện Biên. (Ảnh Thành Đạt).

Đồng chí Lê Quốc Minh cũng cho biết: Hiện nay, Báo Nhân Dân đang tích cực đổi mới mạnh mẽ, hoàn thiện hơn nữa vai trò của cơ quan truyền thông đa phương tiện, chủ lực trong lĩnh vực thông tin tuyên truyền. Mới đây Báo Nhân Dân mạnh dạn ra mắt chuyên trang về 6 vùng kinh tế-xã hội với mục đích đưa đậm nét các thông tin, lợi thế, khó khăn, tăng cường thông tin liên kết nội vùng, liên kết vùng, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước địa phương ghi nhận.

Cảm ơn sự quan tâm hợp tác, tạo điều kiện của tỉnh Điện Biên trong thời gian qua, đồng chí Lê Quốc Minh cũng bày tỏ mong muốn thời gian tới, tỉnh Điện Biên tiếp tục quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện hơn nữa cho hoạt động của cán bộ, phóng viên Báo Nhân Dân; cũng như tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí có môi trường hoạt động tốt, kịp thời cung cấp các thông tin chính thống của địa phương, góp phần định hướng dư luận xã hội và tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần vào sự phát triển của tỉnh.

Làm việc với Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên, đồng chí Lê Quốc Minh, ghi nhận những cố gắng của các cơ quan báo chí, tổ chức Hội Nhà báo tỉnh trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải thay đổi phương pháp làm báo, tăng cường công tác chuyển đổi số trong báo chí, ứng dụng công nghệ làm báo hiện đại, nâng cao chất lượng các tác phẩm báo và hiệu quả thông tin tuyên truyền hấp dẫn, thu hút độc giả. Các cơ quan báo chí địa phương cần tập trung đầu tư các tác phẩm báo chí chất lượng cao tham gia các giải báo chí quốc gia, giải báo xây dựng đảng búa liềm vàng….

Đồng chí đã chia sẻ những kinh nghiệm để phát triển Báo Nhân Dân nói riêng và các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương nói chung về kỹ năng làm báo hiện đại, đáp ứng chuyển đổi số, sử dụng mạng xã hội, công nghệ, báo chí dữ liệu, đồ họa báo chí…

Ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên, đồng chí Lê Quốc Minh cho biết, thời gian tới, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân Dân sẽ tăng cường các hoạt động trao đổi thông tin, nghiệp vụ, hỗ trợ tối đa cho các cơ quan báo chí địa phương, bảo đảm thông tin nhanh, chính xác, chuẩn mực.

Trước đó, đồng chí Lê Quốc Minh cùng đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm liệt sĩ Điện Biên tại Đền thờ các Anh hùng, liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ, viếng các Anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1; thăm Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ...

https://nhandan.vn/tong-bien-tap-bao-nhan-dan-lam-viec-tai-dien-bien-post745253.html

Tin nổi bật