Truyền hình Nhân Dân ký kết hợp tác với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Thông qua 5 nội dung chính, chương trình hợp tác nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung các chương trình của Truyền hình Nhân Dân; đồng thời, tăng cường sự gắn kết, hợp tác, giao lưu giữa 2 cơ quan, đơn vị.

Truyền hình Nhân Dân ký kết hợp tác với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. (Ảnh: Minh Tuấn)

Ngày 14/2, tại Hà Nội, Trung tâm Truyền hình Nhân Dân - Báo Nhân Dân và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) đã tổ chức Lễ ký kết Chương trình hợp tác nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung các chương trình của Truyền hình Nhân Dân; đồng thời, tăng cường sự gắn kết, hợp tác, giao lưu giữa 2 cơ quan, đơn vị. Tham dự có đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; lãnh đạo các đơn vị của Báo Nhân Dân, lãnh đạo Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an.

Quang cảnh Lễ ký kết. (Ảnh: Minh Tuấn)

Chương trình hợp tác tập trung vào 5 mục chính:

Một là, xây dựng khung chương trình và định hướng đề tài của Tạp chí truyền hình "Bản tin An ninh mạng" phát sóng trên kênh Truyền hình Nhân Dân.

Hai là, tư vấn, hỗ trợ ý kiến chuyên gia về an ninh mạng và công nghệ cao đối với những nội dung đăng tải, phát sóng trên Truyền hình Nhân Dân trong trường hợp cần thiết để bảo đảm yêu cầu phổ biến pháp luật, phòng ngừa tội phạm, nâng cao nhận thức về an ninh mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Ba là, trao đổi thông tin tuyên truyền về an ninh mạng và công nghệ cao có liên quan đến khung chương trình và định hướng đề tài của Tạp chí truyền hình "Bản tin An ninh mạng" phát sóng trên kênh Truyền hình Nhân Dân.

Bốn là, trao đổi thông tin, tư liệu, hỗ trợ ý kiến chuyên gia phục vụ xây dựng bản tin, chương trình đặc biệt về những sự kiện nâng cao nhận thức về an ninh mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao, khuyến nghị chính sách, pháp luật về an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Năm là, phối hợp tổ chức, xây dựng các chương trình, chuyên mục, bản tin và tổ chức các hội thảo khoa học liên quan đến lĩnh vực an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Duy Hưng, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Nhân Dân, cho biết, "Bản tin An ninh mạng" là một chương trình mới, sẽ được phát sóng trong năm 2023. Được đầu tư thể hiện một cách mới mẻ, chương trình là bản tin tổng hợp thông tin nóng trong tuần về nội dung an ninh mạng; đấu tranh phản biện các thông tin xuyên tạc, xấu độc, tin giả trên mạng xã hội; cảnh báo các nguy cơ, nguy hiểm xuất hiện trên mạng xã hội cũng như tuyên truyền pháp luật về an ninh mạng và nâng cao nhận thức của người dân trên môi trường không gian số hiện nay.

Ông Vũ Duy Hưng, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Nhân Dân. (Ảnh: Thi Uyên)

“Chúng tôi đánh giá cao chương trình hợp tác giữa Truyền hình Nhân Dân và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05). Qua chương trình này Truyền hình Nhân Dân mong muốn nhận được sự tư vấn từ các chuyên gia về an ninh mạng và công nghệ cao đối với những nội dung đăng tải, phát sóng”, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Nhân Dân nhấn mạnh.

Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, cho biết, Báo Nhân Dân, Truyền hình Nhân Dân có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với thông tin xấu độc, định hướng dư luận cũng như tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, cảnh báo tội phạm cho nhân dân.

Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. (Ảnh: Anh Tuấn)

Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết thêm, lãnh đạo Cục A05 sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung phối hợp, xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể; định kỳ trao đổi với các đơn vị chức năng của Trung tâm Truyền hình Nhân Dân để tổ chức đánh giá tình hình, kết quả thực hiện; cùng nhau tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ thực hiện để công tác phối hợp giữa Cục A05 và Trung tâm Truyền hình Nhân Dân ngày càng chặt chẽ, đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực.

https://nhandan.vn/truyen-hinh-nhan-dan-ky-ket-hop-tac-voi-cuc-an-ninh-mang-va-phong-chong-toi-pham-su-dung-cong-nghe-cao-post738799.html

Tin nổi bật