Thúc đẩy chuyển đổi số ở đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 29/10, Báo Tiền phong phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và Tập đoàn Bưu chính-Viễn thông Việt Nam tổ chức hội thảo “Thúc đẩy chuyển đổi số ở đồng bằng sông Cửu Long”.

Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, các nhà khoa học, nhà quản lý, lãnh đạo các địa phương, doanh nghiệp trình bày nhiều tham luận về chính sách, thể chế thúc đẩy chuyển đổi số ở đồng bằng sông Cửu Long, các lĩnh vực ưu tiên cần chuyển đổi số trong phát triển kinh tế-xã hội vùng…

Hội thảo là dịp để giới thiệu những mô hình hay, kinh nghiệm tốt trong triển khai chuyển đổi số ở đồng bằng sông Cửu Long, từ đó có thể lan tỏa, nhân rộng nhằm thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số tại khu vực.

Theo Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Phan Tâm, đồng bằng sông Cửu Long cần tập trung chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp để phát huy thế mạnh, tiềm năng này thành động lực phát triển kinh tế-xã hội của vùng. Thông qua chuyển đổi số, người dân, hộ gia đình, cộng đồng xây dựng thương hiệu riêng cho từng sản phẩm để nâng cao giá trị, dễ tiếp cận với đông đảo khách hàng trên môi trường số, giúp tiêu thụ sản phẩm thuận lợi, giá tốt.

Bên cạnh đó, vùng đồng bằng sông Cửu Long cần tập trung chuyển đổi số lĩnh vực giáo dục, trước mắt ưu tiên chuyển đổi số giáo dục đại học để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của vùng. Đại học số không cần nhiều giảng đường, giáo viên, người học có thể tham gia học ở bất cứ nơi đâu, thời gian học linh hoạt, không giới hạn số lượng người học, qua đó khắc phục được việc thiếu nguồn nhân lực số cho phát triển. Các lĩnh vực y tế, khoa học-công nghệ, quản lý tài nguyên, môi trường cũng cần quan tâm trong quá trình chuyển đổi số của vùng…

https://nhandan.vn/thuc-day-chuyen-doi-so-o-dong-bang-song-cuu-long-post722296.html

Tin nổi bật