Ra mắt tòa soạn chung của Các hãng thông tấn châu Âu tại Brussels

Liên minh 16 hãng thông tấn châu Âu hy vọng với việc hoạt động thành mạng lưới, nguồn tài nguyên của các hãng thông tấn sẽ giúp độc giả các nước hiểu biết sâu sắc hơn về thời sự, tin tức châu Âu.

Biểu tượng của hãng thông tấn FENA, Bosnia-Herzegovina. (Nguồn: fena.news)

Được tài trợ bởi Ủy ban châu Âu (EC), ngày 6/9, liên minh các hãng thông tấn châu Âu đã khai trương một tòa soạn chung mới tại thủ đô Brussels của Bỉ.

Liên minh trên gồm 16 hãng thông tấn là DPA (Đức), AFP (Pháp), AGERPRES (Romania), ANSA (Italy), APA (Áo), Belga (Bỉ), BTA (Bulgaria), EFE, Europa Press (Tây Ban Nha), FENA (Bosnia-Herzegovina), HINA (Croatia), MIA (Macedonia), STA, TASR (Slovenia) và Tanjug (Serbia).

Thông qua việc kết nối và chia sẻ không gian tác nghiệp, các hãng thông tấn sẽ có thêm cơ hội trao đổi kinh nghiệm, tập huấn kỹ năng kiến thức, qua đó nâng cao khả năng bao quát tin tức ở châu Âu.

Liên minh hy vọng với việc hoạt động thành mạng lưới, nguồn tài nguyên của các hãng thông tấn sẽ giúp độc giả các nước hiểu biết sâu sắc hơn về tình hình thời sự, tin tức châu Âu.

Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Chủ tịch EC Vera Jourova, nhấn mạnh: "Hơn bao giờ hết, chúng ta cần các tin tức châu Âu, chúng ta cần tổng hợp các quan điểm khác biệt, bởi những thách thức mà chúng ta phải đối mặt vượt ra ngoài một quốc gia đơn lẻ."

Phó Chủ tịch Jourova đã lấy một số vấn đề làm minh họa cho nhận định trên, như việc giá năng lượng tăng hay biến đổi khí hậu....

Dự án tòa soạn chung được EC tài trợ 1,76 triệu euro (1,75 triệu USD) và phối hợp với hãng DPA. Theo kế hoạch, EC sẽ phụ trách tất cả chi phí vận hành tòa soạn ít nhất là tới cuối năm 2023./.

Nguồn: Minh Tâm (TTXVN/Vietnam+)

https://www.vietnamplus.vn/Utilities/Print.aspx?contentid=814938

Tin nổi bật