Bồ Đào Nha vượt ải World Cup: Báo chí thế giới nể phục “máy săn bàn” Ronaldo
Ronaldo có trận thứ 2 liên tiếp ghi bàn cực kỳ quan trọng và ĐT Bồ Đào Nha đã có chiến thắng đầu tiên tại World Cup 2018. Phong độ săn bàn đáng nể của CR7 bất chấp việc bị CĐV Morocco dùng Messi để “chơi xấu” khiến báo giới khắp nơi cực kỳ khâm phục.
Sau cú hat-trick vô cùng đáng nể vào lưới ĐT Tây Ban Nha giúp ĐT Bồ Đào Nha hòa 3-3 ở Sochi trước “người hàng xóm” cùng trên bán đảo Iberia trong ngày ra quân World Cup 2018, Cristiano Ronaldo lại ghi bàn cực kỳ quan trọng cho nhà ĐKVĐ châu Âu và cho chính anh.
![]() |
Ronaldo rực sáng giúp Bồ Đào Nha loại bỏ Morocco ở World Cup 2018 |
Lần này là cú đánh đầu tung lưới ĐT Morocco ngay phút thứ 4 tại Moscow từ quả tạt bên cánh phải của Joao Moutinho ghi bàn duy nhất giúp ĐT Bồ Đào Nha thắng trận đầu tiên tại cúp thế giới năm nay và tạm vươn lên dẫn đầu bảng B với 4 điểm sau 2 trận đẫ đấu.
Với Ronaldo, anh vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn ở World Cup 2018 (hơn Denis Cheryshev của ĐT chủ nhà Nga đúng 1 bàn) và đã cán mốc 85 bàn sau 152 trận ra sân cho ĐT Bồ Đào Nha, trở thành chân sút có nhiều pha lập công nhất cấp ĐTQG ở châu Âu.
Báo chí khắp thế giới đã dành những lời có cánh ngợi ca đội trưởng 33 tuổi của ĐT Bồ Đào Nha. Trên tờ Marca – một nhật báo thể thao nổi tiếng thân Real Madrid, CLB chủ quản của Ronaldo, tác giả Manuel Malagón đặt dòng tít súc tích: “Cristiano đã loại Morocco” để nhấn mạnh ý pha làm bàn của CR7 đã tiễn đội bóng Bắc Phi sớm dừng bước ở World Cup năm nay sau 2 trận đầu toàn thua ở bảng A.
Cũng trên tờ Marca, một bài viết viết nhan đề gây chú ý “Tiếng khóc của CĐV Morocco dù hô to: “Messi! Messi!” hướng về Cristiano Ronaldo”. Trong đó, bài báo này nhấn mạnh chi tiết, gần như cả trận, trên khán đài sân Luzhniki (Moscow, Nga), rất đông fan đội bóng Bắc Phi đã hét to tên của đại kình địch số 1 của CR7 hòng lung lạc tinh thần của anh. Thế nhưng, bất chấp tất cả mánh khóe đó của CĐV Morocco, Ronaldo đã tỏa sáng với bàn thắng sớm giúp Bồ Đào Nha thắng trận và thắp sáng cơ hội đi tiếp.