Luật nên cổ vũ chức năng phản biện xã hội của báo chí

Trong số báo này, Báo Nhà báo & Công luận xin trân trọng giới thiệu ý kiến đóng góp của Nhà báo Phạm Thành- Phó Chủ tịch Thường Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên cho Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi). Nhà báo Phạm Thành khẳng định:

Theo những gì tôi biết được, về cơ bản Luật Báo chí lần này đã đáp ứng được những yêu cầu của chúng ta về Luật báo chí mới, vừa phát huy mặt tốt, vừa hạn chế, khống chế những mặt tiêu cực trong hoạt động nghề nghiệp. Nhưng khi nói về cơ bản tốt có nghĩa là vẫn còn những mặt hạn chế, tồn tại và đó là những vấn đề cần hết sức quan tâm, trong đó như:

Nhà báo Phạm Thành- Phó Chủ tịch Thường Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên

Thứ nhất, Điều quy định về quyền và nhiệm vụ của nhà báo là bảo vệ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Song tôi nghĩ chỉ nên quy định là bảo vệ đường lối của Đảng và Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và điều này là hết sức cần thiết. Còn việc quy định bảo vệ chủ trương, chính sách thì theo tôi cần có sự cân nhắc lại. Bởi như chúng ta đã biết, thực tế vừa qua, không phải chủ trương, chính sách nào cũng đúng, cũng hợp lòng dân. Và đã không ít chủ trương, chính sách qua sự phản biện của báo chí và xã hội đã phải dừng đưa vào thực thi. Vì vậy, nếu quy định cứng nhắc trong điều khoản này thì trên thực chất chúng ta lại phủ định chức năng phản biện xã hội của giới báo chí,.

Thứ  hai, về quy định “Ai là người chịu trách nhiệm với tác phẩm báo chí?” Bắt phóng viên chịu trách nhiệm với tác phẩm báo chí thế nào được. Là vì, phóng viên gửi bài cho Tổng Biên tập, có đăng hay không đăng là do người Tổng Biên tập quyết định. Tổng Biên tập phải duyệt, thậm chí còn sửa chữa bài viết của phóng viên, như cắt ngắn, sửa tít, thậm chí sửa thêm nội dung…Vì bài viết phóng viên gửi cho Tổng Biên tập chưa được gọi là bài báo mà khi đăng, phát trên báo, trên Đài thì mới là hoàn thành tác phẩm báo chí và người duyệt phải chịu trách nhiệm. Người phóng viên không có quyền phát, không có quyền đăng bài báo đó. Vì vậy, theo tôi, Luật cần phải quy định phân rõ trách nhiệm này, để thấy sâu sắc vai trò và trách nhiệm của các đồng chí Tổng Biên tập, Tổng Giám đốc.

Phạm Thành

Nguồn: congluan.vn

Tin nổi bật