Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng làm việc với Tạp chí CNTT&TT

(ICTPress) - Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng vừa có buổi làm việc với Tạp chí CNTT&TT về tình hình hoạt động của Tạp chí.

Tại buổi làm việc, Tổng Biên tập Vũ Chí Kiên đã báo cáo tình hình hoạt động của Tạp chí. Theo đó, Tạp chí có 2 ấn phẩm Kỳ 1 và Kỳ 2 được xuất bản hàng tháng tập trung phổ biến thông tin lý luận chuyên ngành trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TT&TT bao gồm Bưu chính, CNTT, Viễn thông, Báo chí và Xuất bản. Kỳ 2 của Tạp chí đang hướng tới chuyên biệt hóa nội dung ứng dụng CNTT và dịch vụ. Ngoài ra, Tạp chí điện tử cũng đã được cập nhật đều đặn các thông tin chuyên ngành về CNTT - Truyền thông.

Tạp chí cũng xuất bản Chuyên san các công trình nghiên cứu khoa học tiếng Việt và tiếng Anh, dành cho các nghiên cứu sinh, các nhà khoa học đăng tải các công trình nghiên cứu trong lĩnh vực CNTT-TT. Các ấn phẩm được đánh giá cao trong giới khoa học công nghệ.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng cũng đã lắng nghe các ý kiến của đội ngũ phóng viên, biên tập viên, các cán bộ của Tạp chí trao đổi, đề xuất các nguyện vọng cho các hoạt động của Tạp chí trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng ghi nhận Tạp chí CNTT&TT là tạp chí hàng đầu thuộc lĩnh vực CNTT-TT, được đánh giá cao trong các Hội đồng khoa học nhà nước. Đây là sự ghi nhận, khẳng định và vai trò của Tạp chí trong lĩnh vực Khoa học công nghệ mặc dù còn nhiều khó khăn cả về biên chế, thu nhập khiêm tốn.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng cũng đã ghi nhận 6 tháng đầu năm 2015, Tạp chí đã đạt các tiến độ, hiệu quả công tác đề ra.

Về các công tác trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đề nghị Tạp chí vẫn phải bám sát các quyết định được Bộ phê duyệt, cần kiện toàn Hội đồng biên tập Tạp chí theo đúng các quy chế, quy định và để đi vào hoạt động thực chất; Phân công Ban Biên tập và phân cấp các đơn vị trong Tạp chí.

LP

Tin nổi bật