Phóng viên VnMedia nhận giải thưởng Báo chí Quốc gia

Tối 21/6/2011, đúng dịp kỷ niệm 86 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ V - 2010 được tổ chức trọng thể tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Đây là sự kiện báo chí lớn nhất nhằm tôn vinh các tác giả, tác phẩm báo chí xuất sắc trong năm.

Loạt bài “sốt đất Ba Vì” của hai tác giả Phí Thanh Hương và Lê Thuỳ Linh, Báo điện tử VnMedia đã được trao giải khuyến khích giải Báo chí Quốc gia 2010. Giới phóng viên theo dõi lĩnh vực bất động sản cho rằng, vấn đề nóng bỏng này ít nhiều đã được ghi nhận tại một giải thưởng báo chí lớn nhất.

Lễ trao giải Báo chí Quốc gia năm 2010 được Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tối 21/6/2011, đã vinh danh hơn 100 tác phẩm và tác giả xuất sắc nhất trên toàn quốc.

Tuy đoạt một giải khá khiêm tốn, nhưng loạt bài “Sốt đất Ba Vì” do hai nữ phóng viên, Lam Nguyên và Anh Đào thuộc Báo điện tử VnMedia thực hiện, đã được giới phóng viên theo dõi lĩnh vực bất động sản cũng như nhiều nhà chuyên môn khác đánh giá cao. Bởi, nóng như “bong bóng bất động sản” đã và đang là vấn đề rất được xã hội quan tâm và vấn đề này ít nhiều đã được ghi nhận tại một giải thưởng báo chí lớn nhất, bên cạnh những đề tài gai góc khác của xã hội.

Trò chuyện phóng viên Lam Nguyên, đồng tác giả của loạt bài “sốt đất Ba Vì” trước lễ trao giải Báo chí Quốc gia, chị chia sẻ, hiện tượng ăn theo quy hoạch đã gây ra những cơn sốt bất động sản ở nhiều nơi trên cả nước và vụ sốt đất Ba Vì là một trong những hiện tượng gây sự chú ý nhất trong xã hội cũng như trong giới báo chí.

“Đã có không ít kẻ trục lợi từ quy hoạch Ba Vì có thể sẽ là trung tâm hành chính của Thủ Đô, nhưng cũng không ít những người dân những nhà đầu tư ít kinh nghiệm bị rơi vào cảnh “há miệng mắc quai”, thiệt hại hàng chục tỷ đồng vì cơn sốt này. Chúng tôi đã cùng nhiều tờ báo khác vào cuộc bằng những bài phóng sự điều tra, phản ánh, phanh phui thực trạng làm giá, đồn thổi của những cò mồi về khu đất được xem là trung tâm hành chính của Thủ Đô…”. Phóng viên Lam Nguyên cho biết.

Xông xáo, len lỏi vào vùng đất Ba Vì giữa cái nóng gay gắt của mùa hè, hai nữ phóng viên phải đóng nhiều vai khác nhau để khai thác được thông tin về những đám cò đất chuyên nghiệp. Những thông tin trong loạt bài đã gây nhiều bất ngờ các nhà quản lý và cho những ai muốn đổi đời nhờ buôn đất “ Thời điểm đó, đất Ba Vì lên đồng vì có thông tin "trục tâm linh" chạy qua. Đất từ vài ba triệu lên đến 10, 20 triệu đồng. Nhà nhà đi buôn đất, người người đi buôn đất. Người dân bỏ cả ruộng lúa để đi buôn. Để đất có giá, người dân ở đây đã tự vạch mốc "trục tâm linh". Người dân đinh ninh tưởng đó là mốc giới nên đã đổ xô nhau về mua đất Ba Vì…” Phóng viên Anh Đào, tác giả thứ hai của loạt bài “sốt đất Ba Vì” cho biết.

Sau khi loạt bài được đăng tải, tác giả của loạt bài “Sốt đất Ba Vì” bị “khủng bố” tinh thần bằng tin nhắn của những tay cò đất đã chót mạnh mồm cho phóng viên biết quá nhiều thông tin. “Chót theo "nghề nguy hiểm" nên dù đôi lúc lo sợ thật nhưng chúng tôi xác định, quyết phải đeo bám vấn đề đến tận cùng. Một phần yên tâm chính là nhờ lãnh đạo của Báo cùng đồng nghiệp đã giúp chúng tôi đưa ra những biện pháp bảo vệ, đề phòng khi có đe doạ, quấy nhiễu…” Nhà báo Anh Đào chia sẻ.

Và thực tế, cùng với sự tác động vào cuộc của nhiều tờ báo khác, những thông tin về sự thật cơn sốt đất Ba Vì đã khiến nhiều đại biểu quốc hội bức xúc lên tiếng và Bộ Xây dựng đã phải làm báo cáo tình hình này trước Quốc hội.

TS. Trần Bá Dung, Phó trưởng ban nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam nhận xét, loạt bài “sốt đất Ba Vì” của tác giả Lam Nguyên, Anh Đào đã đưa thông tin khách quan, trung thực, sinh động và khá toàn diện. TS. Dung hóm hỉnh rằng, "không được xướng tên trong đêm trao giải như "áo gấm đi đêm" vậy, nhưng tác phẩm và công sức của phóng viên thực sự đã được ghi nhận...".

Quả đúng vậy, tuy không được xướng tên trong đêm trao giải báo chí Quốc gia do số lượng giải quá lớn so với thời lượng phát sóng trực tiếp, nhưng loạt bài “sốt đất Ba Vì” của hai nữ phóng viên Báo điện tử VnMedia cũng đã biết đến trước đó khi được nhận giải C, giải báo chí Thông tin và Truyền Thông lần thứ 7, và rất vinh dự khi đây là tác phẩm duy nhất của Liên chi hội Nhà báo Thông tin và Truyền Thông nhận giải Khuyến khích giải Báo chí Quốc gia năm 2010.

Ban Tổ chức Giải Báo chí quốc gia năm 2010 cũng đã trao giấy chứng nhận cho các tác giả, nhóm tác giả của 33 tác phẩm vào Vòng chung khảo Giải báo chí quốc gia năm 2010, trong đó có loạt bài “Innov Green đang làm gì trên biên giới Việt Nam” của tác giả Nguyễn Duy Tuấn, chi hội Báo điện tử Vietnamnet, Liên chi hội nhà báo Thông tin và Truyền thông.

Khổng Nhung

 

Tin nổi bật