Nhà báo TT&TT kỷ niệm 88 năm Ngày báo chí và trao giải báo chí lần thứ IX

(ICTPress) - Nhân dịp 88 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, chiều nay 18/6, Liên chi hội nhà báo Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm và trao giải báo chí Liên chi hội nhà báo TT&TT lần thứ IX năm 2012.

Chủ tịch Liên chi hội nhà báo TT&TT Nguyễn Huy Luận đã xúc động ôn lại những chặng đường 88 năm vẻ vang và truyền thống của Báo chí cách mạng Việt Nam.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trưởng Ban Công tác hội, Hội nhà báo Việt Nam Lê Văn Thiềng cho biết trong những năm vừa qua, Liên chi hội nhà báo TT&TT đã làm việc rất tích cực, luôn luôn tổ chức các sự kiện, hoạt động cho các nhà báo.

Đại diện cho Bộ TT&TT, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng Bộ TT&TT Trần Văn Sỹ đã chúc mừng toàn thể các nhà báo TT&TT nhân dịp Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và luôn có tác phẩm báo chí tốt hơn nữa. Bộ TT&TT cũng sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà báo của Ngành tác nghiệp.

“Liên chi hội đã làm tốt nhiệm vụ tập hợp đội ngũ các nhà báo trong Ngành, đặc biệt công tác tổ chức đào tạo, giáo dục chính trị cho các nhà báo trong Ngành”, ông Trần Văn Sỹ cho biết.

Liên chi hội nhà báo TT&TT gặp mặt các nhà báo trong Ngành

Nhân dịp này, Hội nhà báo Việt Nam cũng đã trao tặng Bằng khen cho Liên chi hội và 5 cá nhân đã có “Thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và xây dựng Hội trong năm 2012”. Liên chi hội cũng đã tổ chức trao thẻ hội viên Hội nhà báo Việt Nam cho 42 hội viên mới.

Đã trở thành thường niên, vào dịp Kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Liên chi hội nhà báo TT&TT đã tổ chức trao giải báo chí TT&TT lần thứ IX với sự tài trợ của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Ban Tổ chức đã trao 2 giải A, 3 giải B, 5 giải C và 25 giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả là nhà báo đang công tác tại 11 chi hội nhà báo thuộc Liên chi hội nhà báo TT&TT và khen thưởng cho 5 tập thể đã có thành tích tham gia đóng góp xây dựng giải báo chí Liên chi hội gồm: Báo Bưu điện Việt Nam, Báo điện tử VietnamNet, Báo điện tử VNMedia, Tạp chí CNTT&TT và Tạp chí Xã hội Thông tin.

Chủ tịch Nguyễn Huy Luận và Chánh Văn phòng Ban cán sự Đảng trao các giải A cho hai nhà báo Trần Bình Tám và Nguyễn Hoành Sang

Nhiều tác phẩm đoạt giải báo chí Liên chi hội là những loạt bài thời sự trong nước và của Ngành năm 2012 như Loạt bài về "Đột nhập “công trường" tàn phá rừng” của tác giả Nguyễn Hoành Sang, Loạt bài “Chấn động vụ nuôi nhốt hổ như nuôi lợn ở Nghệ An” của các tác giả Nguyễn Duy Tuấn, Cao Nam Trần Văn, Loạt bài “Bỏ phiếu tín nhiệm và cơ hội đổi mới cán bộ” của các tác giả Lê Thị Ngọc Nhung, Xuân Linh của Báo điện tử VietnamNet; Loạt bài “Chính sách không thực tiễn và bài học xây dựng chính sách của Việt Nam” của tác giả Nguyễn Văn Cường, Báo điện tử Infonet; Loạt bài “Chuyển đổi chợ và những hệ lụy”, tác giả Trần Thị Mỹ Dung; Loạt bài “Điều tra về cái chết bất thường của bệnh nhân tại phòng khám bệnh Maria” của các tác giả Phí Thanh Hường, Bùi Ngà, Thùy Hoa, Phan Yến, Báo điện tử VNMedia; Loạt bài về “Cấp sổ đỏ” của tác giải Phan Chí Hiếu, Hải Anh, Tạp chí Xã hội Thông tin…

Là Liên chi hội có các cơ quan báo chuyên ngành TT&TT, các cơ quan báo trong ngành đã tổ chức những loạt bài viết, phóng sự chuyên đề mang tính thời sự, đóng góp cho sự phát triển của Ngành, thu hút bạn đọc và có tác động xã hội như Loạt bài “Chi trả lương hưu qua hệ thống Bưu điện” của các tác giả Khổng Nhung, Phí Thanh Hường, Báo điện tử VNMedia; Loạt bài “Buôn lậu qua đường Bưu chính” của tác giả Phạm Thị Quyê, Loạt bài “Truyền hình đòi ngăn sông cấm chợ”, tác giả Thái Khang, Loạt bài về “Kê khai thuế trên mạng”, tác giả Phạm Bình Minh, Loạt bài về thực trạng siêu thị điện tử, điện máy của tác giả Đặng Đức Hiệp, Báo Bưu điện Việt Nam…

Phó Chủ tịch Nguyễn Đoàn trao các giải Khuyến khích

Đánh giá về giải, Phó Chủ tịch thường trực Liên chi hội nhà báo TT&TT Nguyễn Đoàn cho biết để theo kịp với bước tiến thời đại, mỗi người viết, mỗi cơ quan báo chí ngành TT&TT đã luôn luôn phải phấn đấu, luôn luôn tìm tòi để có những tác phẩm báo chí chất lượng cao. Ban Tổ chức đã bám sát các tiêu chí về nội dung Giải báo chí quốc gia đã đặt ra về phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của đất nước. Giải năm nay ghi nhận các tác phẩm báo chí tham dự giải đạt chất lượng đồng đều, bám sát hơi thở của cuộc sống và của Ngành.

Danh sách các cá nhân đạt giải báo chí TT&TT lần thứ 9 năm 2012:

Giải A:

  1. Phim: “Đại đoàn kết dân tộc - Sức mạnh Việt Nam”, tác giả: Trần Bình Tám, Nguyễn Trường Sơn, Trung tâm Hợp tác báo chí và Truyền thông quốc tế, Bộ TT&TT

  2. Loạt bài “Đột nhập “công trường” tàn phá rừng”, tác giả: Nguyễn Hoành Sang, Báo điện tử Vietnamnet.

Giải B:

  1. Phóng sự: “Kỳ vĩ cuối trời Tây Bắc”, tác giả Nguyễn Kiên Trung, báo điện tử VietnamNet.

  2. Loạt bài: “Chính sách không thực tiễn và bài học xây dựng chính sách ở Việt Nam”, tác giả: Nguyễn Văn Cường, Báo Bưu điện Việt Nam.

  3. Loạt bài “Chấn động vụ nuôi nhốt hổ như nuôi lợn ở Nghệ An”, tác giả: Nguyễn Duy Tuấn, Cao Nam Trần Văn, Báo điện tử VietnamNet.

Giải C:

  1. “Việt - Trung những điều không thể nói”, tác giả: Vũ Cao Phan, Báo điện tử VietnamNet.

  2. Loạt bài Phụ nữ và Chiến tranh”, tác giả: Hoàng Thị Thu Hường, Báo điện tử VietnamNet.

  3. Loạt bài “Chuyển đổi chợ và những hệ lụy”, tác giả Trần Thị Mỹ Dung, Báo điện tử VnMedia

  4. Loạt bài “Điều tra về cái chết bất thường của bệnh nhân tại phòng khám bệnh Maria” của các tác giả: Phí Thanh Hường, Bùi Ngà, Thùy Hoa, Phan Yến, Báo điện tử VNMedia.

  5. Loạt bài “Bỏ phiếu tín nhiệm và cơ hội đổi mới cán bộ”, tác giả Lê Thị Ngọc Nhung, Xuân Linh Báo điện tử VietnamNet.

Giải Khuyến khích:

  1. Loạt bài về “chi trả lương hưu qua hệ thống bưu điện”, tác giả: Khổng Nhung, Phí Thanh Hường.

  2. Loạt bài “Buôn lậu qua đường bưu chính", tác giả Phạm Thị Quyên, Báo Bưu điện.

  3. Loạt bài về “Giáo viên tiếng Anh”, tác giả, Nguyễn Hường, Nguyễn Mai, Hương Giang, Kiều Oanh, Báo điện tử VietnamNet.

  4. Loạt bài “Người phi thường”, tác giả Nguyễn Duy Chiến, Báo điện tử VietnamNet.

  5. Loạt bài “Điện Biên Phủ trên không: Chuyện từ phía bên kia”, tác giả Võ Trường Giang, Báo điện tử Vietnamnet.

  6. Tác phẩm “Nguyên Tổng bí thư: Bệnh chẩn, ai uống thuốc trước tiên?”, tác giả Nguyễn Đăng Tấn, Báo điện tử VietnamNet.

  7. Loạt bài phản ảnh về “Vụ lừa đảo - thương mại điện tử trá hình của công ty MB 24”, tác giả: Bùi Thị Ngà, Trần Thị Hường, Báo điện tử VnMedia.

  8. Phim video “Đường cứu nước”, tác giả Lê Quang Sơn, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Thắng Hòa, Trung tâm Thông tin, Bộ TT&TT.

  9. Loạt bài “Truyền hình trả tiền đòi ngăn sông cấm chợ”, tác giả: Thái Khang, Báo Bưu điện.

  10. Bài “Cảm xúc tháng 4 ở quần đảo Trường Sa”, tác giả Nguyễn Lan Phương, Tạp chí CNTT&TT.

  11. Loạt bài “Văn hóa giao thông ở Hà Nội”, tác giả: Nguyễn Xuân Tùng, Báo điện tử VNMedia.

  12. Loạt bài “Đồi ngô”, tác giả Nguyễn Văn Chung, Hạ Anh, Báo điện tử VietnamNet.

  13. Loạt bài về phim “Mùa hè lạnh”, tác giả Lê Minh Phương, Báo điện tử VNMedia.

  14. Loạt bài về “Kê khai thuế trên mạng”, tác giả Phạm Bình Minh, Báo Bưu điện.

  15.  Loạt bài “Nhà hát tiền tỷ thành nơi tổ chức đám cưới”, của Hạnh Phương (Bích Hạnh), Báo điện tử VietnamNet.

  16. Bài “Phát triển CNTT-TT ở Đà Nẵng - Hướng đến một thành phố “đáng sống, đáng làm việc”, tác giả Nguyễn Thúc Hải, Tạp chí CNTT&TT.

  17. Tin video “Vinasat góp phần phát triển đất nước”, tác giả Mai Hữu Chính, Thanh Hiếu, Quốc Khánh, Tạp chí Xã hội thông tin

  18. Loạt bài về thực trạng siêu thị điện tử, điện máy năm 2012, tác giả Đặng Đức Hiệp, Báo Bưu điện.

  19. Tác phẩm “Học chụp ảnh cùng nhiếp ảnh gia Ted Engelemann”, tác giả Nguyễn Quốc Dũng, Tạp chí Xã hội Thông tin.

  20. Tin video “Tập đoàn VNPT hưởng ứng chương trình 30a của Chính phủ”, tác giả: Nguyễn Quốc Khánh, Lê Hiền Trung, Võ Minh Đức, Tạp chí Xã hội thông tin.

  21. Tin video “Nét mới trong công tác chi trả bảo hiểm xã hội”, tác giả: Mai Hữu Chính, Trần Thị Hồng Dung, Nguyễn Hùng Cường, Tạp chí Xã hội thông tin.

  22. Loạt bài về “Cuộc chiến 3G”, tác giả Lê Phan Thủy Nguyên, Báo điện tử VNMedia.

  23. Loạt bài về "Cấp sổ đỏ", tác giả Phan Chí Hiếu, Hải Anh, Tạp chí Xã hội Thông tin.

  24. Tin video “Người bạn đồng hành”, tác giả: Mai Hữu Chính, Thanh Hiếu, Quốc Khánh, Tạp chí Xã hội thông tin.

  25. Bài “Tư tưởng của Đại đoàn kết dân tốc của Bác Hồ”, tác giả Nguyễn Đoàn, Tạp chí Tem.

LP

Tin nổi bật