Liên chi hội nhà báo TT&TT triển khai nhiệm vụ công tác năm 2011

Sáng ngày 25/2/2011, tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) 18 Nguyễn Du, Hà Nội. Liên chi hội nhà báo TT&TT đã tổ chức chương trình Hội nghị báo cáo tổng kết công tác năm 2010 và triển khai nhiệm vụ chương trình công tác năm 2011.

Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng, ông Bùi Như Uyên, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ TT&TT; ông Nguyễn Huy Luận chủ tịch Liên chi hội; bà Hà Kim Chi, Ủy viên thường vụ Hội nhà báo Việt Nam cùng với hội viên Liên chi hội đang công tác tại các báo Ngành TT&TT…Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đã phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Trong năm 2010 vừa qua, Liên chi hội đã tham gia tích cực vào các hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam được thể hiện và đánh giá thông qua một số kết quả như: Hội báo Xuân Canh Dần 2010, tại Hội báo Xuân các gian của Liên chi hội báo (Bưu Điện Việt Nam, Vietnamnet, Vnmedia và tạp chí Xã hội Thông tin) đã đạt giải B. Liên chi hội cũng tham gia Hội diễn văn nghệ của Hội Nhà báo Việt Nam và tiết mục do nhà báo Ngô Bá Lục trình diễn đã được giải nhất. Trong năm 2010 cũng là năm mà Liên chi Hội tổ chức nghiên cứu đóng góp xây dựng báo các và các văn kiện Đại hội IX của Hội Nhà báo Việt Nam…

Về công tác đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ, một số chi hội đã tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ thông qua trao đổi chuyên đề, góp ý xây dựng tin bài; Tổ chức buổi báo cáo bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho toàn thể hội viên của Liên chi với chuyên đề “Nghệ thuật Lobby đối với báo chí”; Liên chi hội cũng triển khai 2 đợt hỗ trợ kinh phí sáng tạo tác phẩm báo chí Chất lượng cao năm 2010 cho 45 tác phâm và đã tổ chức Giải báo chỉ của Liên chi và gửi 22 tác phẩm tham gia Giải Báo chí quốc gia năm 2009.

Trong năm 2010 vừa qua Liên chi hội đã tặng Giải thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả của Liên chi hội có tác phẩm đạt giải báo chí năm 2009 bao gồm 2 giải A: Tác phẩm “Áng tem thư kể chuyện cuộc đời và sự nghiệp Bác Hồ” của nhà báo Phạm Minh Quyên (Báo Bưu Điện Việt Nam) và tác phẩm phim “Văn tự người Dao” của các nhà báo Trần Bình Tám, Nguyễn Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Tùng (Trung tâm Báo chí và Hợp tác Truyền thông Quốc tế). Liên chi hội cũng đã trao trưởng cho 20 tác phẩm đạt các giải B, C và khuyến khích cho các nhóm tác giả, tác giả đã đạt giải Báo chí năm 2009.

Năm 2011 này, Liên chi hội nhà Báo TT&TT sẽ triển khai công tác với các nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục tổ chức triển khai giai đoạn hai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng các cuộc thi viết về điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt làm theo tấm gương của Bác nhân dịp 121 năm ngày sinh của Người; Tổ chức Giải báo chí 2010 của Liên chi hội và tham dự giải Báo chí Quốc gia năm 2011; Đưa trang Web của Liên chi hội đi vào hoạt động; Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho hội viên; Tổ chức phát triển hội viên mới; Tổ chức Giao lưu trao đổi nghiệp vụ và công tác hội với Hội Nhà báo Việt Nam, Hội nhà báo Bưu điện – Viễn thông một tỉnh; Tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 86 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/1925 – 21/6/2011; Triển khai thực hiện hỗ trợ kinh phí sáng tạo cho tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2011; Xét đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam tặng bằng khen và kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho các hội viên có đủ tiêu chuẩn…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng cho rằng năm 2010 là năm mà Liên chi hội đã đóng góp to lớn cho hoạt động của báo chí Ngành TT&TT, Liên chi hội đã thực sự là cầu nối giữa cơ quan quản lý nhà nước với các cơ quan báo chí của ngành và các phóng viên trong ngành. Năm 2010 cũng là năm mà Liên chi hội đã hỗ trợ cho các phóng viên phóng viên trong ngành tiếp cận được với các khóa học về kiến thức mới về nghiệp vụ báo chí đồng thời cũng là nơi tổ chức cho các nhà báo trong ngành TT&TT trao đổi thảo luận về những vấn đề thời sự trong lĩnh vực báo chí. Trong năm 2011 này, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng cũng yêu cầu Liên chi hội tiếp tục thực hiện các việc sau: Tạo điều kiện, mở các lớp tập huấn đào tạo kiến thức, nghiệp vụ cho các phóng viên và đặc biệt là mở các khóa đào tạo để phóng viên có thể tiếp cận các phương thức tác nghiệp trong môi trường báo chí hiện đại; Tiếp tục xem xét và mở ra những chủ đề nóng mà xã hội hiện nay đang quan tâm để các phóng viên và hội viên của Liên chi hội có thể tiếp cận để tăng cường những kiến thức và hiểu biết về chính trị, xã hội…

Tin nổi bật