Liên chi hội nhà báo TT&TT gặp mặt 21/6 và trao giải báo chí lần thứ XI

(ICTPress) - Nhân dịp 90 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, ngày 19/6, Liên chi hội nhà báo Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã gặp mặt hội viên nhà báo và trao giải báo chí Liên chi hội lần thứ XI năm 2015 tại Hà Nội.

Tại buổi lễ, Liên chi hội đã ôn lại lịch sử báo chí hào hùng của dân tộc chặng đường 90 năm của báo chí cách mạng Việt Nam. Báo chí luôn luôn đồng hành cùng với Đảng và Nhà nước tuyên truyền tốt đường lối của Đảng và Nhà nước, góp phần vào sự nghiệp chung của đất nước từ những kể từ khi tờ báo đầu tiên - Báo thanh niên được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập.

Cũng nhân dịp này, Liên chi hội cũng đã tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam do Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng cho các nhà báo: Phạm Thị Quyên, Vũ Hoàng Huệ, Bùi Hồng Dương, Chi hội nhà báo Báo Bưu điện.

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn trao Kỷ niệm chương cho các nhà báo

Đến dự và chúc mừng các hội viên nhà báo nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã chúc mừng các hội viên nhà báo của Liên chi và cho biết lực lượng báo chí của Ngành hết sức hùng hậu, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quảng bá những nội dung, chủ trương của Đảng và Nhà nước và TT&TT. Báo chí ngành Bưu điện trước đây đã có những bước phát triển, lực lượng phóng viên trẻ cũng đã tiếp nối thành tích của các nhà báo đi trước với “bút sắc, lòng trong”. Năm nay cũng ghi nhận thành tích của các nhà báo thuộc Liên chi với 3 giải báo chí quốc gia 2014 với 2 giải B và 1 giải C Giải báo chí quốc gia năm 2014.

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn mong muốn các nhà báo, đồng nghiệp trong Ngành có “tâm, tầm, tài” để nối tiếp sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam.

Liên chi hội nhà báo TT&TT cũng đã tổ chức Lễ trao giải Báo chí Liên chi hội thường niên lần thứ XI năm 2014. Giải báo chí Liên chi trao 3 giải A, 6 giải B, 5 giải C, 20 giải Khuyến khích và 6 giải Tập thể gồm các chi hội nhà báo Báo Bưu điện, Báo điện tử Vietnamnet, Báo điện tử VNMedia, Tạp chí CNTT&TT, Tạp chí Tem vì có nhiều thành tích đóng góp cho Giải báo chí của Liên chi hội.

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn trao các giải Nhất Giải báo chí Liên chi hội 2014
Chủ tịch Liên chi hội Bùi Quốc Việt trao các giải Nhì cho các tác giả
Phó Chủ tịch thường trực Liên chi hội Trần Bình Tám trao các giải Ba cho các tác giả
Chủ tịch Công đoàn TT&TT Chu Văn Bình trao các giải Tập thể cho các chi hội nhà báo

Cũng tại Lễ gặp mặt, nhóm phóng viên Chi hội nhà báo Trung tâm Báo chí và Hợp tác Truyền thông quốc tế, thuộc Liên chi hội đã chiếu ra mặt bộ phim tài liệu “Tổ quốc nơi đầu sóng” vừa được thực hiện trong chuyến đi thăm quần đảo Trường Sa tháng 5/2015, ghi lại những hình ảnh xúc động về cuộc sống của quân và dân trên quần đảo Trường Sa và quyết tâm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của dân tộc.

Đây là bộ phim tài liệu thể chính luận được thai nghén từ niềm xúc động và sự cảm phục trước tinh thần quả cảm của quân và dân huyện đảo Trường Sa qua những chuyến đi công tác của tác giả.

Bằng những hình ảnh chân thực và sống động, kíp làm phim đã giới thiệu đến người xem về một Trường Sa dũng cảm, kiên cường nơi ngàn trùng sóng nước. Ở đó chúng ta bắt gặp dáng hình cháy nắng và nước da đen sạm của người lính Hải quân, nụ cười hồn hậu và đầy tự tin của người Trường Sa. Những con người bằng da bằng thịt sống bình dị nhưng tinh thân nghị lực của họ lại rất phi thường, bền bỉ, dẻo dai và giàu lòng yêu nước. Đặc biệt những hình ảnh và âm thanh của Trường Sa thông qua tiếng chuông chùa ngân nga nơi sóng nước, tiếng trẻ em học bài và lời ru ngọt lịm đã đưa hình ảnh Tổ quốc nơi đầu sóng về với đất liền. Cả những vườn rau “kiên cố” được tưới lẫn những giọt mồ hôi, tiếng gà gáy, tiếng lợn kêu, tiếng bước chân của những chú bê theo mẹ… Tất cả, tất cả những hình ảnh đó là quê hương Việt Nam, là Tổ quốc Việt Nam. Nơi ấy đang cần sự quan tâm, đồng lòng của nhân dân cả nước. Người Trường Sa hứa với đất liền “Còn người là còn đảo!” Chắc hẳn mỗi chúng ta phải tự hứa với lòng mình, hứa với quân và dân Trường Sa “Đất liền sẽ luôn vì Trường Sa, luôn vì Tổ quốc nơi đầu sóng”.

Minh Anh

Tin nổi bật